Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ chức

Hải Anh |

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tuyên bố từ chức trong cuộc họp báo bắt đầu lúc 17h ngày 28.8, giờ địa phương.

Thủ tướng Abe Shinzo tuyên bố từ chức trong cuộc họp báo. Ông gửi lời xin lỗi nhân dân, cảm ơn sự ủng hộ của nhân dân trong 7 năm qua.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng đề cập tới tình hình sức khỏe của bản thân trong tuyên bố từ chức. Ông cho biết, không có gì đảm bảo rằng bệnh tình của ông sẽ tiến triển tốt. Do đó, ông không có lựa chọn nào khác ngoài từ chức, theo chia sẻ của ông trong cuộc họp báo phát trực tiếp trên Reuters.

Trước đó, truyền thông Nhật Bản, trong đó có đài truyền hình NHK đưa tin, Thủ tướng Abe Shinzo đã quyết định từ chức vì lý do sức khỏe.

Thủ tướng 65 tuổi đã đến Bệnh viện Đại học Keio 2 lần trong 2 tuần qua. Dù chính phủ không thông tin chi tiết nhưng truyền thông trong nước trước cuộc họp báo cho biết, ông Abe thực sự đang phải điều trị bệnh viêm loét đại tràng - căn bệnh đã buộc ông phải từ chức thủ tướng vào năm 2007.

Sau đó, ông Abe trở lại làm thủ tướng Nhật Bản vào năm 2012 và trở thành thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết hôm 28.8 rằng, tình trạng sức khỏe của Thủ tướng Abe "không thay đổi". "Chính thủ tướng nói rằng ông muốn làm việc chăm chỉ trở lại từ lúc này và tôi gặp ông ấy mỗi ngày và tình trạng sức khỏe của ông ấy vẫn không đổi" - ông Suga nói.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Thanh Hà |

Thủ tướng Abe Shinzo cho biết, vừa qua một nửa trong số các doanh nghiệp Nhật Bản được chính phủ hỗ trợ để tăng cường, mở rộng chuỗi cung ứng đã lựa chọn Việt Nam.

Thủ tướng Nhật Bản cam kết chi 3,7 tỉ USD phục hồi sau mưa lũ

HỒNG HẠNH |

Nhật Bản sẽ phân bổ 3,7 tỉ USD cho việc phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt khiến ít nhất 72 người thiệt mạng.

Thủ tướng Nhật Bản lần đầu tính tới phương án hoãn Olympic Tokyo 2020

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản lần đầu tính tới phương án hoãn Olympic Tokyo 2020 trong phát biểu sáng 23.3, truyền thông quốc tế đưa tin.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Thanh Hà |

Thủ tướng Abe Shinzo cho biết, vừa qua một nửa trong số các doanh nghiệp Nhật Bản được chính phủ hỗ trợ để tăng cường, mở rộng chuỗi cung ứng đã lựa chọn Việt Nam.

Thủ tướng Nhật Bản cam kết chi 3,7 tỉ USD phục hồi sau mưa lũ

HỒNG HẠNH |

Nhật Bản sẽ phân bổ 3,7 tỉ USD cho việc phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt khiến ít nhất 72 người thiệt mạng.

Thủ tướng Nhật Bản lần đầu tính tới phương án hoãn Olympic Tokyo 2020

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản lần đầu tính tới phương án hoãn Olympic Tokyo 2020 trong phát biểu sáng 23.3, truyền thông quốc tế đưa tin.