Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe

B.Q.T |

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Nhật Bản hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao vị thế, vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới, và sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ vì sự phát triển của Việt Nam.

Đối tác quan trọng hàng đầu

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ngày 6.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ đón, hội đàm và dự chiêu đãi của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại nhà khách quốc gia, Tokyo.

Tại buổi hội đàm, hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, thực chất của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, đặc biệt là các chuyến thăm, gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao, các hoạt động kinh tế, phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong quá trình thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài cũng như tầm quan trọng đặc biệt của hợp tác chiến lược về kinh tế.

Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp Nhật Bản, cả các tập đoàn lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các viện nghiên cứu, trường đào tạo và các giới tham gia, mong muốn hợp tác chặt chẽ thúc đẩy quan hệ Việt - Nhật phát triển toàn diện, sâu sắc hơn nữa.

Tại hội đàm, hai Thủ tướng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm và khẳng định phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như ASEAN, APEC, ASEM, Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định sẽ hỗ trợ Việt Nam toàn diện để tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2017.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; các bên liên quan không có những hành động đơn phương bao gồm quân sự hóa, làm thay đổi nguyên trạng, làm phức tạp, mở rộng tranh chấp tại Biển Đông; thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC), sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) có hiệu lực.

Kết nối hai nền kinh tế

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế thông qua việc mở rộng hợp tác, trong đó có các lĩnh vực đầu tư, thương mại, ODA, nông nghiệp công nghệ cao, lao động. Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng trưởng kinh tế bền vững thông qua hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao, năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực.

Hai Thủ tướng nhất trí phối hợp thúc đẩy đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam thông qua triển khai hiệu quả Giai đoạn VI Sáng kiến chung Việt - Nhật và tăng cường hình thức hợp tác đối tác công tư (PPP); khẳng định hợp tác chặt chẽ triển khai các kế hoạch hành động của 6 ngành được lựa chọn trong Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt - Nhật đến năm 2020 tầm nhìn 2030, và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn về cơ sở hạ tầng như đường bộ cao tốc Bắc-Nam, khu công nghệ cao Hòa Lạc, đường sắt đô thị.

Hai bên đánh giá cao kết quả Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam tổ chức tại Tokyo ngày 5.6.2017 với sự tham dự và phát biểu của Thủ tướng hai nước cùng khoảng 1.500 doanh nghiệp của hai nước tham dự và việc nhiều bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp hai nước đã ký kết nhiều thỏa thuận với trị giá hơn 23 tỷ USD trong chuyến thăm.

Hai Thủ tướng cũng nhất trí sớm tổ chức đối thoại nông nghiệp cấp cao lần thứ IV trong năm 2017 và đẩy nhanh các thủ tục xem xét để quả vải, nhãn của Việt Nam và quả cam, quýt của Nhật Bản vào thị trường của nhau.

Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện dự án cải cách tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Trước mắt, Nhật Bản sẽ hỗ trợ đào tạo 800 thạc sỹ và tiến sĩ cho Việt Nam trong vòng 5 năm tới.

Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe đã chứng kiến các bộ ngành và cơ quan hai nước trao đổi 14 văn kiện ký kết, trong đó có các công hàm trao đổi cho 4 dự án vốn vay ODA trị giá 100,3 tỷ yên (912 triệu USD); các công hàm trao đổi cho 3 dự án viện trợ không hoàn lại trị giá 2,93 tỷ yên (26,6 triệu USD); Hiệp định vay ODA cho dự án phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc (giai đoạn 2); Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ trong xây dựng bộ quy chuẩn cơ sở hạ tầng cảng biển cho Việt Nam giai đoạn 2017-2020...

B.Q.T
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản tổ chức trọng thể lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

B.Q.T |

Theo TTXVN, chiều 6.6, tại Nhà khách quốc gia Akasaka ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chủ trì lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Truyền thông Nhật Bản đưa đậm phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

B.Q.T |

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đang có chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 4-8.6 theo lời mời của Chính phủ Nhật Bản.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhật Bản tổ chức trọng thể lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

B.Q.T |

Theo TTXVN, chiều 6.6, tại Nhà khách quốc gia Akasaka ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chủ trì lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Truyền thông Nhật Bản đưa đậm phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

B.Q.T |

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đang có chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 4-8.6 theo lời mời của Chính phủ Nhật Bản.