Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin mắc COVID-19

Lê Thanh Hà |

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại nước này đang tăng nhanh.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã trở thành quan chức cấp cao nhất của nước này mắc COVID-19, CNN đưa tin.

Trong 1 cuộc gọi qua video, Thủ tướng Mishustin đã thông báo với Tổng thống Vladimir Putin rằng ông sẽ tự cách ly nhưng vẫn sẽ bám sát các vấn đề chính sách quan trọng của đất nước. Thủ tướng Mishustin 54 tuổi, từng là cựu giám đốc thuế và được bầu làm thủ tướng từ tháng 1.

"Tôi đã nhận kết quả dương tính với COVID-19, vì vậy tôi sẽ tự cách ly vì sự an toàn của các đồng nghiệp", Thủ tướng Mishustin nói.

Kể từ đầu khi dịch bệnh bùng phát, Tổng thống Putin đã giảm thiểu các cuộc họp và chuyển sang hình thức gọi video hàng ngày với các nhà lãnh đạo.

Trước thông báo trên, Tổng thống Putin đã gửi lời chúc Thủ tướng Mishustin sớm khỏi bệnh và nói rằng ông hy vọng Thủ tướng sẽ tiếp tục tham gia soạn thảo các chính sách nhằm củng cố nền kinh tế Nga, nơi đã và đang chịu ảnh hưởng nặng nề vì dịch COVID-19.

Thủ tướng Putin trước đó đã cho hay Nga chưa đạt đỉnh dịch, do vậy các biện pháp hạn chế chống dịch vẫn tiếp tục được duy trì nghiêm ngặt. Với 106.498 ca mắc COVID-19 và 1.073 người tử vong tính đến sáng 1.5, Nga hiện là vùng dịch lớn thứ 8 trên thế giới.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 1.5: WHO công bố có 102 loại vaccine tiềm năng

HỒNG HẠNH |

Theo trang worldometers, toàn cầu có hơn 3,3 triệu ca mắc COVID-19 tính tới sáng 1.5. Anh công bố đã qua đỉnh dịch; WHO công bố có 102 loại vaccine ngừa COVID-19 tiềm năng; 3,8 triệu người khác thất nghiệp ở Mỹ... là những tin đáng chú ý trong sáng ngày 1.5.

Kỉ lục hơn 7.000 ca nhiễm mới ngày 30.4, Nga vượt mốc 100.000 ca COVID-19

Phương Linh |

Ngày 30.4, nước Nga ghi nhận 7.099 ca nhiễm COVID-19 - mức tăng lớn nhất trong một ngày tại nước này tính đến nay.

Thủ tướng Nga: Không thể đưa ra thời hạn chính xác dỡ bỏ hạn chế COVID-19

Phương Linh |

Thủ tướng Nga hôm 29.4 cho biết, không thể đưa ra "một ngày chính xác" để dỡ bỏ các hạn chế COVID-19 ở Nga, bao gồm việc mở lại biên giới nước này.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

COVID-19 thế giới ngày 1.5: WHO công bố có 102 loại vaccine tiềm năng

HỒNG HẠNH |

Theo trang worldometers, toàn cầu có hơn 3,3 triệu ca mắc COVID-19 tính tới sáng 1.5. Anh công bố đã qua đỉnh dịch; WHO công bố có 102 loại vaccine ngừa COVID-19 tiềm năng; 3,8 triệu người khác thất nghiệp ở Mỹ... là những tin đáng chú ý trong sáng ngày 1.5.

Kỉ lục hơn 7.000 ca nhiễm mới ngày 30.4, Nga vượt mốc 100.000 ca COVID-19

Phương Linh |

Ngày 30.4, nước Nga ghi nhận 7.099 ca nhiễm COVID-19 - mức tăng lớn nhất trong một ngày tại nước này tính đến nay.

Thủ tướng Nga: Không thể đưa ra thời hạn chính xác dỡ bỏ hạn chế COVID-19

Phương Linh |

Thủ tướng Nga hôm 29.4 cho biết, không thể đưa ra "một ngày chính xác" để dỡ bỏ các hạn chế COVID-19 ở Nga, bao gồm việc mở lại biên giới nước này.