Thủ tướng New Zealand chia sẻ bí quyết chống dịch với ông Joe Biden

Phương Linh |

Thủ tướng New Zealand hôm 23.11 đã có cuộc điện đàm với ông Joe Biden.

AP đưa tin, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã có cuộc điện đàm kéo dài 20 phút với ông Joe Biden, đồng thời chia sẻ bí quyết ứng phó dịch bệnh COVID-19 tại quốc gia của bà.

Thủ tướng Ardern cho biết, cuộc trao đổi diễn ra thân mật và ông Biden đã tỏ ra rất khen ngợi cách New Zealand ứng phó với đại dịch.

Bà Ardern nói: “Điều cốt lõi trong cách ứng phó đại dịch của chúng tôi là một số nguyên tắc cơ bản xung quanh việc xét nghiệm, truy vết ca tiếp xúc, cách ly. Thêm vào đó là các hoạt động mà chúng tôi triển khai ở biên giới".

New Zealand khá thành công trong việc khống chế đại dịch COVID-19 sau khi áp đặt một đợt phong tỏa nghiêm ngặt vào tháng 3 và đóng cửa biên giới. Trên toàn quốc chỉ có 25 người trong dân số 5 triệu người chết vì COVID-19.

Bà Ardern cho biết ông Biden muốn tiếp tục thảo luận về cách ứng phó đại dịch của New Zealand. Nhưng bà cũng cảnh báo rằng mô hình của New Zealand có thể sẽ không áp dụng rộng rãi được ở nhiều nơi.

“Mặc dù New Zealand có một số lợi thế tự nhiên giúp ích cho chúng tôi trong khống chế virus, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng hợp tác quốc tế sẽ là chìa khóa để kiểm soát đại dịch này. Chúng tôi rất vui khi được hợp tác với bất kỳ quốc gia nào để chia sẻ kiến ​​thức và dữ liệu của của mình nếu hữu ích”, bà Ardern nói.

Bà Ardern cho biết bà và ông Biden cũng thảo luận về các vấn đề thương mại và biến đổi khí hậu và những kỷ niệm đẹp của ông Biden khi đến thăm New Zealand vài năm trước. Bà Ardern cũng mời ông Biden trở lại thăm New Zealand một lần nữa.

Trong một tuyên bố, ông Joe Biden từng ca ngợi “khả năng lãnh đạo phi thường” của bà Ardern sau vụ xả súng hàng loạt tại hai nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch, New Zealand hồi năm 2019, đồng thời ca ngợi bà với tư cách là một người mẹ vừa đi làm, vừa chăm sóc con nhỏ và là một tấm gương mẫu mực.

Mỹ đang trải qua tháng tồi tệ chưa từng thấy từ đầu dịch COVID-19. 3 triệu ca nhiễm COVID-19 mới ở Mỹ đã được ghi nhận vào tháng 11 cùng số ca nhập viện đạt mức cao kỷ lục.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ trải qua tháng tồi tệ chưa từng thấy từ đầu dịch COVID-19

Song Minh |

3 triệu ca nhiễm COVID-19 mới ở Mỹ đã được ghi nhận vào tháng 11 cùng số ca nhập viện đạt mức cao kỷ lục.

New Zealand phát hiện ca COVID-19 cộng đồng ngay sau bầu cử

Thanh Hà |

Một người đàn ông làm việc trên tàu ở Taranaki và Auckland là ca COVID-19 cộng đồng mới nhất ở New Zealand.

Bầu cử New Zealand: Bà Ardern nắm chắc phần thắng vang dội cho nhiệm kỳ 2

Thanh Hà |

Thủ tướng Jacinda Ardern dường như đang hướng tới chiến thắng vang dội cho nhiệm kỳ thủ tướng New Zealand thứ 2 sau khi kết quả kiểm phiếu sớm được hé lộ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mỹ trải qua tháng tồi tệ chưa từng thấy từ đầu dịch COVID-19

Song Minh |

3 triệu ca nhiễm COVID-19 mới ở Mỹ đã được ghi nhận vào tháng 11 cùng số ca nhập viện đạt mức cao kỷ lục.

New Zealand phát hiện ca COVID-19 cộng đồng ngay sau bầu cử

Thanh Hà |

Một người đàn ông làm việc trên tàu ở Taranaki và Auckland là ca COVID-19 cộng đồng mới nhất ở New Zealand.

Bầu cử New Zealand: Bà Ardern nắm chắc phần thắng vang dội cho nhiệm kỳ 2

Thanh Hà |

Thủ tướng Jacinda Ardern dường như đang hướng tới chiến thắng vang dội cho nhiệm kỳ thủ tướng New Zealand thứ 2 sau khi kết quả kiểm phiếu sớm được hé lộ.