Thủ tướng Modi: Cuộc chiến COVID-19 Ấn Độ chứng minh thế giới sai

Thanh Hà |

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố, cách ứng phó COVID-19 của nước này đã không theo những dự tính toàn cầu.

"Với cách người Ấn Độ cùng nhau chiến đấu chống virus Corona trong vài tháng qua, chúng tôi đã chứng minh rằng thế giới sai" - CNN dẫn lời Thủ tướng Modi hôm 26.7 trong bài phát biểu trên sóng phát thanh quốc gia. 

Thủ tướng Ấn Độ Modi tuyên bố, tỉ lệ hồi phục COVID-19 của Ấn Độ tốt hơn các quốc gia khác. Ông cũng đồng thời cảnh báo rằng, mối đe dọa của đại dịch vẫn còn đó.

"Chúng ta cần phải cảnh giác. Chúng ta phải nhớ rằng virus Corona vẫn nguy hiểm như lúc ban đầu" - ông lưu ý.

Ấn Độ có số ca mắc COVID-19 cao thứ ba trên thế giới, với hơn 1,43 triệu ca mắc COVID-19 và và 32.812 người chết, theo dữ liệu của Worldometers tính tới 9h sáng 27.7, giờ Hà Nội.

Hôm 26.7, Ấn Độ ghi nhận 48.661 trường hợp mắc COVID-19 mới. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở Delhi - thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đất nước.

Nghiên cứu do Trung tâm kiểm soát dịch bệnh quốc gia Ấn Độ cho thấy, cứ 4 cư dân Delhi gần 1 người mắc COVID-19.

Ấn Độ có số ca mắc COVID-19 cao thứ ba trên thế giới. Ảnh: Getty.
Ấn Độ có số ca mắc COVID-19 cao thứ ba trên thế giới. Ảnh: Getty.

Hôm 12.6, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã công bố một báo cáo nghiêm khắc về cách xử lý đại dịch COVID-19 của chính quyền bang Delhi, cũng như cách xử lý đối với người chết vì dịch bệnh. Từ đó, chính phủ Ấn Độ đã đẩy mạnh xét nghiệm trong khu vực và bổ sung giường bệnh, với hàng nghìn giường bệnh được chuyển đổi từ các toa tàu hỏa.

Ấn Độ đã phong tỏa cả nước từ 25.3 khi ghi nhận 519 ca mắc COVID-19 và 10 ca tử vong. Tuy nhiên, động thái này dẫn tới tình thế khó khăn khi hàng nghìn người lao động phổ thông phải rời đi trong tình trạng không việc làm hoặc thực phẩm. Nhiều người đã đi bộ đường dài để trở về nhà ở các tiểu bang xa xôi.

Khi các biện pháp hạn chế được nới lỏng một phần hôm 30.5, Ấn Độ ghi nhận 180.000 ca COVID-19 và số ca bệnh vẫn tiếp tục gia tăng. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 thế giới 27.7: Gần 40 nước tăng kỷ lục số ca nhiễm

Ngọc Vân |

Gần 40 nước gia tăng kỷ lục số ca nhiễm COVID-19 trong tuần qua, tăng gần gấp đôi con số trong tuần trước - thống kê của Reuters cho thấy sự gia tăng đại dịch ở mọi khu vực trên thế giới.

Trung Quốc xét nghiệm COVID-19 cho 6 triệu dân Đại Liên

Thanh Hà |

Trung Quốc tuyên bố hôm 26.7 rằng sẽ xét nghiệm COVID-19 cho tất cả cư dân của thành phố cảng Đại Liên ở phía đông bắc nước này trong nỗ lực kiểm soát lây lan của cụm dịch COVID-19 mới.

Tốc độ lây lan khủng khiếp, thế giới ghi nhận kỉ lục COVID-19 mới

Phương Linh |

WHO báo cáo sự gia tăng kỉ lục các ca mắc mới COVID-19 toàn cầu trong ngày thứ hai liên tiếp, với tổng số 259.848 ca trong vòng 24 giờ.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Dịch COVID-19 thế giới 27.7: Gần 40 nước tăng kỷ lục số ca nhiễm

Ngọc Vân |

Gần 40 nước gia tăng kỷ lục số ca nhiễm COVID-19 trong tuần qua, tăng gần gấp đôi con số trong tuần trước - thống kê của Reuters cho thấy sự gia tăng đại dịch ở mọi khu vực trên thế giới.

Trung Quốc xét nghiệm COVID-19 cho 6 triệu dân Đại Liên

Thanh Hà |

Trung Quốc tuyên bố hôm 26.7 rằng sẽ xét nghiệm COVID-19 cho tất cả cư dân của thành phố cảng Đại Liên ở phía đông bắc nước này trong nỗ lực kiểm soát lây lan của cụm dịch COVID-19 mới.

Tốc độ lây lan khủng khiếp, thế giới ghi nhận kỉ lục COVID-19 mới

Phương Linh |

WHO báo cáo sự gia tăng kỉ lục các ca mắc mới COVID-19 toàn cầu trong ngày thứ hai liên tiếp, với tổng số 259.848 ca trong vòng 24 giờ.