Thủ tướng Modi: Ấn Độ sẽ trở thành nước phát triển trong 25 năm tới

Song Minh |

Thủ tướng Narendra Modi cam kết sẽ nỗ lực hết mình để biến Ấn Độ trở thành một quốc gia phát triển trong 25 năm tới.

Ngày 15.8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có bài phát biểu nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Ấn Độ - SCMP đưa tin. Thủ tướng Modi cho biết, quan điểm của thế giới về Ấn Độ đang thay đổi và thế giới đang hướng tới Ấn Độ để giúp giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Thủ tướng Modi khẳng định, với tinh thần tự cường và tinh thần hợp tác quốc tế, Ấn Độ sẽ đạt được thành tựu trong khoa học và công nghệ, thiết lập các ngành công nghiệp, đạt được an ninh lương thực và năng lượng. Hàng tỉ USD đầu tư đã đổ vào đất nước, biến Ấn Độ thành một trung tâm sản xuất của thế giới.

Thủ tướng Modi nhấn mạnh, chặng đường 75 năm qua đã chứng kiến ​​những thăng trầm khi Ấn Độ chiến đấu với mọi khó khăn bằng sự kiên cường và bền bỉ. Những nỗ lực đó đã đưa đất nước 1,4 tỉ dân vào hàng ngũ các quốc gia hàng đầu về công nghệ thông tin, dược phẩm, khoa học vũ trụ và năng lượng hạt nhân dân dụng.

Theo dự báo của giới phân tích, GDP của Ấn Độ dự kiến ​​sẽ tăng trưởng hơn 7% trong năm nay - một trong những mức tăng nhanh nhất trên quy mô toàn cầu năm 2022. Kinh tế Ấn Độ được dự báo tiếp tục tăng trưởng tốt trong thập kỷ tới, trở thành nền kinh tế lớn thứ năm thế giới trong năm nay, khi chỉ một thập kỷ trước, nước này thậm chí còn không nằm trong top 10.

Tờ SCMP dẫn lời nhà kinh tế trưởng Chetan Ahya của Morgan Stanley cho biết, nền kinh tế Ấn Độ dự kiến sẽ vận hành tốt nhất trong hơn một thập kỷ qua khi nhu cầu bị dồn nén sau đại dịch đang được giải phóng mạnh. Sự phục hồi của Ấn Độ từ đại dịch COVID-19 chết người - vốn từng đẩy nền kinh tế vào khó khăn - đã trở nên mạnh mẽ, củng cố tuyên bố của Ấn Độ là một cường quốc toàn cầu.

Quốc gia Nam Á này đã trải qua một cuộc chuyển đổi lớn từ tình trạng nghèo khó vào năm 1947, khi Ấn Độ thuộc Anh trở thành hai quốc gia độc lập mới - Ấn Độ và Pakistan. Tuy nhiên, tiến bộ kinh tế trong những thập kỷ đầu sau khi độc lập rất chậm chạp và tụt hậu đáng kể so với tốc độ tăng trưởng cao ở Đông Á. Một phần nguyên nhân là do Ấn Độ chỉ bắt đầu mở cửa nền kinh tế kế hoạch với thế giới bên ngoài vào năm 1991. Quá trình tự do hóa của Ấn Độ diễn ra hơn một thập kỷ sau khi Trung Quốc vươn lên như “công xưởng của thế giới”.

Trong những năm bắt kịp sau đó, Ấn Độ đã đạt được những bước tiến lớn, tạo ra một ngành công nghiệp gia công phần mềm hàng đầu, đưa quốc gia này lên bản đồ kinh doanh toàn cầu. Lĩnh vực công nghệ thông tin của Ấn Độ đã tăng gấp đôi quy mô trong thập kỷ qua. Với dân số 1,4 tỉ người, Ấn Độ có thể cung cấp nửa triệu công nhân phần mềm mới mỗi năm để đáp ứng nhu cầu của phương Tây.

Công nhân một nhà máy sản xuất điện thoại thông minh ở Ấn Độ. Ảnh: AFP
Công nhân một nhà máy sản xuất điện thoại thông minh ở Ấn Độ. Ảnh: AFP

Thị trường điện thoại di động cũng bùng nổ, được thúc đẩy bởi giá cước điện thoại rẻ. Ấn Độ cũng đã trở thành nhà sản xuất và cung cấp thuốc lớn nhất trên toàn cầu, trong khi thị trường hàng không của nước này là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất thế giới.

Các công ty khởi nghiệp phát triển mạnh và Ấn Độ có ít nhất 100 "kỳ lân" (các công ty tư nhân được định giá từ 1 tỉ USD), đứng thứ ba chỉ sau Mỹ và Trung Quốc. Trong khi đó, sự thúc đẩy mạnh mẽ của Thủ tướng Narendra Modi về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số quốc gia đang chuyển đổi nền kinh tế tiền mặt kém hiệu quả sang nền kinh tế số, tăng cường thanh toán trực tuyến, sử dụng tài khoản ngân hàng và áp dụng hệ thống thuế trực tuyến.

Các nhà kinh tế cho biết, những động lực nói trên đang thúc đẩy năng suất, cải thiện đáng kể hệ thống chi trả phúc lợi và thúc đẩy tăng trưởng. Ấn Độ dường như sẽ còn đạt được lợi ích trong quá trình tái cơ cấu chuỗi cung ứng toàn cầu khi các quốc gia tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Ruchir Sharma - người sáng lập và giám đốc đầu tư của công ty đầu tư Breakout Capital - cho rằng, đây là cơ hội để Ấn Độ bùng nổ.

Tuy nhiên, trên các thông số kinh tế quan trọng khác, Ấn Độ vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), GDP bình quân đầu người của Ấn Độ là 2.277 USD, xếp thứ 144 trong số 194 nền kinh tế.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ sắp tập trận với Ấn Độ gần biên giới Trung Quốc

Khánh Minh |

Mỹ sẽ tham gia một cuộc tập trận chung với Ấn Độ trên dãy Himalaya, cách biên giới của quốc gia Nam Á với Trung Quốc chưa đầy 100km.

Ấn Độ tính chơi lớn ở dự án dầu khí khổng lồ của Nga

Ngọc Vân |

Ấn Độ được cho là muốn duy trì và tăng cổ phần ở dự án dầu khí khổng lồ của Nga tại Viễn Đông.

Nga trở thành nhà cung cấp mặt hàng chiến lược lớn nhất cho Ấn Độ

Khánh Minh |

Nga cung cấp phân bón cho Ấn Độ thấp hơn giá của Trung Quốc, Saudi Arabia, Morocco và Jordan.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Mỹ sắp tập trận với Ấn Độ gần biên giới Trung Quốc

Khánh Minh |

Mỹ sẽ tham gia một cuộc tập trận chung với Ấn Độ trên dãy Himalaya, cách biên giới của quốc gia Nam Á với Trung Quốc chưa đầy 100km.

Ấn Độ tính chơi lớn ở dự án dầu khí khổng lồ của Nga

Ngọc Vân |

Ấn Độ được cho là muốn duy trì và tăng cổ phần ở dự án dầu khí khổng lồ của Nga tại Viễn Đông.

Nga trở thành nhà cung cấp mặt hàng chiến lược lớn nhất cho Ấn Độ

Khánh Minh |

Nga cung cấp phân bón cho Ấn Độ thấp hơn giá của Trung Quốc, Saudi Arabia, Morocco và Jordan.