Thủ tướng Merkel nói về khả năng "nhận thêm nợ" giúp phục hồi kinh tế EU

Lê Thanh Hà |

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết quốc gia này có thể đủ khả năng nhận thêm nợ để giúp tài trợ cho một chương trình phục hồi kinh tế chưa từng có cho Liên minh Châu Âu (EU) sau dịch.

Theo hãng thông tấn AP, trong một cuộc phỏng vấn với 6 tờ báo Châu Âu hôm 26.6, nhà lãnh đạo Đức cho biết nước này có thể đủ khả năng nhận thêm một số nợ trong tương lai, nhằm tài trợ cho chương trình phục hồi kinh tế của EU sau dịch bệnh.

"Đức có tỉ lệ nợ thấp và có thể đủ khả năng nhận thêm một số nợ. Một thị trường nội địa mạnh mẽ, không sụp đổ và EU phát triển gần nhau hơn cũng chính là lợi ích cho Đức. Như lẽ thường chúng ta vẫn biết, những gì tốt cho Châu Âu là tốt cho chính chúng ta" - Thủ tướng Merkel nói.

Nhận định về những tác động của dịch COVID-19, Thủ tướng cũng cho hay, đại dịch đang gây ra những thách thức chưa từng có với Đức nói riêng và Châu Âu nói chung.

Các nền kinh tế của EU, giống như nhiều quốc gia trên thế giới, đã sụt giảm nghiêm trọng kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát. Tuy nhiên, Thủ tướng Merkel đã bác bỏ câu hỏi cho rằng liệu EU có thể sẽ phải đối mặt với quá nhiều khủng hoảng. "Thay vì thường xuyên băn khoăn với những điều này, chúng ta nên tập trung vào những công việc hàng ngày vẫn làm", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tháng trước đã đề xuất tạo ra một quỹ phục hồi trị giá 500 tỉ euro (khoảng 543 tỉ USD) thông qua việc vay chung của các nước thành viên EU. Ủy ban Châu Âu sẽ đứng ra bảo lãnh vay và sau đó số tiền này được trả từ ngân sách chung.

Là nước từng phản đối việc gộp nợ chung, nay Đức đã thay đổi quan điểm và theo Thủ tướng Merkel, việc huy động số tiền này là "hợp lý và cần thiết" giúp Châu Âu thoát khỏi khủng hoảng, thêm gắn kết vì mục tiêu chung.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện manh mối virus SARS-CoV-2 từ đầu năm 2019

Hải Anh |

Các nhà virus học Tây Ban Nha tìm thấy dấu vết virus Corona mới (SARS-CoV-2) trong mẫu nước thải tại Barcelona thu thập tháng 3.2019 - 9 tháng trước khi dịch COVID-19 được xác định ở Trung Quốc.

CDC ước tính số liệu choáng váng về số người mắc COVID-19 ở Mỹ

Song Minh |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ tin rằng số ca mắc COVID-19 ở Mỹ có thể lên đến 20 triệu người.

Mỹ tiếp tục trải qua ngày có số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục

Lê Thanh Hà |

Nước Mỹ lại trải qua một ngày có số ca nhiễm mới cao kỷ lục với ít nhất 39.327 trường hợp được ghi nhận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát hiện manh mối virus SARS-CoV-2 từ đầu năm 2019

Hải Anh |

Các nhà virus học Tây Ban Nha tìm thấy dấu vết virus Corona mới (SARS-CoV-2) trong mẫu nước thải tại Barcelona thu thập tháng 3.2019 - 9 tháng trước khi dịch COVID-19 được xác định ở Trung Quốc.

CDC ước tính số liệu choáng váng về số người mắc COVID-19 ở Mỹ

Song Minh |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ tin rằng số ca mắc COVID-19 ở Mỹ có thể lên đến 20 triệu người.

Mỹ tiếp tục trải qua ngày có số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục

Lê Thanh Hà |

Nước Mỹ lại trải qua một ngày có số ca nhiễm mới cao kỷ lục với ít nhất 39.327 trường hợp được ghi nhận.