Thủ tướng Malaysia tự cách ly sau khi dự họp cùng người mắc COVID-19

Lê Thanh Hà |

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin sẽ phải cách ly tại nhà 14 ngày sau khi cùng tham dự họp với một quan chức dương tính với virus SARS-CoV-2.

Reuters dẫn tin từ thông báo của Văn phòng Thủ tướng Malaysia cho hay, thủ tướng sẽ tự cách ly 14 ngày tại nhà, sau khi một quan chức không nêu tên dự cuộc họp gần đây cùng thủ tướng được xác định mắc COVID-19.

"Thủ tướng đã được xét nghiệm COVID-19 và có kết quả âm tính" - văn phòng cũng cho biết trong một tuyên bố.

Tuy nhiên, để tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh, Thủ tướng Muhyiddin tuân thủ việc tự cách ly 14 ngày tại nhà bắt đầu từ 22.5. Những người khác tham dự cuộc họp cũng được yêu cầu xét nghiệm và cách ly trong hai tuần đồng thời giám sát chặt chẽ tình trạng sức khỏe.

Malaysia đã ghi nhận số trường hợp nhiễm mới mỗi ngày giảm từ ba chữ số xuống hai chữ số kể từ giữa tháng 4. Tính đến 23.5, Malaysia có tổng số 7.137 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó 115 người chết và 5.859 ca đã được chữa khỏi.

Các doanh nghiệp, các điểm kinh doanh và hàng quán tại Malaysia hôm 4.5 đã bắt đầu mở cửa trở lại sau 7 tuần phong tỏa chống dịch.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Malaysia điều tra gói thầu mua sắm vật tư y tế chống dịch COVID-19

Phương Linh |

Ủy ban chống tham nhũng Malaysia đang điều tra, làm rõ một số công ty được Bộ Y tế Malaysia chỉ định trực tiếp cung cấp vật tư y tế chống dịch COVID-19.

Lao động nước ngoài tại Malaysia bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tất cả lao động nước ngoài tại Malaysia sẽ bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm phát hiện COVID-19.

Malaysia công bố thời điểm mở cửa trở lại hầu hết nền kinh tế

Lê Thanh Hà |

Hầu hết các thành phần kinh tế của Malaysia sẽ được phép mở cửa trở lại từ 4.5 với điều kiện phải tuân thủ các quy định chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Malaysia điều tra gói thầu mua sắm vật tư y tế chống dịch COVID-19

Phương Linh |

Ủy ban chống tham nhũng Malaysia đang điều tra, làm rõ một số công ty được Bộ Y tế Malaysia chỉ định trực tiếp cung cấp vật tư y tế chống dịch COVID-19.

Lao động nước ngoài tại Malaysia bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tất cả lao động nước ngoài tại Malaysia sẽ bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm phát hiện COVID-19.

Malaysia công bố thời điểm mở cửa trở lại hầu hết nền kinh tế

Lê Thanh Hà |

Hầu hết các thành phần kinh tế của Malaysia sẽ được phép mở cửa trở lại từ 4.5 với điều kiện phải tuân thủ các quy định chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt.