Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đột ngột từ chức

Thanh Hà |

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamadđã đệ đơn từ chức, nhiều nguồn tin xác nhận với The Straits Times hôm thứ Hai (24.2).

Văn phòng thủ tướng Malaysia đã xác nhận thông cáo rằng đơn từ chức của Thủ tướng Mahathir Mohahad đã được gửi tới Nhà vua Malaysia vào 13h cùng ngày. Không có thông tin khác liên quan tới quyết định này được công bố.

Quyết định từ chức gây bất ngờ của đương kim thủ tướng cao tuổi nhất thế giới được đưa ra sau khi có những đồn đoán rằng một liên minh lãnh đạo mới sẽ được hình thành với đảng Parti Pribumi Bersatu Malaysia (đảng Đoàn kết bản địa- Bersatu), Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO), Đảng Hồi giáo Malaysia (PAS) và các đảng phái khác, theo CNA.

Ông Mahathir là thủ tướng thứ 4 của Malaysia từ năm 1981 đến 2003, khi ông là lãnh đạo UMNO. Ông rời UMNO năm 2016 sau đó thành lập đảng Bersatu cũng trong năm này và đảm nhận vai trò lãnh đạo đảng.

Ông Mahathir đã dẫn dắt liên minh Pakatan Harapan (PH) giành thắng lợi gây chấn động trong cuộc bầu cử tháng 5.2018, đánh bật liên minh  Barisan Nasional cầm quyền suốt 60 năm từ khi Malaysia giành độc lập.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tất cả công dân Malaysia nhiễm COVID-19 được xuất viện

HỒNG HẠNH |

Tổng cộng 18 công dân Malaysia nhiễm COVID-19 đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện vào ngày ngày 22.2.

Malaysia xác nhận 1 hành khách tàu Westerdam nhiễm COVID-19

Lê Thanh Hà |

Theo SCMP, Bộ trưởng Y tế Malaysia đã xác nhận có 1 phụ nữ người Mỹ là hành khách đi trên tàu du lịch Westerdam dương tính với COVID-19 hôm 15.2.

Malaysia điều trị thành công cho bé gái 4 tuổi Trung Quốc mắc virus Corona

HỒNG HẠNH |

Một bé gái Trung Quốc 4 tuổi được bệnh viện ở Langkawi, quần đảo nằm ở phía Tây Bắc Malaysia, điều trị khỏi virus Corona.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tất cả công dân Malaysia nhiễm COVID-19 được xuất viện

HỒNG HẠNH |

Tổng cộng 18 công dân Malaysia nhiễm COVID-19 đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện vào ngày ngày 22.2.

Malaysia xác nhận 1 hành khách tàu Westerdam nhiễm COVID-19

Lê Thanh Hà |

Theo SCMP, Bộ trưởng Y tế Malaysia đã xác nhận có 1 phụ nữ người Mỹ là hành khách đi trên tàu du lịch Westerdam dương tính với COVID-19 hôm 15.2.

Malaysia điều trị thành công cho bé gái 4 tuổi Trung Quốc mắc virus Corona

HỒNG HẠNH |

Một bé gái Trung Quốc 4 tuổi được bệnh viện ở Langkawi, quần đảo nằm ở phía Tây Bắc Malaysia, điều trị khỏi virus Corona.