Thủ tướng Lý Hiển Long tiết lộ chi phí tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều

Ngọc Vân |

Chi phí tổ chức thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên đến khoảng 20 triệu USD - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tiết lộ.

Tờ Straits Times dẫn lời Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, đây là khoản tiền mà Singapore đóng góp cho nỗ lực quốc tế "vì lợi ích sâu sắc của Singapore".

"Đây là chi phí mà chúng tôi sẵn sàng trả" - ông Lý nói ngày 10.6, bổ sung rằng chi phí an ninh chiếm khoảng một nửa trong số đó.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều có tiềm năng để thúc đẩy phát triển trên bán đảo Triều Tiên theo một con đường mới.

"Từ quan điểm của chúng tôi, điều quan trọng là cuộc họp diễn ra, và cuộc gặp giúp định hướng phát triển trên một quỹ đạo mới, một sự phát triển có lợi cho an ninh và ổn định khu vực" - ông Lý Hiển Long nói.

Thủ tướng Lý đã phát biểu với báo chí Singapore bên lề chuyến thăm trung tâm truyền thông quốc tế tại tòa nhà F1 Pit, nơi các phóng viên quốc tế tác nghiệp trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Trước đó, ông Lý cũng đã tới thăm quân đội Singapore triển khai ở Palawan Kidz City trên đảo Sentosa. Cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim sẽ diễn ra tại khách sạn Capella của đảo Sentosa.

Ông Lý cho biết không dễ dàng tìm địa điểm phù hợp để tổ chức hội nghị quan trọng như vậy, vì cả hai bên phải đồng ý địa điểm đáp ứng được yêu cầu của họ, và chấp nhận được cả về mặt ngoại giao lẫn chính trị.

"Vì vậy, khi hai bên đề nghị chúng tôi tổ chức sự kiện lịch sử này, chúng tôi không thể nói không. Chúng tôi phải tiến hành và chúng tôi có thể làm tốt công việc nước chủ nhà. Cuộc thượng đỉnh là một điểm cộng cho Singapore" - ông Lý nói.

"Cuộc thượng đỉnh là một sự quảng cáo cho Singapore. Việc chúng tôi được chọn là địa điểm tổ chức cuộc gặp - chúng tôi không đòi hỏi, nhưng chúng tôi đã được yêu cầu và chúng tôi đồng ý, điều đó nói lên nhiều điều về mối quan hệ giữa Singapore với các bên, với Mỹ, với Triều Tiên, cũng thể hiện vị thế của Singapore trong cộng đồng quốc tế" - Thủ tướng Lý hiển Long nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo cho biết, Singapore có thể bù đắp một số chi phí tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

"Nếu tính toán giá cả của mọi thứ trên thế giới này, có thể sẽ bỏ lỡ những điều thực sự quan trọng. Và trong trường hợp này là như vậy. Để đảm bảo cho thượng đỉnh diễn ra tốt đẹp, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức" - ông Lý nói.

Một nguồn tin của Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore cho biết, chi phí cho đội ngũ phóng viên nước ngoài gồm 2.500 người đến đưa tin hội nghị thượng đỉnh, kể cả thiết lập trung tâm báo chí, tốn khoảng 5 triệu USD, nhưng một số có thể thu hồi được.

Chiều 10.6, máy bay của hàng không Trung Quốc Air China chở nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã hạ cánh tại sân bay Changi.

Theo CNN, đón nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại sân bay Changi là Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan".

Dự kiến, ông Kim Jong-un sẽ gặp Thủ tướng Lý Hiển Long vào chiều nay, còn Tổng thống Donald Trump sẽ gặp ông Lý vào ngày mai 11.6.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.