Thủ tướng Lý Hiển Long đề ra lộ trình tiếp theo cho Singapore

Song Minh |

Ngày 21.8, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long kêu gọi người dân ủng hộ người kế nhiệm ông là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong, nhấn mạnh rằng khả năng lãnh đạo tốt là điều không thể thiếu đối với Singapore.

Người kế nhiệm

Giữa bối cảnh đại dịch COVID-19, Singapore dời ngày kỷ niệm Quốc khánh (9.8) tới ngày 21.8. Theo tờ Straits Times, phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, là một quốc gia nhỏ, Singapore nếu muốn tiếp tục thành công và tồn tại thì phải có những nhà lãnh đạo phù hợp, kêu gọi người dân ủng hộ người kế nhiệm ông - Phó Thủ tướng Lawrence Wong. Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, khả năng lãnh đạo tốt là điều không thể thiếu để giúp Singapore đối phó với những nguy cơ địa chính trị, bất ổn kinh tế phía trước và phát triển về lâu dài.

Thủ tướng Lý Hiển Long lưu ý, một quốc gia nhỏ bé như Singapore không thể cho phép có sai sót nào. Không chỉ sự thành công liên tục của Singapore mà còn cả sự tồn tại của đất nước phụ thuộc vào việc có những nhà lãnh đạo phù hợp. Trong 57 năm kể từ khi độc lập, Singapore đã có những nhà lãnh đạo giành được sự tin tưởng của người dân, đưa ra các chính sách đúng đắn và cải thiện cuộc sống ở đây.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, đất nước cần tiếp tục nỗ lực để tìm ra những người phù hợp để phục vụ đất nước và giúp những người này nỗ lực hết mình vì Singapore.

Thủ tướng Singapore rất vui vì vấn đề người kế nhiệm ông đã được giải quyết và các kế hoạch chuyển giao quyền lãnh đạo đang được tiến hành trở lại. Ông Lý không nói rõ về thời gian chuyển giao quyền lực, nhưng kêu gọi người dân Singapore ủng hộ hết mình cho Phó Thủ tướng Lawrence Wong - người cũng đang kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính Singapore và là thế hệ lãnh đạo chính trị thứ tư của Đảng Hành động Nhân dân (PAP).

Trước đó, ông Lý nói rằng ông hy vọng có thể rời nhiệm sở khi bước sang tuổi 70, tức là vào tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, sau khi COVID-19 bùng phát vào năm 2020, ông Lý tuyên bố sẽ cùng đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng và "bàn giao Singapore nguyên vẹn và hoạt động trật tự vào đôi tay tốt".

Ông Lý đã dẫn dắt Đảng PAP giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020 với 61,2% số phiếu bầu. Tuy nhiên, quá trình chuyển giao quyền lãnh đạo của đảng đã gặp khó khăn khi Phó Thủ tướng Heng Swee Keat, 61 tuổi, từ chức người kế nhiệm Thủ tướng Lý Hiển Long vào tháng 4 năm ngoái, với lý do tuổi tác. Phải mất một năm để ông Lawrence Wong, 49 tuổi, được các đồng nghiệp tán thành là thế hệ lãnh đạo chính trị thứ tư của PAP. Vào tháng 6, ông Wong được thăng chức Phó Thủ tướng, tiếp tục củng cố tiềm năng trở thành thủ tướng tiếp theo của Singapore.

Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg vào đầu tháng này, ông Wong đã phác thảo hai kịch bản có thể xảy ra về thời điểm chuyển đổi lãnh đạo. Thứ nhất, ông có thể đảm nhận vị trí thủ tướng trước cuộc tổng tuyển cử tiếp theo - cuộc tổng tuyển cử phải được tổ chức vào tháng 11.2025. Trong kịch bản thứ hai, Thủ tướng Lý Hiển Long có thể tiếp tục lãnh đạo đảng trong cuộc bầu cử và sau đó nhường vị trí cho ông nếu PAP giành chiến thắng.

Thách thức địa chính trị Singapore phải đối mặt

Cũng trong bài phát biểu ngày 21.8, Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh hai yếu tố khác đảm bảo thành công cho Singapore, bên cạnh khả năng lãnh đạo tốt, đó là sự đoàn kết của người dân và sự tin tưởng cao giữa người dân và lãnh đạo.

Nhà lãnh đạo cũng nói nhiều về những thách thức địa chính trị mà Singapore phải đối mặt. Theo ông, quan hệ Mỹ-Trung đang trở nên xấu đi, hai nước đang chia rẽ về nhiều vấn đề và điều này ảnh hưởng đến các vấn đề toàn cầu, bao gồm biến đổi khí hậu, đại dịch và chống phổ biến vũ khí hạt nhân.

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina cũng có những tác động sâu sắc đối với thế giới và đối với Singapore. Cảnh báo rằng cuộc chiến đã ảnh hưởng đến an ninh ở Châu Á-Thái Bình Dương, ông Lý yêu cầu người dân Singapore nên chuẩn bị tâm lý chống lại các nguy cơ từ bên ngoài. Để làm được điều đó, Singapore phải đứng vững trên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, coi trọng việc bảo vệ đất nước và đoàn kết như một dân tộc.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Singapore sắp vượt Mỹ và Trung Quốc về tỉ lệ triệu phú USD

Khánh Minh |

Singapore sẽ có nhiều triệu phú USD trên dân số hơn so với Mỹ và Trung Quốc vào năm 2030, theo dự báo của HSBC.

Singapore đánh giá cao Việt Nam xử lý tốt các vấn đề kinh tế

Khánh Minh |

Chiều 2.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam và Giám đốc điều hành Quỹ Temasek Ng Boon Heong đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Chân dung người kế nhiệm Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Ngọc Vân |

Ngày 16.4, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong sẽ kế nhiệm ông với tư cách người lãnh đạo đảo quốc sư tử.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Singapore sắp vượt Mỹ và Trung Quốc về tỉ lệ triệu phú USD

Khánh Minh |

Singapore sẽ có nhiều triệu phú USD trên dân số hơn so với Mỹ và Trung Quốc vào năm 2030, theo dự báo của HSBC.

Singapore đánh giá cao Việt Nam xử lý tốt các vấn đề kinh tế

Khánh Minh |

Chiều 2.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam và Giám đốc điều hành Quỹ Temasek Ng Boon Heong đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Chân dung người kế nhiệm Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Ngọc Vân |

Ngày 16.4, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong sẽ kế nhiệm ông với tư cách người lãnh đạo đảo quốc sư tử.