Thủ tướng Israel có thêm tuyên bố chấn động sau vụ cao nguyên Golan

N.V |

Trước bầu cử Israel ngày 9.4, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ sáp nhập các khu định cư của người Do Thái ở Bờ Tây nếu ông tái đắc cử.

Người dân Israel sẽ đi bỏ phiếu hôm 9.4 và Thủ tướng Netanyahu đang cạnh tranh với các đảng cánh hữu ủng hộ sáp nhập một phần của Bờ Tây.

Trả lời câu hỏi trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Israel rằng tại sao ông không mở rộng chủ quyền của Israel đối với các khu định cư lớn ở Bờ Tây, ông Netanyahu đáp: "Bạn đang hỏi liệu chúng tôi có chuyển sang giai đoạn tiếp theo hay không - câu trả lời là có, chúng tôi sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo".

"Tôi sẽ mở rộng chủ quyền của Israel và tôi không phân biệt giữa các khu định cư và các khu biệt lập" - BBC dẫn lời ông Netanyahu nói.

Trong khi đó, người phát ngôn của nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas nói với Reuters: "Mọi biện pháp và mọi thông báo không thay đổi được sự thật. Khu định cư là bất hợp pháp và chúng sẽ bị dỡ bỏ".

Theo giới phân tích, bình luận của ông Benjamin Netanyahu có khả năng gây phản ứng mạnh. Ý định thôn tính sẽ khơi dậy cơn giận dữ mới của người Palestine, cũng như sự lên án của quốc tế. Các khu định cư là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế, dù Israel tranh chấp.

Israel sắp xếp cho khoảng 400.000 người Do Thái ở các khu định cư ở Bờ Tây và 200.000 người khác sống ở Đông Jerusalem. Có khoảng 2,5 triệu người Palestine sống ở Bờ Tây.

Người Palestine muốn thành lập một nhà nước ở Bờ Tây, Đông Jerusalem và Dải Gaza bị chiếm đóng.

Những gì xảy ra với các khu định cư là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất giữa Israel và Palestine - Phía Palestine nói rằng sự hiện diện của các khu định cư làm cho một quốc gia độc lập trong tương lai là điều không thể.

Israel nói rằng người Palestine đang tận dụng vấn đề định cư như cái cớ để tránh các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp và rằng các khu định cư không phải là trở ngại thực sự cho hòa bình và hoàn toàn có thể thương lượng.

Tháng trước, Mỹ đã công nhận Cao nguyên Golan bị chiếm đóng từ tay Syria vào năm 1967, là lãnh thổ của Israel. Syria đe dọa dùng vũ lực lấy lại cao nguyên Golan từ Israel.

Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc tuyên bố, việc sáp nhập Cao nguyên Golan vào Israel chỉ dẫn đến một giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng này, đó là sử dụng vũ lực.

N.V
TIN LIÊN QUAN

Xung đột dọc biên giới Gaza-Israel, hàng trăm người thương vong

Tuệ Minh |

Các vụ đụng độ dữ dội xảy ra trong bối cảnh hàng chục nghìn người tuần hành tại Dải Gaza để kỷ niệm một năm nổ ra các cuộc biểu tình và đụng độ bạo lực ở khu vực biên giới. Ít nhất 4 người Palestine đã thiệt mạng và 316 người bị thương trong các vụ đụng độ.

S-300 của Syria làm gì trước các đợt không kích của Israel?

Song Minh |

Kể từ khi S-300 được Nga chuyển giao cho Syria đến nay đã gần được 6 tháng, nhưng nó vẫn chưa được sử dụng để chống lại cuộc không kích của Israel vào Aleppo hôm 27.3 vừa qua.

Syria đe dọa dùng vũ lực lấy lại cao nguyên Golan từ Israel

Ngọc Vân |

Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc tuyên bố, việc sáp nhập cao nguyên Golan vào Israel chỉ dẫn đến một giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng này, đó là sử dụng vũ lực.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Nỗi niềm của du học sinh xa xứ: Thèm hương vị Tết quê nhà

Nhung Phùng |

Tết là dịp để mọi người sum vầy, ôn lại chuyện cũ, chúc nhau năm mới may mắn, bình an. Đối với những du học sinh học tập xa quê, đã lâu họ chưa được đón Tết trọn vẹn bên gia đình.

Xung đột dọc biên giới Gaza-Israel, hàng trăm người thương vong

Tuệ Minh |

Các vụ đụng độ dữ dội xảy ra trong bối cảnh hàng chục nghìn người tuần hành tại Dải Gaza để kỷ niệm một năm nổ ra các cuộc biểu tình và đụng độ bạo lực ở khu vực biên giới. Ít nhất 4 người Palestine đã thiệt mạng và 316 người bị thương trong các vụ đụng độ.

S-300 của Syria làm gì trước các đợt không kích của Israel?

Song Minh |

Kể từ khi S-300 được Nga chuyển giao cho Syria đến nay đã gần được 6 tháng, nhưng nó vẫn chưa được sử dụng để chống lại cuộc không kích của Israel vào Aleppo hôm 27.3 vừa qua.

Syria đe dọa dùng vũ lực lấy lại cao nguyên Golan từ Israel

Ngọc Vân |

Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc tuyên bố, việc sáp nhập cao nguyên Golan vào Israel chỉ dẫn đến một giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng này, đó là sử dụng vũ lực.