Thủ tướng Ireland trở lại làm bác sĩ để chống dịch COVID-19

Thanh Hà |

Thủ tướng Ireland Leo Varadkar được đào tạo và có trình độ bác sĩ đa khoa trước khi trở thành chính trị gia.

Thủ tướng (Taoiseach) Leo Varadkar đã đăng ký lại làm bác sĩ với cơ quan y tế của Ireland và sẽ làm việc mỗi tuần một ca để hỗ trợ trong đại dịch COVID-19, Sky News thông tin ngày 5.4.

The Independent cho hay, chính trị gia 41 tuổi của đảng Fine Gael sẽ đảm nhận 1 ca trong tuần trong vai trò bác sĩ cho Cơ quan Điều hành Dịch vụ Y tế của nước này.

Thủ tướng Leo Varadkar là bác sĩ trong 7 năm tại Bệnh viện St James và Bệnh viện Connolly ở Dublin trước khi trở thành một chính trị gia.

Bác sĩ Varadkar đủ điều kiện làm bác sĩ gia đình sau khi theo học ngành y tại Trinity College Dublin. Ông rời khỏi danh sách bác sĩ đăng ký Hội đồng Y khoa Ireland khoảng năm 2013 sau khi sự nghiệp chính trị thăng tiến.

Ông được bổ nhiệm làm Taoiseach (Thủ tướng) sau khi giành được quyền lãnh đạo đảng Fine Gael năm 2017.

Hiện có gần 5.000 trường hợp được xác nhận mắc COVID-19 tại Cộng hòa Ireland, với 158 ca đã tử vong.

Văn phòng của ông Varadkar cho hay, nhiều người thân và bạn bè của Thủ tướng Ireland làm việc trong lĩnh vực y tế. Nhà lãnh đạo Ireland cũng muốn tham gia góp phần nhỏ hỗ trợ. 

Động thái này diễn ra sau khi Bộ trưởng Y tế Ireland Simon Harris phát động đợt tuyển dụng cho cơ quan y tế của đất nước trong bối cảnh đại dịch.

Ông Varadkar sẽ hỗ trợ bằng cách cung cấp các đánh giá qua điện thoại, bước đầu tiên mà  Cơ quan Điều hành Dịch vụ Y tế trao đổi với các bệnh nhân thăm khám rằng liệu họ có thể phơi nhiễm với virus không, theo Sky News.

Thủ tướng Leo Varadkar xuất thân từ một gia đình có truyền thống trong ngành y, Irish Times thông tin. Cha mẹ ông là bác sĩ và y tá. Bạn đời của ông, 2 chị em gái và chồng của họ cũng làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Xét nghiệm của bác sĩ Mỹ gây xôn xao về khởi nguồn COVID-19

Khánh Minh |

Bác sĩ Mỹ tiết lộ có kháng thể với SARS-CoV-2 đã khuấy động các cuộc thảo luận về khởi nguồn COVID-19 vài ngày qua.

Chỉ còn 5 nước Châu Phi chưa có ca mắc COVID-19

Thanh Hà |

Số ca tử vong bởi đại dịch COVID-19 ở Châu Phi đã lên tới 284, với số ca dương tính với virus hiện đã vượt quá 7.028 ca.

Nghĩa cử hiến máu của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam trong dịch COVID-19

Khánh Minh |

Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam tổ chức Quốc khánh bằng cách hiến máu để giúp những người cần trong dịch bệnh COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Xét nghiệm của bác sĩ Mỹ gây xôn xao về khởi nguồn COVID-19

Khánh Minh |

Bác sĩ Mỹ tiết lộ có kháng thể với SARS-CoV-2 đã khuấy động các cuộc thảo luận về khởi nguồn COVID-19 vài ngày qua.

Chỉ còn 5 nước Châu Phi chưa có ca mắc COVID-19

Thanh Hà |

Số ca tử vong bởi đại dịch COVID-19 ở Châu Phi đã lên tới 284, với số ca dương tính với virus hiện đã vượt quá 7.028 ca.

Nghĩa cử hiến máu của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam trong dịch COVID-19

Khánh Minh |

Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam tổ chức Quốc khánh bằng cách hiến máu để giúp những người cần trong dịch bệnh COVID-19.