Cuộc hội đàm của ông Olaf Scholz với Tổng thống Nga Vladimir Putin là cuộc hội đàm mới nhất trong loạt hoạt động ngoại giao nhằm ngăn chặn Nga tấn công Ukraina.
Các nhà lãnh đạo phương Tây coi việc quân đội Nga tăng cường ở biên giới với Ukraina là mối đe dọa tồi tệ nhất với an ninh của lục địa kể từ Chiến tranh Lạnh và đã chuẩn bị một gói trừng phạt kinh tế để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào mà Nga nhằm vào nước láng giềng Ukraina.
Trong khi các quan chức tình báo phương Tây cảnh báo ngày 16.2 có thể là mốc Nga tấn công, những phát biểu mới nhất của ông Putin và các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Nga dường như mang đến hy vọng giảm leo thang, AFP lưu ý.
Trong cuộc trao đổi ngày 14.2 với Tổng thống Vladimir Putin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết "luôn có cơ hội" đạt được một thỏa thuận với phương Tây về vấn đề Ukraina. Ông Lavrov nói với Tổng thống Putin rằng, những cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo Châu Âu và Washington cho thấy đủ cơ hội để đạt được tiến bộ về các mục tiêu của Nga theo đuổi. "Tôi đề nghị tiếp tục" - ông Lavrov nói và Tổng thống Putin đáp: "Tốt".
Báo động về lực lượng của Nga gần biên giới Ukraina được thúc đẩy bởi các cuộc tập trận quân sự gần đây của Nga, bao gồm cả với Belarus.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với ông Putin rằng một số cuộc tập trận đã "kết thúc" và nhiều cuộc tập trận khác sẽ kết thúc "trong tương lai gần". Theo AFP, đây là tín hiệu cho thấy khủng hoảng Nga - Ukraina có thể hòa dịu.
Nhà lãnh đạo Nga và các phụ tá hàng đầu của ông luôn cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay là kết quả của việc Mỹ và Tây Âu phớt lờ những lo ngại về an ninh chính đáng của Nga.
Mátxcơva phủ nhận mọi kế hoạch xâm lược Ukraina. Điện Kremlin nhấn mạnh, NATO phải đảm bảo rằng sẽ không bao giờ kết nạp Ukraina, rút quân khỏi các quốc gia Đông Âu trong liên minh. Mỹ và các đồng minh Châu Âu đã từ chối những yêu cầu này.
Mỹ cho biết Nga đã tăng cường lực lượng ở biên giới Ukraina vào cuối tuần qua nhưng các quan chức Mỹ khẳng định "ngoại giao vẫn tiếp tục khả thi".
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Boris Johnson nhất trí trong cuộc điện đàm cuối ngày 14.2 rằng "cửa sổ quyết định cho ngoại giao" vẫn còn.
"Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh, bất kỳ cuộc xâm nhập nào nữa vào Ukraina sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng kéo dài với Nga, với thiệt hại sâu rộng cho cả Nga và thế giới" - phát ngôn viên của Phố Downing nói.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nói chuyện với các ngoại trưởng Nga và Ukraina ngày 14.2 để bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về căng thẳng gia tăng và khẳng định "không có giải pháp thay thế ngoại giao".
Trước chuyến đi tới Mátxcơva, ông Scholz đã thăm Kiev ngày 14.2, khẳng định Berlin và các đồng minh phương Tây sẽ duy trì sự ủng hộ với an ninh và độc lập của Ukraina, đồng thời thúc giục Nga thực hiện "đề xuất đối thoại".
Tại Ukraina, ngày càng nhiều quốc gia phương Tây rút nhân viên khỏi các đại sứ quán ở Kiev và kêu gọi công dân rời Ukraina ngay. Trong khi đó, Washington đã chuyển phái bộ về phía tây đến Lviv.