Thủ tướng Đức cảnh báo về biến thể COVID-19

Hải Anh |

Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo, các biến thể SARS-CoV-2 mạnh sẽ chiếm ưu thế ở Đức, đe dọa phá hủy những tiến triển đã đạt được trong ngăn chặn đại dịch COVID-19.

Thủ tướng Angela Merkel cho biết ngày 11.2, nền kinh tế lớn nhất Châu Âu cần duy trì các biện pháp kiểm soát chặt chẽ ngay cả khi tỉ lệ lây nhiễm giảm dần và tiêm vaccine COVID-19 từ từ tăng lên.

Theo bà Merkel, các biến thể SARS-CoV-2 ở Anh đang lây lan nhanh đã có mặt ở Đức và các chủng từ Brazil và Nam Phi cũng là nguy cơ.

"Các chuyên gia nói với chúng tôi rằng việc các đột biến này chiếm ưu thế chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta biết rằng sự nguy hại của các biến thể có thể phá hủy thành tựu của chúng ta lần nữa" - Bloomberg dẫn phát biểu của bà Merkel tại Quốc hội ở Berlin.

Thủ tướng Đức đã đồng ý nới lỏng một số hạn chế ngăn ngừa virus và mở ra con đường mới để trở lại nhịp sống bình thường sau nhiều tháng hạn chế nghiêm ngặt.

Tốc độ nới lỏng sẽ phụ thuộc vào tỉ lệ lây nhiễm, vốn đã giảm dần đều trong những tuần gần đây, nhưng vẫn ở trên mức mà chính phủ Đức coi là có thể kiểm soát được dịch bệnh.

Các trường học ở Đức có thể bắt đầu mở cửa trở lại ngay trong tháng 2 và các tiệm cắt tóc có thể mở lại từ ngày 1.3.

Thủ tướng và các nhà lãnh đạo các khu vực cũng đặt ra các tiêu chí để các cửa hàng không thiết yếu có thể mở lại.

Giới chức Đức cũng trì hoãn khả năng có kế hoạch mở cửa ở quy mô lớn hơn trong bối cảnh lo ngại về các biến thể virus.

Bà Angela Merkel muốn mở cửa chậm hơn đồng thời lưu ý rằng việc cho trẻ trở lại trường học và nhà trẻ là quyết định của các bang.

Giới chức Đức chịu sức ép phải hành động khi số ca COVID-19 giảm xuống dưới mức mục tiêu của chính phủ là 50 ca/100.000 người trong 7 ngày.

Sau khi đạt đỉnh gần 200 ca trước Giáng sinh, tỉ lệ ca COVID-19 ở Đức là 64,2 vào ngày 11.2, theo viện y tế công RKI.

Theo Bloomberg Vaccine Tracker, cho đến nay, Đức chỉ tiêm được 4 liều vaccine COVID-19 trên 100 người dân. Con số này thấp hơn nhiều so với 14 liều/100 người dân ở Mỹ và hơn 20 liều/100 người dân ở Anh.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Không khí đón Tết ở Vũ Hán - nơi từng là tâm dịch COVID-19

Hải Anh |

Người dân đã tập trung trên các đường phố ở thành phố Vũ Hán, miền trung của Trung Quốc chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, khép lại một năm bị tàn phá bởi đại dịch COVID-19.

Nhật Bản có nguy cơ bỏ hàng triệu liều vaccine COVID-19 vì lý do không ngờ

Thanh Hà |

Nhật Bản có nguy cơ phải vứt bỏ hàng triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer vì không đủ ống tiêm đặc biệt để trích xuất vaccine.

Mexico phê duyệt 2 vaccine COVID-19 của Trung Quốc

Hải Anh |

Mexico đã cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của Sinovac và CanSino của Trung Quốc hôm 10.2.

Nguyễn Thị Oanh đoạt huy chương vàng điền kinh Châu Á 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng cho thể thao Việt Nam, khi về nhất ở nội dung 1.500m tại Giải điền kinh trong nhà vô địch Châu Á 2023 vào tối 11.2.

Chelsea chia điểm thất vọng trước West Ham

Văn An |

West Ham và Chelsea cầm chân nhau với tỉ số 1-1 tại vòng 23 Premier League.

Nhịp Showbiz: MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường làm từ thiện ở Ấn Độ

HOÀNG HUÊ |

MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường đi làm từ thiện ở Ấn Độ... là những tin tức nổi bật của showbiz Việt ngày 11.2.

Chứng khoán Bản Việt phủ nhận tin đồn thao túng cổ phiếu EIB

Đức Mạnh |

Chứng khoán Bản Việt khẳng định, các thông tin liên quan đến thao túng cổ phiếu EIB là hoàn toàn sai lệch, không chính xác và bịa đặt.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 11.2 đến 21.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 11.2.2023 - 21.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Không khí đón Tết ở Vũ Hán - nơi từng là tâm dịch COVID-19

Hải Anh |

Người dân đã tập trung trên các đường phố ở thành phố Vũ Hán, miền trung của Trung Quốc chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, khép lại một năm bị tàn phá bởi đại dịch COVID-19.

Nhật Bản có nguy cơ bỏ hàng triệu liều vaccine COVID-19 vì lý do không ngờ

Thanh Hà |

Nhật Bản có nguy cơ phải vứt bỏ hàng triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer vì không đủ ống tiêm đặc biệt để trích xuất vaccine.

Mexico phê duyệt 2 vaccine COVID-19 của Trung Quốc

Hải Anh |

Mexico đã cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của Sinovac và CanSino của Trung Quốc hôm 10.2.