Thủ tướng Đức Angela Merkel tiết lộ kế hoạch quan trọng trong năm 2018

Hà Liên |

Thủ tướng Đức Angela Merkel dự kiến sẽ đề cập tới nỗ lực tối đa nhằm thành lập chính phủ ổn định càng sớm càng tốt trong năm 2018.

Theo Sputnik, trong bài phát biểu mừng năm mới 2018 do bộ phận truyền thông của chính phủ Đức công bố, dự kiến Thủ tướng Angela Merkel sẽ đề cập tới mục tiêu của người dân đặt ra với các chính trị gia là "chống lại những thách thức trong tương lai, đồng thời quan tâm đến nhu cầu của tất cả mọi người dân".

"Tôi cho rằng mình có trách nhiệm thực hiện điều này, trong đó bao gồm việc thành lập một chính phủ ổn định của Đức trong năm mới", Sputnik dẫn nội dung phát biểu của bà Angela Merkel.

Nhà lãnh đạo Đức được cho là sẽ đề cập tới mối quan tâm của người dân về sự ổn định của đất nước, trong đó khẳng định nỗi lo ngại của người dân sẽ là động lực để bà nỗ lực nhiều hơn.

Ngoài ra, trong phát biểu mừng năm mới, chính trị gia người Đức cũng sẽ đề cập tới việc giữ gìn giá trị Châu Âu bên trong và bên ngoài khối, cũng như có các bước đi nhằm đóng góp vào thành công của kinh tế và bảo vệ sự an toàn của công dân Châu Âu. 

"Tương lai của Đức không thể tách rời với tương lai của Châu Âu. Hai mươi bảy thành viên của Châu Âu cần phải tích cực hơn bất cứ ai khác để duy trì sự thống nhất của cộng đồng. Đây sẽ là một vấn đề hết sức quan trọng trong những năm tới", nội dung bài phát biểu của Thủ tướng Đức trước thềm năm mới nêu rõ.  

Đức đã tổ chức cuộc bầu cử quốc hội ngày 24.9. Liên minh của Đảng Liên minh dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel và Đảng Dân chủ Xã hội Thiên Chúa giáo Bavaria (CSU) thắng cử, bảo đảm 246 ghế trong Quốc hội, trong khi Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) về thứ hai với 153 ghế.

Hồi cuối tháng 11, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã đề nghị CDU/CSU và SPD tiến hành đàm phán liên minh sau khi các cuộc đàm phán giữa khối của bà Angela Merkel với Đảng Tự do Tự do (FDP) và Đảng Xanh thất bại. Hai đảng phái lớn nhất của Đức đã chấp nhận sáng kiến này.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin đồng ý với Thủ tướng Merkel "cứu" Đông Ukraina

Song Minh |

Ngày 21.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel điện đàm, nhất trí hợp tác để tạo điều kiện cho các quan sát viên Nga trở lại Đông Ukraina giám sát lệnh ngừng bắn.

Cú sốc trên chính trường Đức

VÂN ANH |

Hầu như ít ai có thể tưởng tượng rằng, các cuộc đàm phán để thành lập một chính phủ mới ở Đức có thể thất bại. Nhưng mọi điều đều có thể xảy ra. Chính trường Đức đang đứng trước tình thế chưa từng có tiền lệ kể từ Thế chiến 2: Thành lập chính phủ thiểu số hoặc bầu cử mới.

Khủng hoảng chính trị Đức, ghế của Thủ tướng Merkel lung lay

Song Minh |

Các cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên minh ở Đức đã sụp đổ sau khi đối tác tiềm năng là đảng Dân chủ Tự do (FDP) rút lui hôm 19.11.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Tổng thống Putin đồng ý với Thủ tướng Merkel "cứu" Đông Ukraina

Song Minh |

Ngày 21.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel điện đàm, nhất trí hợp tác để tạo điều kiện cho các quan sát viên Nga trở lại Đông Ukraina giám sát lệnh ngừng bắn.

Cú sốc trên chính trường Đức

VÂN ANH |

Hầu như ít ai có thể tưởng tượng rằng, các cuộc đàm phán để thành lập một chính phủ mới ở Đức có thể thất bại. Nhưng mọi điều đều có thể xảy ra. Chính trường Đức đang đứng trước tình thế chưa từng có tiền lệ kể từ Thế chiến 2: Thành lập chính phủ thiểu số hoặc bầu cử mới.

Khủng hoảng chính trị Đức, ghế của Thủ tướng Merkel lung lay

Song Minh |

Các cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên minh ở Đức đã sụp đổ sau khi đối tác tiềm năng là đảng Dân chủ Tự do (FDP) rút lui hôm 19.11.