Thủ tướng Đan Mạch hoãn cưới để dự họp về COVID-19

Lê Thanh Hà |

Thủ tướng Đan Mạch đã hoãn đám cưới sắp tới để tham dự cuộc họp của Hội đồng Châu Âu vào tháng 7 thảo luận về dịch COVID-19.

Theo CNN, Thủ tướng Mette Frederiksen mới đây đã thông báo trên mạng xã hội Instagram sẽ hoãn đám cưới của mình để tham dự cuộc họp của Hội đồng Châu Âu vào tháng tới.

"Tôi rất mong chờ được kết hôn với người đàn ông này. Cuộc họp của Hội đồng Châu Âu ở Brussels đã được ấn định vào 17.7, thời điểm chúng tôi có kế hoạch làm đám cưới. Thật đáng tiếc nhưng tôi phải làm công việc của mình và bảo vệ lợi ích của Đan Mạch", Thủ tướng Frederiksen viết trong một bài đăng hôm 25.6 có sự góp mặt của cả hôn phu Bo Tengberg. 

"Tôi rất mong được nói đồng ý với Bo - người may mắn là rất kiên nhẫn", Thủ tướng Frederiksen nói thêm. Năm ngoái, bà Frederiksen đã trở thành thủ tướng trẻ nhất Đan Mạch ở tuổi 41.

Các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu ​​sẽ gặp mặt trực tiếp vào ngày 17.7 để thảo luận về ngân sách Châu Âu và kế hoạch phục hồi sau cuộc khủng hoảng vì dịch COVID-19.

Tính đến 26.6, Đan Mạch đã ghi nhận hơn 12.800 trường hợp mắc COVID-19 và trong đó có 603 người đã tử vong.

Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên bắt đầu nới lỏng các hạn chế chống dịch trong tháng 4 sau khi số lượng các ca nhiễm mới ở mức thấp.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO: COVID-19 toàn cầu có thể chạm mốc 10 triệu ca trong 1 tuần

Phương Linh |

WHO hôm 24.6 đã cảnh báo, đại dịch vẫn chưa đạt đỉnh ở Châu Mỹ, và COVID-19 toàn cầu có khả năng đạt 10 triệu ca trong vòng một tuần tới.

Đan Mạch thành lập cơ quan chuyên ứng phó các dịch bệnh trong tương lai

Phương Linh |

Đan Mạch đang thành lập một cơ quan chính phủ mới để chuẩn bị cho các đợt dịch bệnh trong tương lai.

Trung Quốc yêu cầu báo Đan Mạch xin lỗi vì đăng biếm họa cờ có virus Corona

Thanh Hà |

Đại sứ quán Trung Quốc tại Đan Mạch đã yêu cầu nhật báo Jyllands-Posten xin lỗi sau khi tờ báo này xuất bản một hình vẽ biếm họa lá cờ Trung Quốc có chứa virus Corona.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

WHO: COVID-19 toàn cầu có thể chạm mốc 10 triệu ca trong 1 tuần

Phương Linh |

WHO hôm 24.6 đã cảnh báo, đại dịch vẫn chưa đạt đỉnh ở Châu Mỹ, và COVID-19 toàn cầu có khả năng đạt 10 triệu ca trong vòng một tuần tới.

Đan Mạch thành lập cơ quan chuyên ứng phó các dịch bệnh trong tương lai

Phương Linh |

Đan Mạch đang thành lập một cơ quan chính phủ mới để chuẩn bị cho các đợt dịch bệnh trong tương lai.

Trung Quốc yêu cầu báo Đan Mạch xin lỗi vì đăng biếm họa cờ có virus Corona

Thanh Hà |

Đại sứ quán Trung Quốc tại Đan Mạch đã yêu cầu nhật báo Jyllands-Posten xin lỗi sau khi tờ báo này xuất bản một hình vẽ biếm họa lá cờ Trung Quốc có chứa virus Corona.