Thủ tướng Canada chúc Tết Tân Sửu cộng đồng người Việt

Khánh Minh |

Thủ tướng Canada Justin Trudeau gửi thư chúc Tết Tân Sửu tới cộng đồng người Việt tại Canada và trên toàn thế giới.

Trong bức thư đề ngày 30.1.2021, Thủ tướng Canada Justin Trudeau viết: "Năm nay, cộng đồng người Việt tại Canada và trên toàn thế giới chào đón năm Tân Sửu. Chúng ta để lại một năm dài và khó khăn ở đằng sau, nhưng từ trong sâu thẳm, người Canada là những người mạnh mẽ và kiên định, bền bỉ và quả quyết vượt qua thách thức và khó khăn. Trong năm mới này, chúng ta không chỉ nhìn lại đã vượt qua khó khăn như thế nào, mà hãy nhìn về phía trước, hướng tới một tương lai ngập tràn sức khoẻ, hạnh phúc và thịnh vượng cho tất cả mọi người".

Thủ tướng Justin Trudeau viết tiếp: "Mặc dù năm mới này sẽ rất khác do đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, song đây cũng là dịp tuyệt vời để chia sẻ những lời chúc ấm áp và lời cảm ơn tới mọi người. Đối với tất cả người dân Canada, đây là dịp để công nhận những đóng góp lớn lao của cộng đồng người gốc Việt, đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp cho đất nước chúng ta".

Thư chúc Tết của Thủ tướng Canada Justin Trudeau gửi tới cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Ảnh: TTXVN
Thư chúc Tết của Thủ tướng Canada Justin Trudeau gửi tới cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày 30.1, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đã phối hợp với Hiệp hội Canada-Việt Nam (CVS) đồng tổ chức sự kiện trực tuyến “Tết Việt Nam: Cộng đồng mạnh mẽ và kiên cường”.

Theo TTXVN, phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Cao Phong đánh giá cao sự đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau của cộng đồng người Việt Nam tại Canada trong bối cảnh đại dịch COVID-19 cũng như mối quan hệ hợp tác toàn diện, tình hữu nghị giữa Việt Nam và Canada.

Đại sứ bày tỏ mong muốn trong thời gian tới cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Canada tiếp tục đoàn kết một lòng, đóng góp nhiệt huyết cho sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Là khách mời danh dự tại sự kiện, bà Mary Ng, Bộ trưởng phụ trách Doanh nghiệp nhỏ, Xúc tiến xuất khẩu và Thương mại Quốc tế của Canada nhấn mạnh, với hơn 240.000 người gốc Việt đang sinh sống tại Canada, Việt Nam và Canada có mối quan hệ đặc biệt được xây dựng trên cơ sở quan hệ đối tác kinh tế gắn bó và giao lưu nhân dân mạnh mẽ.

Những thống kê mới nhất cho thấy, các nhà xuất khẩu và đầu tư của Canada ngày càng quan tâm tới thị trường Việt Nam.

Mặc dù sự kiện Tết cổ truyền của dân tộc năm nay được tổ chức dưới hình thức trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Canada, nhưng những người con đất Việt đều cảm nhận được tình cảm ấm áp, không khí sum họp của ngày Xuân.

Tại các điểm cầu, các cuộc thi tài năng trẻ, thi trang phục truyền thống... chào mừng ngày Tết cổ truyền dân tộc đã diễn ra sôi nổi và thu hút sự tham gia nhiệt tình của các du học sinh cũng như các bạn trẻ là thế hệ người Việt thứ hai ở “xứ sở lá phong”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Ngoại giao thông tin việc công dân Việt Nam về nước đón Tết Nguyên đán

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Việt Nam đang phối hợp nghiên cứu, xây dựng kế hoạch đưa những công dân có nhu cầu thực sự khẩn thiết về nước trước Tết Nguyên đán.

Thủ tướng Justin Trudeau: Canada xử lí dịch tốt hơn Mỹ

Phương Linh |

Thủ tướng Justin Trudeau trong một bình luận hiếm hoi trước truyền thông hôm 8.7 đã nói rằng, Canada đã xử lí đại dịch COVID-19 tốt hơn nhiều đồng minh, trong đó có Mỹ.

Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài chỉ dẫn người Việt có nguyện vọng về nước

Song Minh |

Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài sẵn sàng hỗ trợ người Việt có nguyện vọng về nước trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ Ngoại giao thông tin việc công dân Việt Nam về nước đón Tết Nguyên đán

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Việt Nam đang phối hợp nghiên cứu, xây dựng kế hoạch đưa những công dân có nhu cầu thực sự khẩn thiết về nước trước Tết Nguyên đán.

Thủ tướng Justin Trudeau: Canada xử lí dịch tốt hơn Mỹ

Phương Linh |

Thủ tướng Justin Trudeau trong một bình luận hiếm hoi trước truyền thông hôm 8.7 đã nói rằng, Canada đã xử lí đại dịch COVID-19 tốt hơn nhiều đồng minh, trong đó có Mỹ.

Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài chỉ dẫn người Việt có nguyện vọng về nước

Song Minh |

Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài sẵn sàng hỗ trợ người Việt có nguyện vọng về nước trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.