Thủ tướng Australia: 1 triệu người dân sẽ thất nghiệp trong 2 năm tới

Lê Thanh Hà |

Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm 21.8 cho biết khoảng 1 triệu người dân nước này sẽ thất nghiệp trong 2 năm tới.

Sau cuộc họp với thủ hiến các bang hôm 21.8, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết khoảng 1 triệu người dân sẽ mất việc làm trong 2 năm tới và thừa nhận: "Thách thức lớn nhất mà chính phủ chia sẻ là tình trạng thất nghiệp. Đó cũng là vấn đề khi cần giúp người dân Australia có việc làm".

Vào tháng 7, tỉ lệ người dân Australia thất nghiệp đã ở mức 7,5% - chiếm hơn 1 triệu dân số. Thủ tướng Morrison dự kiến khi nền kinh tế trên đà phục hồi sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, con số này sẽ dao động khoảng 7%, Daily Mail thông tin.

Nhằm khắc phục tình hình, Thống đốc Ngân hàng dự trữ Philip Lowe đã đề nghị các tiểu bang chi thêm tổng cộng 40 tỉ USD cho kích thích tài chính trong 2 năm tới. Các dự án hiện được định giá 48 tỉ USD, có nghĩa là các bang và vùng lãnh thổ sẽ gần như tăng gấp đôi chi tiêu.

Thủ tướng Morrison cũng đề nghị các chuyên gia y tế xác định "điểm nóng" về đại dịch để các bang dừng việc đóng cửa hoàn toàn biên giới. "Chúng ta cần rõ ràng hơn khi nào cần đóng cửa biên giới các tiểu bang. Cần phải có một định nghĩa y tế và khoa học rõ ràng về điều đó. Những quyết định này không thể được thực hiện một cách tùy tiện", ông nói.

Cơ quan chịu trách nhiệm chính về bảo vệ sức khỏe của Australia, bao gồm các chuyên gia y tế của tiểu bang và liên bang, đã cam kết sẽ cố gắng đưa ra định nghĩa "điểm nóng" trong 2 tuần tới. Vấn đề được nêu ra sau khi có quan điểm cho rằng các tiểu bang không tái bùng dịch nên "cởi mở" hơn với các quy định hạn chế biên giới nhằm "cứu" hàng nghìn công việc.

Trong đợt tái bùng dịch sau bê bối tình dục tại khách sạn cách ly COVID-19, số ca mắc COVID-19 tại Australia đang có dấu hiệu chững lại. Tiểu bang Victoria - điểm nóng của cả nước về dịch bệnh - đã ghi nhận 179 ca mới trong 24h qua. Đây là lần đầu tiên con số này giảm xuống dưới 200 trong nhiều tuần gần đây. Ngoài ra, tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác có số lượng ca mới không đáng kể, hoặc không có.

Thủ tướng cũng nhận định rằng việc kiểm soát chặt chẽ biên giới liên bang chưa hẳn mang lại sự bảo vệ hoàn toàn khỏi virus. "Có thể các tiểu bang kiểm soát biên giới khá an toàn nhưng việc bố trí cách ly không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Đó là quy trình do con người thực hiện và vẫn có thể mắc sai sót", Thủ tướng nói và nhấn mạnh các biện pháp kiểm tra, truy vết tốt như ở New South Wales là cách bảo vệ tốt nhất chống lại dịch COVID-19.

Theo Worldometers, tính đến chiều 22.8, Australia đã ghi nhận 24.602 ca mắc COVID-19, trong đó 485 người tử vong.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Australia sẽ cung cấp miễn phí vaccine COVID-19 cho toàn dân

Lê Thanh Hà |

Australia đã ký thỏa thuận bảo đảm một loại vaccine COVID-19 tiềm năng và sẽ cung cấp miễn phí cho công dân, nếu các thử nghiệm lâm sàng chứng minh thành công.

Australia: Thủ hiến bang New South Wales xin lỗi vì để bùng dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Với việc cho phép những người mắc COVID-19 trên một con tàu du lịch rời tàu dẫn đến bùng dịch, Thủ hiến bang New South Wales, Australia, đã xin lỗi công chúng vào ngày 17.8.

Australia trải qua ngày tang tóc nhất từ đầu mùa dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Australia vừa trải qua ngày có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất từ đầu mùa dịch khi ghi nhận 15 người chết.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Australia sẽ cung cấp miễn phí vaccine COVID-19 cho toàn dân

Lê Thanh Hà |

Australia đã ký thỏa thuận bảo đảm một loại vaccine COVID-19 tiềm năng và sẽ cung cấp miễn phí cho công dân, nếu các thử nghiệm lâm sàng chứng minh thành công.

Australia: Thủ hiến bang New South Wales xin lỗi vì để bùng dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Với việc cho phép những người mắc COVID-19 trên một con tàu du lịch rời tàu dẫn đến bùng dịch, Thủ hiến bang New South Wales, Australia, đã xin lỗi công chúng vào ngày 17.8.

Australia trải qua ngày tang tóc nhất từ đầu mùa dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Australia vừa trải qua ngày có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất từ đầu mùa dịch khi ghi nhận 15 người chết.