Thủ tướng: ASEAN, Việt Nam mong muốn Trung Quốc - Mỹ thúc đẩy hợp tác vì lợi ích chung

Hải Anh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ASEAN không muốn phải chọn bên nào mà muốn hợp tác phát triển cùng có lợi, vì hòa bình ở khu vực và sự phát triển tương lai của các đối tác, trong đó có Trung Quốc và Mỹ. 

Tại cuộc họp báo tối 26.6 thông tin về kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN 36, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời một số câu hỏi của báo giới về các vấn đề khu vực và quốc tế.

Trả lời câu hỏi của CNA về cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc - hai đối tác kinh tế thương mại lớn của ASEAN - ảnh hưởng thế nào tới phục hồi và phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như ASEAN sau dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Trung Quốc và Mỹ là những đối tác quan trọng hàng đầu của các quốc gia trên thế giới, trong đó có ASEAN và Việt Nam. Do đó, cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu và ASEAN.

Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý, "giữa ASEAN với Trung Quốc và Mỹ đang có nhiều khuôn khổ hợp tác kinh tế cả song phương và đa phương. Đây là nền tảng quan trọng để duy trì, củng cố và thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa ASEAN với hai nền kinh tế lớn này".

"ASEAN luôn mong muốn một khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hoà bình, ổn định, thịnh vượng, hợp tác cùng phát triển, và chắc chắc không muốn phải chọn bên nào mà chúng tôi hợp tác phát triển cùng có lợi, vì hòa bình ở khu vực và sự phát triển tương lai của các đối tác, trong đó có Trung Quốc và Mỹ" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Theo Thủ tướng, đẩy lùi dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế là 2 nhiệm vụ quan trọng, là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế và của chính Trung Quốc và Mỹ.

"Chúng tôi mong muốn, Việt Nam mong muốn Trung Quốc và Mỹ cùng phát huy điểm đồng, vượt qua khác biệt để xây dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác vì lợi ích chung của thế giới và khu vực" - Thủ tướng nói.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đang nỗ lực cùng các thành viên ASEAN thực hiện Kế hoạch tổng thể phục hồi sau dịch COVID-19. Trong đó, ASEAN tập trung củng cố đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy tổ chức các hội nghị với Trung Quốc và Mỹ về hợp tác chống dịch, duy trì giao thương mạnh mẽ với cả hai nước, đảm bảo các chuỗi cung ứng hàng hoá, dịch vụ, tạo thuận lợi cho các chuỗi thương mại, đầu tư, thúc đẩy phục hồi kinh tế khu vực và thế giới.  "Việc này, các nước ASEAN và Mỹ và Trung Quốc đều có lợi" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 36

|

Sáng 26.6, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 đã khai mạc tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu khai mạc hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đề cao đoàn kết, đưa ASEAN vượt qua khó khăn

Song Minh |

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 tại Hà Nội ngày 26.6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phải đưa ASEAN vượt qua giai đoạn cam go đầy khó khăn trong nửa năm 2020 còn lại.

Tác động kinh tế nhãn tiền từ đụng độ biên giới Trung Quốc - Ấn Độ

Thanh Hà |

Giới chức Ấn Độ đang tạm dừng các thỏa thuận hơn 600 triệu USD với các doanh nghiệp Trung Quốc sau cuộc đụng độ biên giới Trung Quốc - Ấn Độ tuần trước.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 36

|

Sáng 26.6, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 đã khai mạc tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu khai mạc hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đề cao đoàn kết, đưa ASEAN vượt qua khó khăn

Song Minh |

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 tại Hà Nội ngày 26.6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phải đưa ASEAN vượt qua giai đoạn cam go đầy khó khăn trong nửa năm 2020 còn lại.

Tác động kinh tế nhãn tiền từ đụng độ biên giới Trung Quốc - Ấn Độ

Thanh Hà |

Giới chức Ấn Độ đang tạm dừng các thỏa thuận hơn 600 triệu USD với các doanh nghiệp Trung Quốc sau cuộc đụng độ biên giới Trung Quốc - Ấn Độ tuần trước.