Thủ tướng Anh thăm Ấn Độ: Tăng cường liên kết giữa hai quốc gia

Thanh Hà |

Chuyến thăm kéo dài 2 ngày, bắt đầu vào ngày 21.4 tại bang Gujarat, tây Ấn Độ, nơi ông Boris Johnson có thể sẽ công bố đầu tư vào các ngành công nghiệp chủ chốt. Ngày 22.4, ông Johnson sẽ đến New Delhi để gặp Thủ tướng Narendra Modi và hội đàm sâu rộng về nhiều lĩnh vực.

Củng cố quan hệ song phương

Thủ tướng Boris Johnson nói rằng, Ấn Độ, với tư cách là một cường quốc kinh tế lớn, là một đối tác chiến lược được đánh giá cao của Anh. Hai bên dự kiến hội đàm về "quan hệ đối tác quốc phòng, ngoại giao và kinh tế chiến lược của Vương quốc Anh và Ấn Độ, nhằm tăng cường quan hệ đối tác chặt chẽ của chúng tôi và thúc đẩy hợp tác an ninh ở Ấn Độ - Thái Bình Dương".

Thủ tướng Anh cũng sẽ thúc đẩy tiến triển trong các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do mà Anh đang hy vọng đạt được như một phần của chiến lược hậu Brexit. Văn phòng của Thủ tướng Anh thông tin, thỏa thuận thương mại như vậy giữa Anh và Ấn Độ được dự kiến sẽ thúc đẩy tổng thương mại của Anh lên tới 28 tỉ bảng Anh (36,5 tỉ USD) hàng năm vào năm 2035.

Hiện, đầu tư từ các công ty Ấn Độ đã hỗ trợ 95.000 việc làm trên khắp Vương quốc Anh. Ấn Độ được xác định là một mối quan hệ ưu tiên của Vương quốc Anh trong Đánh giá tích hợp năm 2021 và được Vương quốc Anh mời làm khách mời tham dự G7 năm ngoái tại vịnh Carbis.

Vương quốc Anh đang tận dụng các cơ hội thương mại hậu Brexit với nền kinh tế đang phát triển Ấn Độ để giảm giá các mặt hàng quan trọng cho người tiêu dùng, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Vương quốc Anh trong các lĩnh vực như công nghệ và dịch vụ xanh, đồng thời tạo ra việc làm với mức lương, kỹ năng cao.

Thương mại giữa Ấn Độ và Vương quốc Anh trị giá khoảng 23 tỉ bảng Anh (30,04 tỉ USD) mỗi năm. Tháng 5.2021, hai nước đã nhất trí về Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Anh-Ấn, mà chính phủ Anh cho biết sẽ mang lại hơn 533 triệu bảng Anh (692,1 nghìn USD) đầu tư từ Ấn Độ vào Anh và sẽ tạo ra hơn 6.500 việc làm. Ông Johnson cũng được cho là sẽ sử dụng chuyến công du tuần tới để tiếp tục đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do, vốn đã bắt đầu vào tháng Giêng năm nay.

Chuyến đi của Johnson diễn ra trong bối cảnh chính phủ Anh nhắm tới tái tập trung các nỗ lực ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương như một phần của chiến lược Nước Anh toàn cầu (Global Britain). Đánh giá tích hợp, một tài liệu quốc phòng và an ninh được công bố vào tháng 3 năm ngoái của Anh cho rằng, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có “tầm quan trọng ngày càng tăng về địa chính trị và kinh tế” trong những năm tới. Đặc biệt, đánh giá nêu bật giá trị chiến lược của Ấn Độ và vạch rõ ý định của Anh trong tăng cường quan hệ đối tác với Ấn Độ trên các lĩnh vực như quốc phòng, thương mại và đối phó với biến đổi khí hậu.

Vấn đề Ukraina

Reuters nhận định, lập trường khác biệt của Anh và Ấn Độ trong vấn đề Ukraina có thể phủ bóng lên chuyến thăm tuần tới. Thủ tướng Anh Johnson và Thủ tướng Ấn Độ Modi đã điện đàm vào tháng trước, trong đó có đề cập tới Ukraina. "Hôm nay, Thủ tướng Narendra Modi và tôi đã nói về tình hình nghiêm trọng ở Ukraina và nhất trí rằng chủ quyền của nước này phải được tôn trọng" - ông Johnson thông tin về cuộc điện đàm vào thời điểm đó.

Trong suốt xung đột Ukraina, Ấn Độ duy trì lập trường chiến lược trung lập. Ấn Độ đã bỏ phiếu trắng đối với các cuộc bỏ phiếu quan trọng của Liên Hợp Quốc về xung đột Nga-Ukraina. Thủ tướng Modi đã gặp ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào đầu năm nay.

Các đồng minh phương Tây cũng đã kêu gọi Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu vũ khí từ Nga, có tiếng nói mạnh mẽ hơn. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu trong cuộc trao đổi với Thủ tướng Modi rằng việc mua thêm dầu từ Nga không có lợi cho Ấn Độ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga trừng phạt Thủ tướng Anh

Khánh Minh |

Để đáp trả lệnh trừng phạt của London, Nga đã đưa Thủ tướng Anh và các thành viên chủ chốt của chính phủ Anh vào danh sách "stop-list" của Nga.

Thế giới 24h: Thủ tướng Anh viện trợ gì cho Ukraina khi đến Kiev?

DUNG HÀ |

Thủ tướng Anh viện trợ gì cho Ukraina khi đến Kiev?; Cử tri Pháp đi bỏ phiếu bầu tổng thống vòng 1; Dự trữ vàng và ngoại hối Nga tăng trở lại ngoạn mục... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất trong bản tin Thế giới 24h.

Thủ tướng Anh bất ngờ đến Kiev gặp Tổng thống Ukraina

Song Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev hôm 9.4 để gặp Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

WHO họp khẩn tìm vaccine cho virus cực nguy hiểm vừa bùng phát

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hy vọng sẽ thử nghiệm vaccine phòng ngừa Marburg - loại virus cực kỳ nguy hiểm có tỉ lệ tử vong khoảng 50%.

Cháy ở Tiểu học Yên Hòa: Học sinh hốt hoảng, phụ huynh nháo nhác tìm con

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều phụ huynh có mặt ở hiện trường đều rất lo lắng và nháo nhác tìm con trong số hàng trăm học sinh đang được sơ tán trước cổng Trường Tiểu học Yên Hòa.

Tạm giam tài xế không cứu giúp người trong vụ tai nạn khiến 3 người chết trên cao tốc

Thành Nhân |

Ngày 15.2, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Mai Văn Khởi (40 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".

Nga trừng phạt Thủ tướng Anh

Khánh Minh |

Để đáp trả lệnh trừng phạt của London, Nga đã đưa Thủ tướng Anh và các thành viên chủ chốt của chính phủ Anh vào danh sách "stop-list" của Nga.

Thế giới 24h: Thủ tướng Anh viện trợ gì cho Ukraina khi đến Kiev?

DUNG HÀ |

Thủ tướng Anh viện trợ gì cho Ukraina khi đến Kiev?; Cử tri Pháp đi bỏ phiếu bầu tổng thống vòng 1; Dự trữ vàng và ngoại hối Nga tăng trở lại ngoạn mục... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất trong bản tin Thế giới 24h.

Thủ tướng Anh bất ngờ đến Kiev gặp Tổng thống Ukraina

Song Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev hôm 9.4 để gặp Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky.