Thủ tướng Anh: "Không đảm bảo" sẽ tìm thấy vaccine ngừa COVID-19

HỒNG HẠNH |

Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố rằng “không đảm bảo” là chúng ta sẽ tìm thấy vaccine ngừa COVID-19.

“Tôi thấy những gì đang diễn ra tại Oxford để phát triển vaccine là một điều đáng khích lệ, tuy nhiên, không có gì đảm bảo cho điều này. Tôi tin là mình đúng vì sau 18 năm xảy ra dịch SARS chúng ta vẫn chưa có vaccine ngừa dịch bệnh này. Những gì tôi có thể nói là Anh luôn đi đầu trong các hoạt động quốc tế để cố gắng cung cấp vaccine” - tờ Metro dẫn lại lời Thủ tướng Boris Johnson phát biểu tại cuộc họp trên phố Downing vào tối ngày 11.5.

Ngoài ra, Thủ tướng thông tin chính phủ đã đầu tư một khoản tiền lớn để tìm kiếm một loại vaccine ngừa COVID-19. Nước Anh cam kết sẽ giải quyết thông minh, linh hoạt hơn không chỉ trong dịch bệnh này mà còn cả dịch bệnh khác trong tương lai.

Cố vấn y tế trưởng của chính phủ Anh, ông Patrick Vallance, nhấn mạnh thêm rằng không bao giờ có thể đảm bảo được việc tìm ra vaccine ngừa COVID-19. Ông cho biết, các chương trình trị liệu, phát triển thuốc đang được tiến hành và sẽ rất ngạc nhiên nếu như kết thúc quá trình này mà không gặt hái được điều gì.

Oxford hiện đang thử nghiệm một loại vaccine và một công ty dược phẩm sẵn sàng sản xuất hàng loạt liều vaccine nếu được cấp phép.

Anh đang đứng thứ 3 về số ca mắc COVID-19 trên thế giới, với 223.060 ca nhiễm và 32.065 ca tử vong tính đến 10h sáng ngày 12.5, chỉ xếp sau Tây Ban Nha và Mỹ.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Anh gửi 50.000 mẫu bệnh phẩm sang Mỹ để xét nghiệm COVID-19

Bảo Châu |

Khoảng 50.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 từ Anh đã được gửi đến Mỹ do có "vấn đề hoạt động" ở Anh.

Tất cả các du khách tới Anh phải cách ly 14 ngày

Lê Thanh Hà |

Để phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã quyết định tất cả du khách tới nước này phải cách ly 14 ngày.

Anh: Bé sinh non 0,5 kg sống sót kì diệu được xuất viện sau 5 tháng

Bảo Châu |

Bé gái người Anh bị sinh non với cân nặng 510g đã sống sót thần kì, mới đây đã được xuất viện sau 5 tháng điều trị.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Anh gửi 50.000 mẫu bệnh phẩm sang Mỹ để xét nghiệm COVID-19

Bảo Châu |

Khoảng 50.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 từ Anh đã được gửi đến Mỹ do có "vấn đề hoạt động" ở Anh.

Tất cả các du khách tới Anh phải cách ly 14 ngày

Lê Thanh Hà |

Để phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã quyết định tất cả du khách tới nước này phải cách ly 14 ngày.

Anh: Bé sinh non 0,5 kg sống sót kì diệu được xuất viện sau 5 tháng

Bảo Châu |

Bé gái người Anh bị sinh non với cân nặng 510g đã sống sót thần kì, mới đây đã được xuất viện sau 5 tháng điều trị.