Thủ tướng Anh kêu gọi G7 cam kết mục tiêu tiêm chủng COVID-19 toàn cầu

Bảo Châu |

Thủ tướng Anh đã kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 cam kết tiêm chủng vaccine COVID-19 cho toàn thế giới vào cuối 2022.

Reuters đưa tin, Thủ tướng Anh Boris Johnson trong một tuyên bố ngày 5.6 cho biết sẽ tìm kiếm cam kết đạt mục tiêu tiêm chủng COVID-19 toàn cầu trong hội nghị thượng đỉnh trực tiếp của các nhà lãnh đạo G7 do ông tổ chức vào tuần tới. Đây là hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo nhóm G7 sau gần 2 năm.

Ông Johnson nói: "Tiêm chủng cho thế giới vào cuối năm 2022 sẽ là một kỳ tích vĩ đại nhất trong lịch sử y học... Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 đồng hành cùng chúng tôi để chấm dứt đại dịch khủng khiếp này và cam kết rằng chúng ta sẽ không bao giờ cho phép virus Corona tàn phá thêm một lần nào nữa".

Các nhà lãnh đạo của Đức, Pháp, Mỹ, Italia, Nhật Bản, Liên minh Châu Âu và Canada sẽ cùng Thủ tướng Johnson tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài ba ngày ở Cornwall, tây nam nước Anh, bắt đầu vào 11.6. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden kể từ khi nhậm chức.

Trong khi các quốc gia giàu có nhất thế giới đã tiêm vaccine COVID-19 cho số lượng lớn dân số, thì nhiều quốc gia nghèo hơn đã không thể dễ dàng tiếp cận được vaccine. Các chuyên gia y tế đã cảnh báo rằng nếu vaccine COVID-19 không được tiêm chủng rộng rãi, virus sẽ tiếp tục lây lan và đột biến.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen trong cuộc họp các bộ trưởng tài chính tại London nói rằng, các quốc gia giàu nhất phải thúc đẩy việc tiêm chủng ở các quốc gia nghèo không đủ khả năng mua vaccine COVID-19.

Bà cũng nhắc lại quan điểm của Mỹ rằng nên loại bỏ quyền sáng chế đối với vaccine COVID-19, đồng thời cho hay, Mỹ đang làm mọi cách để giải quyết các vấn đề của chuỗi cung ứng đang ngăn cản việc triển khai các mũi tiêm ở những nơi khác trên thế giới.

Anh đã đặt hàng hơn 500 triệu liều vaccine COVID-19 cho dân số 67 triệu người, tuyên bố nước này sẽ tặng phần vaccine dư thừa cho các quốc gia khác.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

WHO kêu gọi các nước noi gương Mỹ chia sẻ vaccine COVID-19

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các nước theo gương Mỹ chia sẻ vaccine COVID-19.

Hơn 50% người Anh trên 30 đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19

Bảo Trân (Theo Hindustan Times) |

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cho biết có hơn 50% người trong độ tuổi từ 30 đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19 chỉ trong hơn hai tuần kể từ khi bắt đầu triển khai vaccine cho nhóm tuổi từ 30 – 39.

Thủ tướng Anh Boris Johnson bí mật kết hôn

Bảo Châu |

Truyền thông Anh đưa tin, Thủ tướng Boris Johnson đã bí mật kết hôn với vị hôn thê Carrie Symonds hôm 29.5.

“Loạn” xem bói online

Bảo Hân |

Chỉ cần gõ những từ khoá như: Xem bói, xem bói online, xem tử vi… hàng trăm trang quảng cáo xem bói hiện ra, thu hút nhiều người...

Khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 ở Vũng Tàu

Phúc Độ |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.2, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện phong tỏa, khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu).

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Khi chúng tôi biểu diễn, xe cấp cứu luôn đứng ngoài

Phúc Du |

Trao đổi với Lao Động, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp nói về sự nguy hiểm nghề xiếc và cả việc xét tặng danh hiệu. Nếu có cơ hội cả hai vẫn xin xét duyệt danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân trong đợt tiếp theo.

Giai cấp công nhân có vai trò nòng cốt trong khối liên minh

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 9.2, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học khoa học “Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”.

Lý do khiến chứng chỉ ngoại ngữ của Việt Nam thất thế trên sân nhà

KHÁNH AN |

Dù VSTEP có lệ phí thi rẻ, được nhiều trường dùng để tuyển sinh và xét tốt nghiệp, song chứng chỉ này vẫn đang thất thế trên sân nhà.

WHO kêu gọi các nước noi gương Mỹ chia sẻ vaccine COVID-19

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các nước theo gương Mỹ chia sẻ vaccine COVID-19.

Hơn 50% người Anh trên 30 đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19

Bảo Trân (Theo Hindustan Times) |

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cho biết có hơn 50% người trong độ tuổi từ 30 đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19 chỉ trong hơn hai tuần kể từ khi bắt đầu triển khai vaccine cho nhóm tuổi từ 30 – 39.

Thủ tướng Anh Boris Johnson bí mật kết hôn

Bảo Châu |

Truyền thông Anh đưa tin, Thủ tướng Boris Johnson đã bí mật kết hôn với vị hôn thê Carrie Symonds hôm 29.5.