Thủ tướng Anh kể lại lúc thập tử nhất sinh khi COVID-19 trở nặng

HỒNG HẠNH |

Ngày 3.5, Thủ tướng Anh Boris Johnson chia sẻ về khoảnh khắc thập tử nhất sinh khi bệnh COVID-19 của ông trở nặng.

Tờ Sun dẫn lời Thủ tướng Johnson cho hay, các bác sĩ điều trị COVID-19 cho ông đã từng chuẩn bị thông báo ông qua đời sau khi được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt.

“Đó từng là một khoảnh khắc khó khăn, tôi sẽ không phủ nhận điều này”, tờ Sun dẫn lời thủ tướng chia sẻ. “Tôi biết rằng đã có kế hoạch dự phòng và các bác sĩ đã chuẩn bị mọi thứ nếu tình trạng của tôi trở nên tồi tệ hơn”.

Vị thủ tướng 55 tuổi này được xác nhận mắc COVID-19 vào ngày 27.3 với các triệu chứng nhẹ. 9 ngày sau, ông phải chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Ngày 12.4, ông được xuất viện.

Ngày 27.4, Thủ tướng Anh quay trở lại làm việc và hạnh phúc trở thành cha khi vị hôn thê Carrie Symonds sinh con chỉ 2 ngày sau đó.

Ông chia sẻ rằng đã từng nghĩ “làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này” và chưa hề nghĩ đến sự ra đi. Đã có lúc ông cảm thấy buồn khi tình trạng không cải thiện, nhưng thực tế ông đã được trở về nhà khi các bác sĩ cân nhắc có nên đặt nội khí quản và máy thở không.

Thủ tướng đã nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn tới các nhân viên y tế nước nhà, đặc biệt là 2 bác sĩ đã trực tiếp điều trị cho mình - Nicholas Price và Nicholas Hart. Do đó, ông quyết định đặt tên con trai của mình là Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, Nicholas trong tên của 2 bác sĩ.

Thủ tướng Johnson chia sẻ mỗi lần nhớ lại quá trình điều trị và hồi phục mà ông gọi là “một điều phi thường”, ông đều cảm thấy xúc động.

Với những gì đã trải qua, Thủ tướng Anh cho biết sẽ quyết tâm hơn để chiến đấu với dịch bệnh này và đưa đất nước trở lại hoạt động bình thường. Dự kiến trong ngày 3.5, ông sẽ công bố kế hoạch nới lỏng phong tỏa mà đã được tuyên bố vào tháng 3 để ngăn chặn sự lây lan của virus.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Phản ứng của Tổng thống Trump khi ông Kim Jong-un tái xuất

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump "mừng" khi thấy ông Kim Jong-un tái xuất.

Đức nhận trách nhiệm đưa vaccine COVID-19 đến mọi người trên thế giới

Song Minh |

Thủ tướng Angela Merkel nói Đức chịu trách nhiệm phát triển vaccine và thuốc COVID-19 cho mọi người trên thế giới.

COVID-19 thế giới ngày 3.5: Gần 3,5 triệu ca mắc COVID-19

HỒNG HẠNH |

Theo trang worldometers, tính đến sáng ngày 3.5, có gần 3,5 triệu số ca mắc COVID-19 trên thế giới (3.479.521 ca) và hơn 244.000 ca tử vong.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phản ứng của Tổng thống Trump khi ông Kim Jong-un tái xuất

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump "mừng" khi thấy ông Kim Jong-un tái xuất.

Đức nhận trách nhiệm đưa vaccine COVID-19 đến mọi người trên thế giới

Song Minh |

Thủ tướng Angela Merkel nói Đức chịu trách nhiệm phát triển vaccine và thuốc COVID-19 cho mọi người trên thế giới.

COVID-19 thế giới ngày 3.5: Gần 3,5 triệu ca mắc COVID-19

HỒNG HẠNH |

Theo trang worldometers, tính đến sáng ngày 3.5, có gần 3,5 triệu số ca mắc COVID-19 trên thế giới (3.479.521 ca) và hơn 244.000 ca tử vong.