Thủ tướng Anh công bố kế hoạch Brexit mới

HÀ ANH |

Thủ tướng Boris Johnson công bố kế hoạch về một thỏa thuận Anh rời Liên minh Châu Âu (EU) tại hội nghị của đảng Bảo thủ hôm 2.10, AFP cho hay.

Nhà lãnh đạo Anh cũng làm rõ nếu Brussels không chấp thuận đề xuất này, Anh sẽ không đàm phán thêm và rút khỏi khối vào ngày 31.10.

Phố Downing cho hay, ông Boris Johnson sẽ công bố chi tiết “sự thỏa hiệp hợp lý và công bằng” trong bài phát biểu bế mạc hội nghị ở Manchester và gửi bản kế hoạch này tới Brussels trong cùng ngày. Văn phòng thủ tướng Anh nhấn mạnh, đây là “đề nghị cuối cùng” và nếu EU không chấp thuận, Thủ tướng Boris Johnson sẽ đưa Anh rời EU ngày 31.10 mà không có thỏa thuận nào.

Thông cáo nhấn mạnh, trong bất kỳ tình huống nào Thủ tướng Boris Johnson cũng không xin hoãn Brexit lần nữa tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels ngày 17-18.10 tới. “Hãy tiến hành Brexit. Chúng ta có thể, chúng ta phải và chúng ta sẽ làm vậy” - ông Boris Johnson nói. “Hãy để Brexit diễn ra ngày 31.10 và để năm 2020 đất nước chúng ta có thể tiến lên” - ông Boris Johnson nhấn mạnh.

Bản kế hoạch của ông Boris Johnson mà tờ Telegraph có được trước khi công bố ngày 2.10 cho thấy Bắc Ireland sẽ ở trạng thái “mối quan hệ đặc biệt” với EU cho tới năm 2025. Theo đó, đề xuất của Thủ tướng Boris Johnson sẽ chấp nhận biên giới kiểm soát giữa Bắc Ireland và phần còn lại của Anh ở biển Ireland trong 4 năm cùng với các điểm kiểm tra hải quan giữa Ulster và Cộng hòa Ireland.

Đề xuất này được cho là không có khả năng có được sự chấp thuận từ các nhà lãnh đạo EU vì sẽ yêu cầu miễn trừ lớn trong các quy định hải quan của khối. Đề xuất này cũng có khả năng đối mặt với sự phản đối từ Dublin.

Ireland gây sức ép để EU thúc đẩy một biên giới mở sau Brexit. Điều khoản “chốt chặn - backstop” trong bản thoả thuận Brexit hiện có thể đảm bảo một biên giới Ireland mở bằng cách yêu cầu Anh tiếp tục tuân thủ các quy định hải quan của Eu tới khi có một giải pháp được đưa ra.

Hơn 3 năm sau khi Anh bỏ phiếu rời EU trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016, các cuộc đàm phán Brexit đang ở tình trạng bế tắc. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là Anh sẽ rời EU, tương lai của sự thay đổi chính sách thương mại và đối ngoại lớn nhất của Anh trong vòng hơn 40 năm đến nay vẫn chưa chắc chắn. Anh có thể rút khỏi khối với một thỏa thuận, không thỏa thuận hoặc không rút.

Dù Thủ tướng Boris Johnson kiên định sẽ tiến hành Brexit vào hạn chót 31.10, quốc hội Anh đã đặt ra một rào cản cho lộ trình này khi thông qua một đạo luật yêu cầu thủ tướng phải hoãn Brexit nếu ông không đạt được một thỏa thuận có thể chấp nhận được tại Hội nghị Thượng đỉnh EU. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian trước đó cho biết, EU đã để ngỏ cho Anh có các đề xuất phù hợp với thỏa thuận ly hôn hiện thời. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Pháp chia sẻ với các nghị sĩ nước này rằng, với sự thiếu vắng các đề xuất đó, kịch bản “rút ngày 31.10, một cuộc rút lui không thỏa thuận, là có vẻ hợp lý nhất”.

HÀ ANH
TIN LIÊN QUAN

Một tháng trước hạn chót Brexit: Lựa chọn của Thủ tướng Boris Johnson

Hải Anh |

Hạn chót Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU) sẽ chính thức điểm ngày 31.10. Một tháng trước thời điểm mang tính quyết định này, có rất nhiều phương án cho chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson: Đề xuất sửa đổi thỏa thuận "ly hôn" với EU, xin hoãn Brexit một lần nữa hoặc "qua mặt" Quốc hội Anh và rút lui không thỏa thuận.

Thủ tướng Anh quyết không đề nghị EU gia hạn Brexit

Khánh Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đưa ra phản ứng công khai đầu tiên hôm 5.9 sau khi kế hoạch Brexit của ông nhận thất bại tại Hạ viện Anh.

Những tác động hiện hữu từ việc Hạ viện Anh nắm quyền kiểm soát Brexit

HẢI ANH |

Hạ viện Anh vừa qua thông qua quyết định nhằm nắm toàn quyền kiểm soát đối với tiến trình Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (Brexit) - động thái kịch tính này có thể tác động sâu rộng tới tương lai của cá nhân thủ tướng, tiến trình Brexit cũng như đối với nước Anh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Một tháng trước hạn chót Brexit: Lựa chọn của Thủ tướng Boris Johnson

Hải Anh |

Hạn chót Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU) sẽ chính thức điểm ngày 31.10. Một tháng trước thời điểm mang tính quyết định này, có rất nhiều phương án cho chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson: Đề xuất sửa đổi thỏa thuận "ly hôn" với EU, xin hoãn Brexit một lần nữa hoặc "qua mặt" Quốc hội Anh và rút lui không thỏa thuận.

Thủ tướng Anh quyết không đề nghị EU gia hạn Brexit

Khánh Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đưa ra phản ứng công khai đầu tiên hôm 5.9 sau khi kế hoạch Brexit của ông nhận thất bại tại Hạ viện Anh.

Những tác động hiện hữu từ việc Hạ viện Anh nắm quyền kiểm soát Brexit

HẢI ANH |

Hạ viện Anh vừa qua thông qua quyết định nhằm nắm toàn quyền kiểm soát đối với tiến trình Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (Brexit) - động thái kịch tính này có thể tác động sâu rộng tới tương lai của cá nhân thủ tướng, tiến trình Brexit cũng như đối với nước Anh.