Thủ tướng Angela Merkel xét nghiệm ban đầu âm tính với COVID-19

Phương Linh |

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thực hiện xét nghiệm ban đầu và cho kết quả âm tính với COVID-19.

Thông tin được Reuters dẫn nguồn từ Phát ngôn viên Chính phủ Đức hôm 23.3, đồng thời cho biết Thủ tướng Merkel sẽ phải trải qua các xét nghiệm COVID-19 tiếp theo.

Bà Angela Merkel, 65 tuổi, đã đi kiểm tra vào ngày 22.3 sau khi tiếp xúc với một bác sĩ bị nhiễm COVID-19. Ngày 23.3, Phó Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cho biết Thủ tướng Merkel trong tình trạng khỏe mạnh nhưng làm việc tại nhà.

"Kết quả xét nghiệm là âm tính. Sẽ thực hiện các xét nghiệm tiếp theo", theo Người phát ngôn của Chính phủ Đức.

Vào chiều ngày 20.3, Thủ tướng Merkel đi tiêm một mũi vaccine chống phế cầu khuẩn - một loại vi khuẩn gây viêm phổi. Sau khi biết vị bác sĩ mà bà đã tiếp xúc dương tính với COVID-19, bà Merkel tiếp tục đi khám và kiểm tra.

Ngày 22.3, nhân viên của bà Angela Merkel cho biết, Thủ tướng chỉ tiếp xúc với bác sĩ trong thời gian ngắn, người này sau đó đã xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Thủ tướng Angela Merkel đã từng nói bà không có ý định tiếp tục giữ vai trò Thủ tướng nhiệm kỳ thứ năm trong cuộc bầu cử liên bang vào tháng 10.2021.

Bà Merkel đã xuất hiện trên chính trường Châu Âu kể từ năm 2005, dẫn dắt Liên minh Châu Âu vượt qua cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng tiền chung Châu Âu và mở cửa biên giới Đức cho những người di cư chạy trốn chiến tranh ở Trung Đông vào năm 2015, một động thái cho đến nay vẫn đang gây chia rẽ trong nước Đức và khối Liên minh Châu Âu.

Tính tới ngày 24.3, nước Đức ghi nhận tổng số 29.056 ca nhiễm COVID-19 và 123 trường hợp đã tử vong, 453 bệnh nhân đã bình phục, theo số liệu thống kê trên trang Worldometers.info.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 ở Đức: Số ca mắc tăng vọt gần 3.000 sau một đêm

Hải Anh |

Số ca mắc COVID-19 ở Đức đã tăng gần 3.000 chỉ sau một đêm lên 13.957 ca, Sky News ngày 20.3 dẫn thông tin từ Viện Robert Koch, một cơ quan chính phủ Đức.

EU tài trợ lớn cho công ty hàng đầu Đức phát triển vaccine COVID-19

Ngọc Vân |

EU cấp 80 triệu euro cho công ty CureVac hàng đầu của Đức sản xuất vaccine COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

COVID-19 ở Đức: Số ca mắc tăng vọt gần 3.000 sau một đêm

Hải Anh |

Số ca mắc COVID-19 ở Đức đã tăng gần 3.000 chỉ sau một đêm lên 13.957 ca, Sky News ngày 20.3 dẫn thông tin từ Viện Robert Koch, một cơ quan chính phủ Đức.

EU tài trợ lớn cho công ty hàng đầu Đức phát triển vaccine COVID-19

Ngọc Vân |

EU cấp 80 triệu euro cho công ty CureVac hàng đầu của Đức sản xuất vaccine COVID-19.