Reuters đưa tin, người phát ngôn của Thủ tướng Đức Angela Merkel Steffen Seibert ngày 11.9 cho hay, Berlin vẫn sẵn sàng ủng hộ các cuộc thảo luận để tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Triều Tiên. Ông Steffen Seibert lưu ý rằng Đức là một trong số ít quốc gia có quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng.
"Giải pháp duy nhất có thể hiểu được là hòa bình và ngoại giao. Nhưng để đạt được một giải pháp như vậy cần phải gia tăng sức ép đối với Triều Tiên", người phát ngôn của Thủ tướng Đức nói.
Bà Angela Merkel đã thảo luận về vấn đề này với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và cũng dự định một cuộc điện đàm về vấn đề này với với Tổng thống Vladimir Putin, người phát ngôn cho hay.
Thông tin về cuộc điện đàm của 2 nhà lãnh đạo Đức, Nga được công bố vài giờ trước khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu cho dự thảo nghị quyết do Mỹ đưa ra về những biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vào ngày 3.9.
Trước đó, ngày 10.9, bà Angela Merkel trả lời phỏng vấn nhật báo Frankfurter Allgemeine rằng bà sẵn sàng tham gia sáng kiến ngoại giao để chấm dứt chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên và đề xuất đàm phán hạt nhân với Iran có thể là hình mẫu để thực hiện theo.