Thủ tướng Angela Merkel tái đắc cử nhiệm kỳ 4

H.Liên |

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kết thúc quãng thời gian nửa năm bế tắc trong quá trình hình thành liên minh hậu tổng tuyển cử và được Quốc hội bầu vào nhiệm kỳ 4 và có thể là nhiệm kỳ cuối cùng của bà tại nền kinh tế lớn nhất Châu Âu.

AFP đưa tin, 364 nghị sĩ Đức đã bỏ phiếu cho bà Angela Merkel. Ngoài ra có 315 phiếu phản đối và 9 phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu này.

Như vậy, bà Angela Merkel sẽ được Tổng thống Frank-Walter Steinmeier chính thức bổ nhiệm và sau đó tuyên thệ nhậm chức vào 11h ngày 14.3.

Phát biểu trước Quốc hội sau cuộc bỏ phiếu, bà Angela Merkel nói: "Tôi chấp nhận kết quả bỏ phiếu".

Đối với nhà lãnh đạo kỳ cựu người Đức, đây là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng phá vỡ thế bế tắc kéo dài hậu bầu cử, cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong sự nghiệp 12 năm của bà, theo AFP.

Chiến thắng của bà Angela Merkel đánh dấu bước đi cuối cùng trên con đường hình thành chính phủ mới của Đức - chính phủ đại liên minh "GroKo" giữa CDU/CSU và SPD.

Cựu lãnh đạo của SPD Martin Schulz ban đầu tuyên bố không hình thành đại liên min GroKo với CDU/CSU của bà Angela Merkel nhưng buộc phải thay đổi lập trường sau khi các cuộc đàm phán liên minh giữa CDU, Đảng Xanh và FDP sụp đổ hồi tháng 11 năm ngoái, dẫn tới nguy cơ phải tổ chức cuộc bầu cử mới.

Sau nhiều tuần đàm phán, thỏa thuận liên minh đã được đưa ra và được các thành viên SPD chấp thuận thông qua bỏ phiếu.

Theo AFP, trong chiều 14.3, bà Angela Merkel sẽ cùng họp bàn với nội các mới của mình. Ngày 16.3, Thủ tướng Đức sẽ tới Paris để thảo luận kế hoạch cải cách EU với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước hội nghị thượng đỉnh 22-23.3 tới.

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).