Thủ tướng Ấn Độ nói về tình hình biên giới với Trung Quốc hiện nay

Lê Thanh Hà |

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 19.6 đã lên tiếng về tình hình khu vực biên giới hiện nay sau vụ đụng độ với quân đội Trung Quốc trước đó.

Theo Hindustan Times, hôm 19.6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã phát biểu trên truyền hình về tình hình khu vực biên giới trong cuộc họp với đại diện các đảng phái.

"Hiện giờ không có ai xâm nhập biên giới hoặc chiếm đóng vị trí của chúng ta", Thủ tướng Modi nói và tiếp tục nhấn mạnh việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Ấn Độ. Trước đó không lâu, Thủ tướng Modi từng khẳng định: "Ấn Độ muốn hòa bình nhưng sẽ đáp trả thích hợp nếu bị khiêu khích".

Tại cuộc họp, Thủ tướng Modi cũng nhấn mạnh sự cải thiện to lớn về cơ sở hạ tầng biên giới và năng lực quân sự đã diễn ra trong vài năm qua.

"Chúng tôi đã đáp ứng các yêu cầu khác của các lực lượng như máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng hiện đại, hệ thống phòng thủ tên lửa", ông Modi nói và khẳng định Ấn Độ sẽ tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng khu vực biên giới nhanh chóng và "không chịu áp lực từ bên ngoài".

Trước đó, Không quân Ấn Độ (IAF) đã đề xuất kế hoạch tăng cường sức mạnh lực lượng với việc mua thêm 33 chiến đấu cơ từ Nga.

Ấn Độ và Trung Quốc đang từng bước hạ nhiệt căng thẳng sau cuộc đụng độ biên giới chết chóc nhất trong vòng 5 thập kỷ qua, khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Phía Trung Quốc không công bố số thương vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ tăng cường sức mạnh không quân sau đụng độ biên giới

Lê Thanh Hà |

Không quân Ấn Độ (IAF) đã đề xuất kế hoạch tăng cường sức mạnh lực lượng với việc mua hàng chục chiến đấu cơ từ Nga.

Động thái mới nhất của Trung Quốc sau đụng độ biên giới với Ấn Độ

Hải Anh |

Trung Quốc đã thả 10 binh sĩ Ấn Độ bị bắt trong cuộc đụng độ biên giới ở khu vực dãy núi Himalaya khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng hôm 15.6.

Thủ tướng Ấn Độ lần đầu lên tiếng về đụng độ biên giới với Trung Quốc

Lê Thanh Hà |

Trong tuyên bố công khai đầu tiên sau vụ đụng độ biên giới với Trung Quốc, Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố nước này mong muốn hòa bình, nhưng sẽ "có sự đáp trả thích hợp" nếu bị khiêu khích.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Ấn Độ tăng cường sức mạnh không quân sau đụng độ biên giới

Lê Thanh Hà |

Không quân Ấn Độ (IAF) đã đề xuất kế hoạch tăng cường sức mạnh lực lượng với việc mua hàng chục chiến đấu cơ từ Nga.

Động thái mới nhất của Trung Quốc sau đụng độ biên giới với Ấn Độ

Hải Anh |

Trung Quốc đã thả 10 binh sĩ Ấn Độ bị bắt trong cuộc đụng độ biên giới ở khu vực dãy núi Himalaya khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng hôm 15.6.

Thủ tướng Ấn Độ lần đầu lên tiếng về đụng độ biên giới với Trung Quốc

Lê Thanh Hà |

Trong tuyên bố công khai đầu tiên sau vụ đụng độ biên giới với Trung Quốc, Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố nước này mong muốn hòa bình, nhưng sẽ "có sự đáp trả thích hợp" nếu bị khiêu khích.