Theo hãng thông tấn ANI, phát biểu hôm 17.6 liên quan đến vụ đụng độ biên giới với Trung Quốc, thủ tướng Narendra Modi tuyên bố Ấn Độ mong muốn hòa bình, nhưng sẽ "có sự đáp trả thích hợp" nếu bị khiêu khích.
"Chúng tôi luôn cầu nguyện cho phước lành của nhân loại. Chúng tôi luôn làm việc với các nước láng giềng một cách thân thiện, hợp tác. Ấn Độ luôn cố gắng không biến những khác biệt thành tranh chấp và không bao giờ khiêu khích bất cứ quốc gia nào. Tôi xin đảm bảo rằng những người lính của chúng ta sẽ không hy sinh vô ích. Đối với Ấn Độ, sự thống nhất và chủ quyền của đất nước là quan trọng nhất. Không ai có thể ngăn chặn chúng ta bảo vệ đất nước. Ấn Độ mong muốn hòa bình, nhưng sẽ có sự đáp trả thích hợp nếu bị khiêu khích", Thủ tướng Modi nói.
Tuyên bố của thủ tướng được đưa ra trong lần họp trực tuyến thứ sáu với các bộ trưởng để thảo luận về tình hình sau khi dỡ bỏ phong tỏa và giải quyết các vấn đề "hậu COVID-19".
Thủ tướng cùng các lãnh đạo cấp cao dự họp đã dành hai phút mặc niệm cho những người lính thiệt mạng trong vụ đụng độ biên giới vừa qua.
Trước đó, theo Sky News, quân đội Ấn Độ cho biết có ít nhất 20 binh sĩ nước này đã bỏ mạng trong trận đụng độ ở Thung lũng Galwan vào tối 15.6. Hiện chưa rõ số thương vong của binh sĩ Trung Quốc.
Diễn biến mới nhất của đụng độ biên giới đã đánh đấu sự leo thang căng thẳng giữa 2 nước ở Đường kiểm soát Ấn Độ - Trung Quốc (Đường kiểm soát thực tế - Line of Actual Control - LAC) - khu vực biên giới phân tách giữa 2 cường quốc ở khu vực dãy núi Himalaya.
Dù căng thẳng dâng cao trong vài tuần qua, đây là những con số tử vong đầu tiên giữa hai bên sau 3 thập kỷ.
Về phía Trung Quốc, Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 17.6 cho biết, Trung Quốc không muốn chứng kiến thêm bất kỳ cuộc đụng độ nào ở biên giới với Ấn Độ sau sự việc vừa qua và cả hai nước đang cố gắng giải quyết tình hình thông qua đối thoại.