Thủ tướng Ấn Độ không gặp Chủ tịch Trung Quốc vì tranh chấp biên giới

V.A |

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không có cuộc hội đàm riêng bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Đức, do tranh chấp biên giới đã phủ bóng lên quan hệ ngoại giao song phương.

Theo tờ India Today, ngay sau khi Trung Quốc tuyên bố rằng, cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và ông Narendra Modi tại G20 "khó diễn ra" vì binh sĩ Ấn Độ "gây tổn hại nền tảng chính trị của mối quan hệ song phương", Ấn Độ lập tức đáp trả rằng, không có cuộc gặp nào như vậy được lên kế hoạch trước đó.

Các nguồn tin trong chính phủ của ông Modi cho tờ India Today biết, New Delhi không đề nghị một cuộc gặp song phương giữa Thủ tướng Ấn Độ và Chủ tịch Trung Quốc. Nguồn tin nói tiếp, cả hai phía đều không nêu đề nghị chính thức, nên không có chuyện cuộc gặp bị huỷ.

Trong khi đó, thông tin từ Bắc Kinh cho hay, Trung Quốc đã huỷ cuộc gặp song phương Trung-Ấn bên lề G20.

Trung Quốc ngày 6.7 chỉ trích Ấn Độ viện cớ Trung Quốc làm đường để vượt qua biên giới, đồng thời cáo buộc New Delhi quân sự hóa biên giới phía Ấn.

Căng thẳng tại phần đất cao nguyên cạnh tiểu bang miền núi Sikkim của Ấn Độ giáp ranh với Trung Quốc làm tăng nhiệt xích mích giữa hai nước láng giềng khổng lồ có chung 3.500 km biên giới, mà phần lớn trong số này còn đang tranh chấp.

Trung Quốc nói lính biên phòng Ấn Độ vượt biên giới vào vùng Đồng Lăng của Trung Quốc hồi đầu tháng 6 và cản trở công tác làm đường trên cao nguyên.

Sau đó, binh sĩ hai bên đối đầu gần một thung lũng do Trung Quốc kiểm soát, nơi chia cách Ấn Độ với Bhutan, và tạo điều kiện cho Trung Quốc tiếp cận vùng Cổ Gà, một dải đất nhỏ nối liền Ấn Độ với vùng đông bắc xa xôi của nước này.

Hôm 4.7, tờ Hoàn cầu Thời báo tuyên bố, "New Delhi phải được dạy một bài học cay đắng", cảnh báo cuộc xung đột thứ hai mà Ấn Độ phải gánh chịu có thể tồi tệ hơn cả cuộc chiến Trung-Ấn năm 1962, trong đó Ấn Độ thua cuộc.

Ấn Độ nói đã cảnh báo Trung Quốc rằng, sẽ có hậu quả an ninh nghiêm trọng khi Bắc Kinh cho xây một con đường gần biên giới chung.

Tháng trước, Tổng Tư lệnh quân đội Ấn Độ - tướng Bipin Rawat - cho biết, New Delhi "đã sẵn sàng cho cuộc chiến tranh 2 năm rưỡi", song không chỉ rõ với Trung Quốc hay Pakistan, nhưng hàm ý rằng, Ấn Độ có khả năng giải quyết cả những thách thức nội bộ và bên ngoài với chủ quyền của mình.

Sau lời đe dọa về "bài học cay đắng", Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arun Jaitley phản pháo, đáp rằng: "Ấn Độ năm 2017 khác với Ấn Độ năm 1962". 

V.A
TIN LIÊN QUAN

Những cuộc đấu khẩu đẩy tranh chấp biên giới Trung - Ấn leo thang căng thẳng

V.A |

Báo chí Trung Quốc thông tin, Bắc Kinh có thể xem xét lại lập trường và ủng hộ bang Sikkim của Ấn Độ giành "độc lập" - động thái làm gia tăng căng thẳng Trung-Ấn về tranh chấp biên giới bùng phát 19 ngày qua.

Trung Quốc - Ấn Độ tranh chấp biên giới tồi tệ nhất trong hàng chục năm

V.A |

Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ cảnh báo, cuộc đối đầu quân sự dọc một phần biên giới ở Himalaya là cuộc tranh chấp lãnh thổ tồi tệ nhất giữa hai nước trong hàng chục năm qua.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Những cuộc đấu khẩu đẩy tranh chấp biên giới Trung - Ấn leo thang căng thẳng

V.A |

Báo chí Trung Quốc thông tin, Bắc Kinh có thể xem xét lại lập trường và ủng hộ bang Sikkim của Ấn Độ giành "độc lập" - động thái làm gia tăng căng thẳng Trung-Ấn về tranh chấp biên giới bùng phát 19 ngày qua.

Trung Quốc - Ấn Độ tranh chấp biên giới tồi tệ nhất trong hàng chục năm

V.A |

Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ cảnh báo, cuộc đối đầu quân sự dọc một phần biên giới ở Himalaya là cuộc tranh chấp lãnh thổ tồi tệ nhất giữa hai nước trong hàng chục năm qua.