Thủ tướng Ấn Độ đến nơi đụng độ với binh sĩ Trung Quốc

Thanh Hà |

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bay đến vùng Ladakh, thuộc vùng núi Himalaya - nơi xảy ra đụng độ biên giới giữa các binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc hồi tháng trước.

Thủ tướng Narendra Modi đến Ladakh hôm 3.7, Reuters dẫn lời các quan chức Ấn Độ.

Chuyến đi của Thủ tướng Ấn Độ diễn ra chỉ vài tuần sau khi binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ đụng độ ở biên giới tranh chấp tại khu vực này, làm leo thang căng thẳng giữa hai nước lớn ở Châu Á.

Ông Narendra Modi đã gặp gỡ các tướng lĩnh quân đội nước này tại một căn cứ ở khu vực Nimu của Ladakh, theo hình ảnh từ hãng tin ANI.

Các quan chức cho biết, tháp tùng Thủ tướng Modi trong chuyến đi này có Tham mưu trưởng quốc phòng - Tướng Bipin Rawat và Tướng Manoj Mukund Naravane - Tham mưu trưởng lục quân Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ Modi nghe các quan chức quân đội trình bày về tình hình khu vực tại Leh. Ảnh: ANI.
Thủ tướng Ấn Độ Modi nghe các quan chức quân đội trình bày về tình hình khu vực tại Leh. Ảnh: ANI

Hindustan Times cho hay, chỉ sau khi Thủ tướng Modi ra khỏi máy bay, thông tin về chuyến thăm bất ngờ của ông tới khu vực này mới được công bố. Các quan chức chính phủ hàng đầu trước đó chỉ cho biết rằng, Tướng Rawat sẽ đến Ladakh.

Theo hãng tin Ấn Độ, chuyến thăm của Thủ tướng Modi tới khu vực biên giới là động thái mang tính biểu tượng cao, đồng thời là sự khích lệ tinh thần cho các binh sĩ đang đóng tại thung lũng Galwan ở Ladakh cũng như khu vực quanh hồ Pangong.

Doanh trại quân đội Nimu, nơi Thủ tướng Narendra Modi tới thăm, nằm ở độ cao hơn 3.350m, là một trong những khu vực địa hình hiểm trở có dãy Zanskar bao quanh và trên bờ sông Ấn.

Thủ tướng Modi cũng có cuộc nói chuyện với các binh sĩ tại Thiksey gần Leh và tới một bệnh viện ở Nimu thăm những người lính Ấn Độ bị thương trong cuộc đụng độ bạo lực ngày 15.6 với các binh sĩ quân đội Trung Quốc.

Cũng theo Hindustan Times, quyết định về chuyến thăm Ladakh của Thủ tướng Modi được đưa ra vào tối 2.7, và Cố vấn An ninh Quốc gia (NSA) Ajit Doval là người xử lý các chi tiết cuối cùng cho chuyến thăm này cùng với tướng Rawat.

Ấn Độ và Trung Quốc đã cáo buộc lẫn nhau về vụ đụng độ ở Thung lũng Galwan hôm 15.6 khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và ít nhất 76 người bị thương. Trung Quốc thừa nhận có thương vong nhưng không tiết lộ con số cụ thể.

Hai quốc gia láng giềng Châu Á đều sở hữu vũ khí hạt nhân hiện đã tập trung binh sĩ dọc biên giới tranh chấp trong bối cảnh đàm phán quân sự và ngoại giao vẫn đang tiếp tục diễn ra để giảm leo thang đối đầu.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Động thái mới nhất của Thủ tướng Ấn Độ giữa căng thẳng với Trung Quốc

Thanh Hà |

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đóng tài khoản mạng xã hội Weibo sau khi ứng dụng của Trung Quốc bị cấm ở nước này.

Hé lộ thương vong "ít ỏi" của Trung Quốc trong đụng độ biên giới Ấn Độ

Khánh Minh |

Bắc Kinh chịu tổn thất nhẹ trong đụng độ ở biên giới Trung-Ấn, nhưng giữ im lặng để tránh leo thang xung đột.

Trung Quốc lần đầu nói về thương vong trong đụng độ biên giới Ấn Độ

Ngọc Vân |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay lên tiếng về thương vong của binh lính Trung Quốc trong các cuộc đụng độ biên giới với Ấn Độ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Động thái mới nhất của Thủ tướng Ấn Độ giữa căng thẳng với Trung Quốc

Thanh Hà |

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đóng tài khoản mạng xã hội Weibo sau khi ứng dụng của Trung Quốc bị cấm ở nước này.

Hé lộ thương vong "ít ỏi" của Trung Quốc trong đụng độ biên giới Ấn Độ

Khánh Minh |

Bắc Kinh chịu tổn thất nhẹ trong đụng độ ở biên giới Trung-Ấn, nhưng giữ im lặng để tránh leo thang xung đột.

Trung Quốc lần đầu nói về thương vong trong đụng độ biên giới Ấn Độ

Ngọc Vân |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay lên tiếng về thương vong của binh lính Trung Quốc trong các cuộc đụng độ biên giới với Ấn Độ.