Thủ tướng Abe Shinzo chính thức từ chức

Thanh Hà |

Thủ tướng Abe Shinzo có cuộc họp nội các cuối cùng trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản ngày 16.9.

Thủ tướng Abe Shinzo và nội các của ông chính thức từ chức ngày 16.9, mở đường cho người kế nhiệm của ông tiếp quản ngay sau khi quốc hội phê chuẩn vào cuối ngày, AP đưa tin.

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo - thủ tướng tại nhiệm lâu nhất của Nhật Bản - đã thông báo sẽ từ chức vì các vấn đề sức khỏe hồi tháng trước.

Ông Abe chia sẻ với báo giới tại văn phòng thủ tướng trước khi bước vào cuộc họp nội các cuối cùng của mình: "Tôi đã cống hiến cả sức lực và trí lực của mình mỗi ngày cho sự phục hồi kinh tế và ngoại giao để bảo vệ lợi ích quốc gia của Nhật Bản kể từ khi chúng tôi trở lại nắm quyền".

Thủ tướng Abe Shinzo cho biết, sức khỏe của ông đang được cải thiện. Ông cũng cảm ơn sự ủng hộ của nhân dân và đề nghị họ ủng hộ người kế nhiệm mình.

Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga - cánh tay phải lâu năm của Thủ tướng Abe - đã được chọn làm lãnh đạo mới của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đang cầm quyền. Ông Suga hầu như đảm bảo sẽ được bầu làm thủ tướng trong trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội ngày 16.9 khi LDP chiếm đa số ghế.

Ông Yoshihide Suga là chính trị gia tự thân, ông là con trai của một nông dân trồng dâu ở tỉnh Akita, phía bắc Nhật Bản. Ông nhấn mạnh cam kết phục vụ lợi ích của người dân bình thường và cộng đồng ở nông thôn.

Ông Yoshihide Suga cũng khẳng định sẽ theo đuổi các chính sách chưa hoàn thiện dưới thời Thủ tướng Abe Shinzo đồng thời cho biết ưu tiên hàng đầu hiện tại sẽ là chống COVID-19 ở Nhật Bản và xoay chuyển tình hình nền kinh tế bị tác động mạnh bởi đại dịch.

Ông Suga là người ủng hộ trung thành của Thủ tướng Abe kể từ nhiệm kỳ thủ tướng Nhật Bản đầu tiên của ông Abe từ năm 2006 đến năm 2007. Nhiệm kỳ của ông Abe đột ngột kết thúc vì lý do sức khỏe và ông Suga tiếp tục trở lại hỗ trợ ông Abe khi ông trở lại là thủ tướng năm 2012.

Ông Suga cho biết sẽ bổ nhiệm những người có tư tưởng cải cách, làm việc chăm chỉ vào Nội các mới sẽ được ra mắt vào cuối ngày 16.9.

Theo truyền thông Nhật Bản, một số bộ trưởng chủ chốt gồm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Olympic Seiko Hashimoto trong nội các của Thủ tướng Abe sẽ tiếp tục ở lại.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Yoshihide Suga thắng áp đảo trong cuộc đua kế nhiệm Thủ tướng Abe

Hải Anh |

Ông Yoshihide Suga tiến thêm một bước chắc chắn hơn trở thành người kế nhiệm thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo sau khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Đảng Dân chủ Tự do (LDP).

Cuộc điện đàm lần chót của Thủ tướng Abe Shinzo với Tổng thống Trump

Thanh Hà |

Thủ tướng Abe Shinzo là Thủ tướng vĩ đại nhất của Nhật Bản, theo chia sẻ của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm ngày 31.8.

Cuộc đua kế nhiệm Thủ tướng Abe Shinzo chính thức khởi tranh

Hải Anh |

Sau khi Thủ tướng Abe Shinzo từ chức, cuộc đua để tìm ra người kế nhiệm chính thức bắt đầu ngày 29.8.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ông Yoshihide Suga thắng áp đảo trong cuộc đua kế nhiệm Thủ tướng Abe

Hải Anh |

Ông Yoshihide Suga tiến thêm một bước chắc chắn hơn trở thành người kế nhiệm thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo sau khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Đảng Dân chủ Tự do (LDP).

Cuộc điện đàm lần chót của Thủ tướng Abe Shinzo với Tổng thống Trump

Thanh Hà |

Thủ tướng Abe Shinzo là Thủ tướng vĩ đại nhất của Nhật Bản, theo chia sẻ của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm ngày 31.8.

Cuộc đua kế nhiệm Thủ tướng Abe Shinzo chính thức khởi tranh

Hải Anh |

Sau khi Thủ tướng Abe Shinzo từ chức, cuộc đua để tìm ra người kế nhiệm chính thức bắt đầu ngày 29.8.