Thứ tự nguy cơ mắc COVID-19 của các nhóm máu

HỒNG HẠNH |

Những người nhóm máu O hoặc B có nguy cơ mắc COVID-19 ít hơn nhóm máu A hoặc AB.

Nghiên cứu đầu tiên của các nhà khoa học Đan Mạch cho thấy, trong số 7.422 bệnh nhân COVID-19, chỉ có 38% nhóm máu O, trong khi đó 44% nhóm máu A.

Trong nghiên cứu thứ hai, các nhà khoa học Canada phát hiện ra rằng, bệnh nhân COVID-19 nặng có nhóm máu O hoặc B chỉ cần điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt trung bình là 9 ngày. Ngược lại, thời gian điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt những người nhóm máu A hoặc AB là 13,5 ngày.

Cả 2 nghiên cứu được công bố trên tạp chí Blood Advances hôm 14.10.

Nghiên cứu cũng chỉ ra 61% bệnh nhân COVID-19 nặng có nhóm máu O hoặc B phải dùng đến máy thở, trong khi đó điều này ở những người nhóm máu A hoặc AB là 84%.

CNN dẫn lời Mypinder Sekhon, tác giả của nghiên cứu tại Canada, cho hay những người nhóm máu O thường ít gặp vấn đề về đông máu hơn, dẫn đến khả năng mắc các triệu chứng trầm trọng của COVID-19 ít hơn.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nói rằng cần phải nghiên cứu sâu hơn và khuyến cáo những người nhóm máu O không được chủ quan, những người nhóm máu A cũng không nên quá lo lắng bởi những yếu tố dẫn đến nguy cơ mắc COVID-19 còn bao gồm tuổi tác, tình trạng sức khỏe,…

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên bị điếc vĩnh viễn do biến chứng

HỒNG HẠNH |

Người đàn ông (45 tuổi) ở Anh trở thành người đầu tiên trên thế giới bị điếc vĩnh viễn do COVID-19.

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản thử thuốc chống đông máu để chữa COVID-19

Thanh Hà |

Một loại thuốc chống đông máu được sử dụng để điều trị viêm tụy và bệnh thận được các nhà khoa học Nhật Bản xác định là liệu pháp tiềm năng để chữa trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19.

Nghiên cứu mới về người thuộc nhóm máu nào dễ bị mắc COVID-19 hơn

Khánh Minh |

Nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy nhóm máu có liên quan đến việc mắc COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên bị điếc vĩnh viễn do biến chứng

HỒNG HẠNH |

Người đàn ông (45 tuổi) ở Anh trở thành người đầu tiên trên thế giới bị điếc vĩnh viễn do COVID-19.

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản thử thuốc chống đông máu để chữa COVID-19

Thanh Hà |

Một loại thuốc chống đông máu được sử dụng để điều trị viêm tụy và bệnh thận được các nhà khoa học Nhật Bản xác định là liệu pháp tiềm năng để chữa trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19.

Nghiên cứu mới về người thuộc nhóm máu nào dễ bị mắc COVID-19 hơn

Khánh Minh |

Nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy nhóm máu có liên quan đến việc mắc COVID-19.