Thứ trưởng Iran: Mỹ cầu xin không trả đũa vụ giết tướng Soleimani

Ngọc Vân |

Thứ trưởng Ngoại giao Iran tuyên bố Mỹ cầu xin Iran không trả đũa sau vụ sát hại tướng Qassem Soleimani.

Mỹ cầu xin Iran không trả đũa các lợi ích của Mỹ để đáp trả việc Washington sát hại tư lệnh tư lệnh lực lượng đặc nhiệm al-Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Iran, tướng hai sao Qassem Soleimani - Thứ trưởng Ngoại giao Iran Mohsen Baharvand tuyên bố hôm 12.7, theo tờ Jerusalem Post.

"Mỹ đã gửi một thông điệp tới Iran thông qua Đại sứ Thụy Sĩ (đóng vai trò trung gian) để yêu cầu Iran không đáp trả, nhưng đã bị từ chối ngay lập tức" - Thứ trưởng Baharvand cho biết.

Tướng Soleimani là mục tiêu trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào đoàn xe tại sân bay quốc tế Baghdad ở Iraq hôm 3.1.2020. Cuộc tấn công cũng đã giết chết Abu Mahdi al-Muhandis, Phó Tư lệnh dân quân Iraq của Lực lượng Huy động Nhân dân (PMU) - được xem là một lực lượng ủy nhiệm Iran trong khu vực.

Iran trả đũa bằng cách phóng một loạt tên lửa vào 2 căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq. 34 binh sĩ được chẩn đoán chấn thương sọ não sau vụ tấn công.

Tháng trước, Iran tuyên bố ban hành lệnh bắt giữ đối với 36 quan chức liên quan đến cái chết của tướng Soleimani, tất cả đều bị buộc tội giết người và khủng bố. Trong số này, Iran truy nã cả Tổng thống Donald Trump.

Iran yêu cầu Interpol hỗ trợ trong việc bắt giữ ông Donald Trump, nhưng Interpol đã nhanh chóng từ chối yêu cầu đó, nói rằng các quy tắc riêng của Interpol không cho phép họ có "bất kỳ sự can thiệp hoặc hoạt động nào mang tính chất chính trị".

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Iran xử tử người đưa tin giúp Mỹ giết chết tướng Soleimani

Ngọc Vân |

Công dân Iran cung cấp thông tin để tình báo Mỹ và Israel tiêu diệt tướng Qassem Soleimani sẽ sớm bị xử tử - Bộ Tư pháp Iran cho biết ngày 9.6.

Tổng thống Trump lần đầu kể lại khoảnh khắc tướng Iran Soleimani bị hạ sát

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump thừa nhận cuộc hạ sát Tư lệnh Iran đã "làm rung chuyển thế giới" nhưng nói rằng tướng Soleimani "xứng đáng bị tấn công mạnh mẽ".

IS cảnh báo “lạnh gáy” sau khi Mỹ sát hại tướng Iran Soleimani

Ngọc Vân |

IS nói việc Mỹ hạ sát tướng Iran Qasem Soleimani là “sự can thiệp thần thánh” giúp IS trỗi dậy trở lại.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Iran xử tử người đưa tin giúp Mỹ giết chết tướng Soleimani

Ngọc Vân |

Công dân Iran cung cấp thông tin để tình báo Mỹ và Israel tiêu diệt tướng Qassem Soleimani sẽ sớm bị xử tử - Bộ Tư pháp Iran cho biết ngày 9.6.

Tổng thống Trump lần đầu kể lại khoảnh khắc tướng Iran Soleimani bị hạ sát

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump thừa nhận cuộc hạ sát Tư lệnh Iran đã "làm rung chuyển thế giới" nhưng nói rằng tướng Soleimani "xứng đáng bị tấn công mạnh mẽ".

IS cảnh báo “lạnh gáy” sau khi Mỹ sát hại tướng Iran Soleimani

Ngọc Vân |

IS nói việc Mỹ hạ sát tướng Iran Qasem Soleimani là “sự can thiệp thần thánh” giúp IS trỗi dậy trở lại.