Trong khi ông Trump đánh bại các đối thủ trong cuộc bầu cử sơ bộ bầu chọn ứng viên Đảng Cộng hòa ở bang Iowa hôm 15.1, giành được 51% sự ủng hộ của cử tri, ông lại phải đối mặt với một cuộc bầu cử sơ bộ khó khăn với bà Haley ở bang New Hampshire vào ngày 23.1.
Theo thăm dò của FiveThirtyEight, ông Trump hiện có 48% cử tri ủng hộ ở New Hampshire, trong khi bà Haley bám sát phía sau với 34,3%.
Tờ Newsweek đưa tin, ông Trump đã tung đòn tấn công bà Haley trên mạng xã hội trong tuần này, chế nhạo vị trí thứ ba của bà ở Iowa với 19,1% phiếu bầu.
Trong khi đó, nhóm ủng hộ phong trào MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) của ông Trump cũng tung đòn tấn công mới vào đối thủ chính trị của cựu tổng thống, xuất phát từ những tin đồn cũ về việc bà Haley có hai cuộc tình ngoài luồng vào đầu những năm 2000.
Bà Haley kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc không chung thủy với chồng - ông Michael Haley - vào thời điểm những tin đồn này lần đầu xuất hiện.
Những tin đồn này chưa bao giờ được chứng minh và không có thông tin mới quan trọng nào xuất hiện về những cáo buộc cũ, nhưng điều đó không ngăn được những người ủng hộ ông Trump lan truyền chúng một lần nữa.
Các cuộc tấn công diễn ra khi bà Haley đang nổi lên trong các cuộc thăm dò. Nhiều nhà phân tích dự đoán bà có thể đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire vào thứ Ba tới.
Nhóm báo chí của bà Haley không trả lời nhiều yêu cầu bình luận của Newsweek qua điện thoại và email. Năm 2010, khi những cáo buộc lần đầu tiên xuất hiện, bà Haley gọi chúng là "hoàn toàn sai sự thật".
Năm 2010, khi bà Haley đang thực hiện chiến dịch tranh cử chức Thống đốc bang Nam Carolina, có hai người đàn ông công khai cáo buộc rằng bà lừa dối chồng và có quan hệ tình ái với họ.
Những tin đồn này lại nổi lên vào năm ngoái khi Laura Loomer, một nhà hoạt động cực hữu và là người ủng hộ ông Trump, đăng các bản khai có chữ ký của hai người đàn ông, nêu chi tiết về mối quan hệ của họ với bà Haley, trên mạng X (trước đây là Twitter).
Hai người đàn ông công khai cáo buộc là nhà bình luận chính trị Will Folks, người từng là cố vấn truyền thông cho bà Haley từ đầu năm 2007 đến tháng 3.2008; và Larry Marchant Jr., người làm việc cho chiến dịch tranh cử của Phó Thống đốc Andre Bauer trong bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa năm 2010.
Bà Haley khẳng định năm 2010: "Tôi chung thủy 100% với chồng mình trong suốt 13 năm chung sống. Tuyên bố chống lại tôi là hoàn toàn sai sự thật".
Phát biểu về những cáo buộc, Tim Pearson, người phát ngôn của bà Haley trong cuộc tranh cử năm 2010, nói với Politico vào thời điểm đó: "Đây là một cuộc tấn công liều lĩnh sai lầm và thái quá từ cố vấn chiến dịch được trả lương của một ứng cử viên thua cuộc trong tuần cuối cùng của cuộc đua”.