Thủ phủ Tân Cương ứng phó khẩn với COVID-19 sau hơn chục ca nhiễm mới

Lê Thanh Hà |

Urumqi, thủ phủ của khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc), đã lên kế hoạch ứng phó khẩn cấp với COVID-19 sau khi ghi nhận hơn chục ca nhiễm mới trong 2 ngày gần đây.

Theo CNA, giới chức Urumqi, thành phố thuộc khu tự trị Tân Cương, đã đưa ra kế hoạch ứng phó khẩn cấp khi vừa ghi nhận thêm 16 trường hợp mắc COVID-19 sau 1 ca được báo cáo trước đó. Chính quyền khu vực cho biết tất cả các trường hợp nhiễm mới và các trường hợp không có triệu chứng mới đây ở khu tự trị đều xuất hiện ở Urumqi.

Sau 149 ngày gần đây không có ca nhiễm mới, khu tự trị Tân Cương đến nay hầu như đã tránh được thời điểm đại dịch tấn công mạnh mẽ nhất sau khi khởi phát ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, tính đến 17.7, việc phát hiện 17 ca mắc COVID-19 và 11 trường hợp không có triệu chứng đã làm dấy lên nỗi lo về một đợt bùng dịch thứ 2 tại Tân Cương, mà tâm điểm là Urumqi. Theo ủy ban y tế khu vực, 269 ​​người khác đang được theo dõi y tế.

Thành phố đã đưa ra kế hoạch ứng phó khẩn cấp vào 17.7 để phân tích các ca được xác nhận và những bệnh nhân không có triệu chứng. Ngoài ra, giới chức sẽ thực hiện các cuộc điều tra dịch tễ học để truy tìm nguồn gốc lây nhiễm nhằm đảm bảo không bỏ sót ai.

"Tình hình dịch bệnh nhìn chung vẫn có thể kiểm soát được", Rui Baoling, Giám đốc trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh ở Urumqi nói.

Lệnh tái phong tỏa bất ngờ được ban bố hôm 16.7 nhằm kiểm soát dịch bệnh trong thành phố đã khiến hơn 600 chuyến bay tại Sân bay Quốc tế Diwopu Urumqi bị hủy, dịch vụ tàu điện ngầm bị đình chỉ và khách du lịch đã mắc kẹt khi nhiều nơi từ chối nhập cảnh người từng đến Urumqi.

Trung Quốc đã ghi nhận thêm 22 ca mắc COVID-19 trong 24h qua, gồm cả 16 trường hợp ở Urumqi,  tăng 10 ca so với 1 ngày trước đó, cơ quan y tế nước này cho biết hôm 17.7. 6 trường hợp còn lại là ca nhiễm "nhập khẩu".

Động thái tại Urumqi diễn ra trong bối cảnh cụm dịch tại khu chợ Tân Phát Địa ở thủ đô Bắc Kinh vừa tạm lắng sau một đợt bùng phát hồi tháng trước. Bắc Kinh đã ghi nhận 11 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới.

Theo Worldometers, tính đến chiều 18.7, Trung Quốc đã ghi nhận 83.644 ca mắc COVID-19, trong đó 4.634 người đã tử vong. 104 bệnh nhân không có triệu chứng khác đang được theo dõi.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lo bùng dịch, thành phố 3,5 triệu dân ở Trung Quốc tái phong tỏa

Lê Thanh Hà |

Urumqi, thành phố 3,5 triệu dân ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc đã tái phong tỏa sau khi phát hiện 4 ca mắc COVID-19.

Dù lũ lụt, Trung Quốc là nền kinh tế lớn đầu tiên tăng trưởng sau COVID-19

Song Minh |

Bất chấp lũ lụt hoành hành, Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn đầu tiên trên thế giới tăng trưởng kể từ đại dịch COVID-19.

Kinh tế Trung Quốc "chật vật" vì thảm hoạ kép lũ lụt và COVID-19

Phương Linh |

Lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ ở Trung Quốc làm ảnh hưởng tới hàng triệu người dân trong khi đất nước này đang phải chật vật để hồi sinh nền kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Lo bùng dịch, thành phố 3,5 triệu dân ở Trung Quốc tái phong tỏa

Lê Thanh Hà |

Urumqi, thành phố 3,5 triệu dân ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc đã tái phong tỏa sau khi phát hiện 4 ca mắc COVID-19.

Dù lũ lụt, Trung Quốc là nền kinh tế lớn đầu tiên tăng trưởng sau COVID-19

Song Minh |

Bất chấp lũ lụt hoành hành, Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn đầu tiên trên thế giới tăng trưởng kể từ đại dịch COVID-19.

Kinh tế Trung Quốc "chật vật" vì thảm hoạ kép lũ lụt và COVID-19

Phương Linh |

Lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ ở Trung Quốc làm ảnh hưởng tới hàng triệu người dân trong khi đất nước này đang phải chật vật để hồi sinh nền kinh tế sau đại dịch COVID-19.