Thủ lĩnh tối cao Taliban lần đầu xuất hiện ở Afghanistan

Song Minh |

Thủ lĩnh tối cao Taliban Haibatullah Akhundzada xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng ở Afghanistan.

Giới chức Taliban cho biết hôm 31.10, ông Haibatullah Akhundzada xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng sau khi phát biểu trước những người ủng hộ ở thành phố Kandahar, miền nam Afghanistan.

Akhundzada là thủ lĩnh tinh thần của phong trào Hồi giáo kể từ năm 2016 nhưng vẫn là một nhân vật ẩn dật, kể cả sau khi Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan vào tháng 8.

Thông tin rất hạn chế của Akhundzada làm dấy lên những đồn đoán về vai trò của ông trong chính phủ mới của Taliban.

AFP dẫn lời các quan chức Taliban cho hay, hôm 30.10, ông Akhundzada đã đến thăm trường Hồi giáo nổi tiếng Darul Uloom Hakimah để "nói chuyện với những người lính và môn đồ dũng cảm".

An ninh được thắt chặt tại sự kiện và không có hình ảnh hoặc video nào xuất hiện, nhưng một đoạn ghi âm dài 10 phút đã được chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội của Taliban.

Akhundzada - được gọi là "Amirul Momineen" hay chỉ huy của các tín đồ - đưa ra một thông điệp tôn giáo.

Bài phát biểu không đụng chạm đến chính trị, mà cầu nguyện Thánh Allah phù hộ cho giới lãnh đạo Taliban, cho những người đã chết và bị thương, cho sự thành công của lãnh đạo Tiểu vương quốc Hồi giáo trong "cuộc thử nghiệm lớn" này.

Akhundzada trở thành thủ lĩnh Taliban trong một cuộc chuyển giao quyền lực nhanh chóng sau khi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ năm 2016 giết chết người tiền nhiệm là Mullah Akhtar Mansour.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đánh bom trên đường nhằm vào Taliban, dân thường thiệt mạng

Phương Linh |

Một vụ đánh bom trên đường nhằm vào phương tiện của Taliban ở miền đông Afghanistan ngày 23.10 đã khiến 2 dân thường thiệt mạng.

Taliban tuyên bố tiêu diệt hang ổ IS ở Afghanistan

Ngọc Vân |

Taliban tuyên bố tiêu diệt toàn bộ tay súng IS ở thủ đô Kabul, Afghanistan, vài giờ sau vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo nghi do IS thực hiện hôm 3.10.

Taliban lên tiếng phủ nhận thông tin lãnh đạo cấp cao bất đồng nội bộ

Thanh Hà |

Đại diện Taliban đã xuất hiện trong một video để phủ nhận thông tin bị thương trong cuộc ẩu đả nội bộ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đánh bom trên đường nhằm vào Taliban, dân thường thiệt mạng

Phương Linh |

Một vụ đánh bom trên đường nhằm vào phương tiện của Taliban ở miền đông Afghanistan ngày 23.10 đã khiến 2 dân thường thiệt mạng.

Taliban tuyên bố tiêu diệt hang ổ IS ở Afghanistan

Ngọc Vân |

Taliban tuyên bố tiêu diệt toàn bộ tay súng IS ở thủ đô Kabul, Afghanistan, vài giờ sau vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo nghi do IS thực hiện hôm 3.10.

Taliban lên tiếng phủ nhận thông tin lãnh đạo cấp cao bất đồng nội bộ

Thanh Hà |

Đại diện Taliban đã xuất hiện trong một video để phủ nhận thông tin bị thương trong cuộc ẩu đả nội bộ.