Thủ đô Trung Quốc siết chặt chống lãng phí thực phẩm

Hải Anh |

Theo quy định mới, các nhà cung cấp thực phẩm ở Bắc Kinh, Trung Quốc, nếu khuyến khích, gây hiểu nhầm hoặc ép người tiêu dùng đặt quá nhiều đồ ăn có thể đối mặt với khoản tiền phạt tới 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.570 USD).

Theo China Daily, quy định trên được Bắc Kinh đưa ra nhằm ngăn chặn lãng phí thực phẩm và thúc đẩy phong cách sống đơn giản, xanh và ít carbon. Quy định mới có hiệu lực sau khi được thông qua trong phiên họp của các cơ quan lập pháp thành phố hồi tuần trước.

Theo quy định này, các nhà cung cấp dịch vụ ăn uống ở Bắc Kinh không được quy định mức tiêu thụ tối thiểu của khách và phải nêu rõ tình trạng các mục dịch vụ cũng như tiêu chuẩn tính phí.

Quy định nhằm ngăn chặn lãng phí thực phẩm ở thủ đô của Trung Quốc cũng lưu ý, các nền tảng giao đồ ăn nên nhắc nhở hành khách về việc đặt lượng đồ ăn phù hợp. Các nhà cung cấp thực phẩm và ăn uống thông qua nền tảng trực tuyến cũng nên có các bài quảng bá các bữa ăn nhỏ trên website của mình.

Những nhà cung cấp dịch vụ ăn uống vi phạm hoặc không điều chỉnh sau khi quy định trên có hiệu lực sẽ đối mặt với mức phạt từ 1.000 đến 10.000 nhân dân tệ (157 đến 1.570 USD).

Hồi tháng 4, các nhà lập pháp Trung Quốc đã bỏ phiếu thông qua luật chống lãng phí thực phẩm. Luật này được xây dựng nhằm thiết lập một cơ chế lâu dài để ngăn chặn lãng phí thực phẩm - yếu tố quan trọng để bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, theo Tân Hoa Xã.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc phong tỏa 5 phố ở Quảng Châu khi số ca COVID-19 tăng vọt

Hải Anh |

Trung Quốc phong tỏa nhiều khu dân cư ở Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, khi ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng vọt.

Thủy điện lớn thứ 2 Trung Quốc sau đập Tam Hiệp hoàn thành trong hôm nay

Thanh Hà |

Trung Quốc thông báo, nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới, sau đập Tam Hiệp, hoàn thành trong hôm nay (31.5) và bắt đầu hoạt động vào ngày 1.7.

Cơ hội di chỉ khảo cổ Trung Quốc huyền thoại nâng tầm thế giới

Ngọc Vân |

Di chỉ khảo cổ Trung Quốc huyền thoại Tam Tinh Đôi đang nộp hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Trung Quốc phong tỏa 5 phố ở Quảng Châu khi số ca COVID-19 tăng vọt

Hải Anh |

Trung Quốc phong tỏa nhiều khu dân cư ở Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, khi ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng vọt.

Thủy điện lớn thứ 2 Trung Quốc sau đập Tam Hiệp hoàn thành trong hôm nay

Thanh Hà |

Trung Quốc thông báo, nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới, sau đập Tam Hiệp, hoàn thành trong hôm nay (31.5) và bắt đầu hoạt động vào ngày 1.7.

Cơ hội di chỉ khảo cổ Trung Quốc huyền thoại nâng tầm thế giới

Ngọc Vân |

Di chỉ khảo cổ Trung Quốc huyền thoại Tam Tinh Đôi đang nộp hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới.