Thủ đô Thụy Điển sắp đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19

Ngọc Vân |

Thủ đô Stockholm của Thụy Điển có thể đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng tới, quan chức y tế hàng đầu Thụy Điển tuyên bố.

Trong cuộc chiến chống COVID-19, Thụy Điển vẫn mở cửa nhà hàng, rạp chiếu phim, phòng tập thể dục, quán rượu và cửa hàng, bất chấp những lời kêu gọi đi theo các nước Châu Âu khác phong toả hoàn toàn.

Phương pháp gây tranh cãi này có thể sớm thấy rất nhiều người miễn dịch - theo nhà nghiên cứu dịch tễ học hàng đầu của chính phủ Thụy Điển Anders Tegnell.

Tờ Metro dẫn lời tiến sĩ Tegnell phát biểu với truyền thông: “Chúng tôi vẫn ở mức như một vài tuần trước. Có một nơi đạt đỉnh dịch trước lễ Phục sinh, một số khác bắt đầu suy yếu”.

“Theo các quan chức Cơ quan Y tế Công cộng Thụy Điển, chúng tôi bắt đầu thấy rất nhiều người miễn dịch trong dân số ở Stockholm, đến mức bắt đầu ảnh hưởng đến sự lây lan của COVID-19” - ông Tegnell cho hay.

Tiến sĩ cho hay, các mô hình của Thụy Điển chỉ ra rằng miễn dịch cộng đồng có thể đạt được trong tháng 5. “Đây là những mô hình toán học, cho kết quả khi chúng tôi nạp dữ liệu. Chúng tôi sẽ xem mô hình này có đúng không” - ông Tegnell nói.

Tính đến ngày 20.4, Thụy Điển có 14.385 ca mắc COVID-19, trong đó 1.540 ca tử vong, 550 người phục hồi, theo số liệu mới nhất của Đại học Johns Hopkins.

Dựa trên lời khuyên của tiến sĩ Tegnell, chính phủ Thụy Điển đã kêu gọi công dân chịu trách nhiệm cá nhân về việc tuân theo các hướng dẫn giãn cách xã hội thay vì thực thi nghiêm ngặt các quy tắc bắt buộc.

Khoảng 50% lực lượng lao động Thụy Điển hiện đang làm việc tại nhà, trong khi giao thông công cộng đã giảm 50% tại Stockholm và thành phố này vắng vẻ hơn bình thường tới 70%.

Tháng trước, 2.300 học giả đã ký một bức thư ngỏ gửi chính phủ kêu gọi áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn để bảo vệ hệ thống chăm sóc sức khỏe của Thụy Điển.

Các nhà phê bình cũng chỉ ra số ca mắc COVID-19 gia tăng tại các viện dưỡng lão trên toàn quốc.

Khi được hỏi về tỉ lệ tử vong, tiến sĩ Tegnell nói: “Đó không phải là một thất bại của chiến lược tổng thể, nhưng đó là một thất bại của việc bảo vệ người già trong các viện dưỡng lão”.

Trong một cuộc họp báo tuần trước, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven cũng bác bỏ tuyên bố rằng các trường hợp ở viện dưỡng lão là bằng chứng của một chiến lược thất bại. “Tôi không cho đó là một dấu hiệu thất bại. Khắp Châu Âu đâu cũng vậy. Chúng tôi đã nói rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi chúng trở nên tốt hơn” - Thủ tướng Lofven nói.

Karin Tegmark Wisell, người đứng đầu bộ phận vi sinh tại Cơ quan Y tế Công cộng Thụy Điển, hôm 17.4 cho biết, số ca mắc COVID-19 ở nước này dường như đang ổn định.

Ông Wisell nói với Bloomberg: “Xu hướng chúng tôi đã thấy trong những ngày gần đây, với đường cong phẳng hơn - các ca mới tăng hàng ngày ổn định. Số ca chăm sóc đặc biệt cũng tương tự”.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam: "Khi khó khăn mới biết ai là bạn"

Thanh Hà |

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Ann Måwe chia sẻ: "Tôi rất vui khi nói rằng khi Thụy Điển đang cần nhất, Việt Nam là một đối tác đáng tin cậy và là người bạn tốt".

Công nương Thụy Điển đến bệnh viện làm nhân viên hỗ trợ chống COVID-19

Thanh Hà |

Công nương Thụy Điển Sofia đã bắt đầu làm việc tại một bệnh viện của nước này trong vai trò trợ lý chăm sóc sức khỏe để giúp các nhân viên y tế tuyến đầu chiến đấu với đại dịch COVID-19.

Việt Nam tặng Thụy Điển 100.000 khẩu trang vải tự sản xuất

Thanh Hà |

Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và chung tay triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với các nước, trong đó có Thụy Điển.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam: "Khi khó khăn mới biết ai là bạn"

Thanh Hà |

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Ann Måwe chia sẻ: "Tôi rất vui khi nói rằng khi Thụy Điển đang cần nhất, Việt Nam là một đối tác đáng tin cậy và là người bạn tốt".

Công nương Thụy Điển đến bệnh viện làm nhân viên hỗ trợ chống COVID-19

Thanh Hà |

Công nương Thụy Điển Sofia đã bắt đầu làm việc tại một bệnh viện của nước này trong vai trò trợ lý chăm sóc sức khỏe để giúp các nhân viên y tế tuyến đầu chiến đấu với đại dịch COVID-19.

Việt Nam tặng Thụy Điển 100.000 khẩu trang vải tự sản xuất

Thanh Hà |

Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và chung tay triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với các nước, trong đó có Thụy Điển.