Thủ đô Seoul ban hành lệnh đeo khẩu trang bắt buộc chống gia tăng COVID-19

Phương Linh |

Trong nỗ lực ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan với tốc độ đáng báo động, thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã yêu cầu người dân đeo khẩu trang bắt buộc từ 24.8.

Yonhap đưa tin ngày 24.8, theo quy định mới của chính quyền thủ đô, tất cả người dân Seoul và du khách đến thành phố phải đeo khẩu trang bắt buộc tại các khu vực trong nhà cũng như các địa điểm công cộng ngoài trời, ngoại trừ khi đang ăn hoặc tại các không gian cá nhân như nhà riêng. 

Trước đó, thành phố Seoul chỉ bắt buộc đeo khẩu trang trên xe buýt, taxi và tàu điện ngầm bắt đầu từ giữa tháng 5.

Theo luật hiện hành ở Hàn Quốc, những người không đeo khẩu trang sẽ không bị phạt. Nhưng một điều luật sửa đổi đã đưa ra mức phạt đến 84 USD cho hành vi vi phạm này, có hiệu lực từ 13.10.

Trong cuộc họp báo ngày 23.8, Thị trưởng thành phố Seoul Seo Jeong-hyup cho biết: "Bằng cách đeo khẩu trang bắt buộc, chúng tôi hi vọng một lần nữa thiết lập quan niệm và nhắc nhở tất cả người dân rằng đeo khẩu trang là điều cơ bản để giữ an toàn trong cuộc sống hàng ngày, như một cam kết xã hội".

Quy định đeo khẩu trang bắt buộc được đưa ra trong bối cảnh các mắc COVID-19 gia tăng đáng báo động ở thủ đô Seoul và các khu vực đông dân cư lân cận.

Seoul đã xác định được hơn 1.000 ca mắc COVID-19 chỉ tính riêng trong khoảng thời gian từ ngày 15.8 đến 22.8. Ngày 24.8, thành phố này ghi nhận thêm 97 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca bệnh ở đây lên 2.986 ca.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc đã báo cáo 266 ca mắc mới tính đến nửa đêm ngày 23.8, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên cả nước lên 17.665 ca và 309 trường hợp tử vong.

Trước thực trạng trên, giới chức y tế Hàn Quốc đang lo ngại rằng khu vực Seoul sẽ phải áp đặt lệnh giãn cách xã hội ở mức cao nhất, được gọi là giai đoạn 3, tuy rằng đó không phải lựa chọn dễ dàng. Trong giai đoạn 3, các trường học và cơ sở kinh doanh sẽ phải đóng cửa, gây thiệt hại không nhỏ cho nền kinh tế lớn thứ tư Châu Á.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!


Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc: Số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất 5 tháng qua

HỒNG HẠNH |

Số ca mắc COVID-19 trong ngày ở Hàn Quốc được báo cáo cao nhất trong 5 tháng qua khi các đợt bùng phát mới liên quan đến một nhà thờ ở Seoul và các cuộc biểu tình.

Hàn Quốc mở rộng giãn cách xã hội chống dịch COVID-19 trên toàn quốc

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định mở rộng giãn cách xã hội nghiêm ngặt chống dịch COVID-19 trên toàn quốc kể từ 23.8.

Cảnh báo nguy cơ COVID-19 bùng mạnh, Hàn Quốc kêu gọi tăng cường kiểm dịch

Phương Linh |

Cơ quan y tế Hàn Quốc cảnh báo cần tăng cường kiểm dịch trước nguy cơ ổ dịch COVID-19 ở thủ đô Seoul có thể lan rộng cho hàng nghìn người.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hàn Quốc: Số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất 5 tháng qua

HỒNG HẠNH |

Số ca mắc COVID-19 trong ngày ở Hàn Quốc được báo cáo cao nhất trong 5 tháng qua khi các đợt bùng phát mới liên quan đến một nhà thờ ở Seoul và các cuộc biểu tình.

Hàn Quốc mở rộng giãn cách xã hội chống dịch COVID-19 trên toàn quốc

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định mở rộng giãn cách xã hội nghiêm ngặt chống dịch COVID-19 trên toàn quốc kể từ 23.8.

Cảnh báo nguy cơ COVID-19 bùng mạnh, Hàn Quốc kêu gọi tăng cường kiểm dịch

Phương Linh |

Cơ quan y tế Hàn Quốc cảnh báo cần tăng cường kiểm dịch trước nguy cơ ổ dịch COVID-19 ở thủ đô Seoul có thể lan rộng cho hàng nghìn người.