CNA đưa tin, theo tuyên bố từ cơ quan Phát triển Vùng Thủ đô Manila, kể từ ngày 17.3 cho tới 31.3 tại khu vực thủ đô, chỉ những người từ 18 đến 65 tuổi mới được phép ra khỏi nhà, đồng nghĩa với việc người dưới 18 tuổi phải ở yên trong nhà nhằm ngăn chặn lây lan COVID-19.
Lệnh mới này mở rộng từ quy định cấm người dưới 15 tuổi rời nơi cư trú - được áp dụng ở Philippines trong vòng 5 tháng gần đây, mặc dù từ cuối năm 2020 nước này đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa lâu nhất và nghiêm ngặt nhất thế giới của họ.
Philippines đã chứng kiến tình trạng gia tăng lây lan COVID-19 trong tháng 3. Đáng chú ý, ngày 15.3, nước này ghi nhận 5.404 ca nhiễm mới - mức tăng hàng ngày cao nhất kể từ giữa tháng 8 tới nay.
Lệnh giới nghiêm ban đêm đã được áp dụng trở lại kể từ 15.3, có hiệu lực trong vòng hai tuần ở khu vực thủ đô Manila - nơi được coi là điểm nóng COVID-19 trên cả nước. Đây cũng là nơi sinh sống của hơn 12 triệu người.
Các biện pháp bổ sung như cấm rượu và đóng cửa cục bộ ở các khu vực có tỉ lệ lây nhiễm cao cũng đã được đưa ra.
Giám đốc chiến lược về COVID-19, Carlito Galvez, cho biết chương trình tiêm chủng ở Philippines sẽ sớm được tăng cường thêm nhiều vaccine hơn. Dự kiến, họ sẽ nhận được gần 2,4 triệu liều vào đầu tháng 4, bao gồm 979.200 liều vaccine của AstraZeneca thông qua cơ chế COVAX và 1,4 triệu liều Sinovac - 400.000 liều trong số đó do Trung Quốc viện trợ.
Ông Galvez tuyên bố không có kế hoạch ngừng sử dụng vaccine AstraZeneca cho nhân viên y tế, mặc dù một số quốc gia Châu Âu đã đình chỉ vaccine này sau các báo cáo về các tác dụng phụ nghiêm trọng có thể xảy ra.
Chính phủ Philippines cũng đã ký một thỏa thuận với Viện Huyết thanh Ấn Độ để mua 30 triệu liều vaccine Novavax, dự kiến sẽ nhận được vào quý III hoặc quý IV năm nay.