Thủ đô Nga trải qua ngày tháng 6 nóng nhất trong 120 năm

Nguyễn Hạnh |

Mátxcơva - thủ đô nước Nga đã trải qua ngày nóng nhất trong tháng 6 trong 120 năm khi nhiệt độ chạm ngưỡng 34,7 độ C và thời tiết dự kiến sẽ nóng hơn ​​trong những ngày tới.

Theo The Guardian, Roshydromet - cơ quan thời tiết của Nga - cho rằng, biến đổi khí hậu là nguyên nhân khiến nhiệt độ tăng cao. Hôm 21.6 chính là ngày tháng 6 nóng nhất kể từ năm 1901.

Marina Makarova từ Roshydromet cho biết: "Sự gia tăng nhiệt độ được ghi nhận ở Mátxcơva trong những ngày này là chưa từng có trong 120 năm qua. Điều này là do biến đổi khí hậu toàn cầu".

Một thành phố khác của Nga là St Petersburg cũng đã trải qua những ngày nắng nóng trong tháng này khi nhiệt độ lên đến 34 độ C - cao nhất kể từ năm 1998.

Người dân Mátxcơva tắm mát trên sông vào ngày 22.6 vì quá thời tiết quá nóng nực. Ảnh: AFP
Người dân Mátxcơva tắm mát trên sông vào ngày 22.6 vì thời tiết quá nóng nực. Ảnh: AFP

Pavel Karapetyan - một kiểm toán viên 35 tuổi - nói rằng: "Chúng tôi không quen với cái nóng như vậy, đây thực sự là một khó khăn lớn".

Nga đã lập nhiều kỷ lục trong những năm gần đây, vào tháng 6.2020, nhiệt độ được ghi nhận ở thị trấn Verkhoyansk là 38 độ C - nhiệt độ cao nhất được ghi nhận trên Vòng Bắc Cực kể từ khi các phép đo bắt đầu.

Khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên do biến đổi khí hậu, các đợt nắng nóng được dự đoán sẽ trở nên thường xuyên và dữ dội hơn, đồng thời ảnh hưởng của chúng cũng lan rộng hơn. Điều đó cũng góp phần làm tan chảy lớp băng vĩnh viễn, bao phủ khoảng 2/3 lãnh thổ rộng lớn của Nga.

Tuy nhiên, Nga cũng được hưởng lợi từ biến đổi khí hậu, sự suy giảm lớp băng vào mùa hè trên tuyến hàng hải Bắc Cực của Nga - được gọi là tuyến đường biển phía bắc - cho phép thời gian vận chuyển dài hơn.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Nga không tách biệt chiến thắng phát xít của Liên Xô hay nhân loại

Khánh Minh |

Các nhà ngoại giao Nga tại Mỹ do Đại sứ Anatoly Antonov dẫn đầu đã thắp nến tưởng niệm 80 năm ngày phát xít Đức xâm lược Liên Xô (22.6.1941-22.6.2021) - thảm kịch lớn nhất trong lịch sử nước này.

Biến đổi khí hậu có thể gây thảm họa cho các loài cá mập đẻ trứng

Nguyễn Hạnh |

Nghiên cứu mới cho thấy, nhiệt độ nước biển tăng cao do biến đổi khí hậu có thể gây ra thảm họa đối với các loài cá mập và cá đuối đẻ trứng, chẳng hạn như cá mập tre và cá đuối Thornback.

Vì sao thời tiết nắng nóng kỷ lục thiêu đốt khắp thế giới?

Song Minh |

Thời tiết đầu hè với cái nóng kỷ lục thiêu đốt nhiều quốc gia ở khắp Bắc bán cầu có nguyên nhân từ "vòm nhiệt".

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nga không tách biệt chiến thắng phát xít của Liên Xô hay nhân loại

Khánh Minh |

Các nhà ngoại giao Nga tại Mỹ do Đại sứ Anatoly Antonov dẫn đầu đã thắp nến tưởng niệm 80 năm ngày phát xít Đức xâm lược Liên Xô (22.6.1941-22.6.2021) - thảm kịch lớn nhất trong lịch sử nước này.

Biến đổi khí hậu có thể gây thảm họa cho các loài cá mập đẻ trứng

Nguyễn Hạnh |

Nghiên cứu mới cho thấy, nhiệt độ nước biển tăng cao do biến đổi khí hậu có thể gây ra thảm họa đối với các loài cá mập và cá đuối đẻ trứng, chẳng hạn như cá mập tre và cá đuối Thornback.

Vì sao thời tiết nắng nóng kỷ lục thiêu đốt khắp thế giới?

Song Minh |

Thời tiết đầu hè với cái nóng kỷ lục thiêu đốt nhiều quốc gia ở khắp Bắc bán cầu có nguyên nhân từ "vòm nhiệt".