Thủ đô Mỹ cấm người chưa tiêm chủng vào các không gian công cộng

Anh Vũ |

Thủ đô Mỹ Washington D.C đã thông qua quyết định cấm những người chưa tiêm chủng vào một số khu vực công cộng từ tháng 1.2022.

Theo RT, Washington D.C đã gia nhập danh sách các thành phố của Mỹ cấm người dân chưa tiêm phòng tới những không gian công cộng, với lý do lo ngại sự lây lan nhanh chóng của biến thể COVID-19 Omicron.

“Bắt đầu từ 6h00 sáng ngày 15.1.2022, một số cơ sở nhất định sẽ được yêu cầu xác minh tình trạng tiêm chủng của những khách hàng từ 12 tuổi trở lên”, Thị trưởng thành phố Murial Bowser cho biết trong một thông cáo báo chí vào hôm 22.12. Ông cũng nói thêm rằng cư dân sẽ có một tháng nữa để được tiêm chủng đầy đủ.

Yêu cầu mới được thiết lập nhắm đến một danh sách dài các khu vực công cộng trong nhà và địa điểm kinh doanh, trong số đó có nhà hàng, quán bar, câu lạc bộ đêm, địa điểm giải trí, phòng tập thể dục và trung tâm thể dục.

Thành phố sẽ chấp nhận nhiều cách khác nhau để chứng minh tình trạng tiêm chủng, bao gồm tài liệu CDC chính thức, “hồ sơ tiêm chủng” do nhà cung cấp dịch vụ y tế cung cấp hoặc các ứng dụng xác minh trên điện thoại. Vẫn chưa rõ liệu khả năng miễn dịch tự nhiên có được từ một lần nhiễm bệnh trước đó có được chấp nhận hay không, vì văn phòng thị trưởng chỉ nói về vaccine.

Các doanh nghiệp cũng được khuyên nên đặt biển báo bên ngoài cơ sở của mình để thông báo cho khách hàng về yêu cầu này, tuy nhiên thành phố không nói rõ liệu việc đặt biển báo có phải là một yêu cầu bắt buộc hay không.

Bên cạnh thủ đô Washington D.C, một số thành phố khác cũng đưa ra các yêu cầu tương tự, bao gồm Chicago, Boston và New York.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Mỹ thiếu hụt kit test COVID-19, Amazon hạn chế lượng mua

Anh Vũ |

Các công ty bán lẻ lớn ở Mỹ như Amazon đã phải đưa ra giới hạn lượng bán cho các bộ kit test COVID-19 tại nhà do nhu cầu tăng cao mùa lễ hội.

Mỹ phê duyệt thuốc uống điều trị COVID-19 đầu tiên

Khánh Minh |

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cho phép sử dụng khẩn cấp thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên dạng uống.

Thuốc tiêm ngăn ngừa HIV đầu tiên được Mỹ chấp thuận

Anh Vũ |

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt loại thuốc phòng ngừa HIV dạng tiêm đầu tiên.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mỹ thiếu hụt kit test COVID-19, Amazon hạn chế lượng mua

Anh Vũ |

Các công ty bán lẻ lớn ở Mỹ như Amazon đã phải đưa ra giới hạn lượng bán cho các bộ kit test COVID-19 tại nhà do nhu cầu tăng cao mùa lễ hội.

Mỹ phê duyệt thuốc uống điều trị COVID-19 đầu tiên

Khánh Minh |

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cho phép sử dụng khẩn cấp thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên dạng uống.

Thuốc tiêm ngăn ngừa HIV đầu tiên được Mỹ chấp thuận

Anh Vũ |

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt loại thuốc phòng ngừa HIV dạng tiêm đầu tiên.