Thủ đô Jakarta đóng cửa tất cả trường học vì dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tất cả các trường học thuộc khu vực thủ đô Jakarta (Indonesia) sẽ đóng cửa ít nhất hai tuần bắt đầu từ 16.3 để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Thủ đô Jakarta sẽ đóng cửa tất cả các trường học và triển khai giảng dạy từ xa trong ít nhất hai tuần bắt đầu từ 16.3 để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19, Straits Times dẫn tin từ thông báo của Thống đốc Jakarta Anies Baswedan.

Trong 1 cuộc họp hôm 14.3, Thống đốc Anies Baswedan cho biết trong số 69 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn quốc, có 1 số ca được phát hiện rải rác trên khắp thủ đô Jakarta, thành phố 10 triệu dân. Hiện nước này mới chỉ có 2 trường hợp bình phục.

Số người cần giám sát chặt chẽ tại Jakarta đã tăng lên 586 trường hợp tính đến 12.3, trong khi hồi đầu tháng 3 con số này chỉ là 129.

Trước đó, hôm 11.3, giới chức y tế Indonesia xác nhận ca tử vong đầu tiên vì virus SARS-CoV-2 là 1 phụ nữ 53 tuổi người nước ngoài và đã có các bệnh nền trước đó.

Hiện Indonesia đang tăng cường triển khai xét nghiệm phát hiện COVID-19 cho các bệnh viện, cơ sở y tế, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp những ngày qua.

Dịch COVID-19, bắt đầu bùng phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) đã lây lan tới 139 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến nay, đã có hơn 145.000 người nhiễm SARS-CoV-2 và 5.429 người tử vong trên toàn thế giới.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lo sợ dịch bệnh, dân Indonesia săn lùng thảo mộc tự nhiên

Bảo Châu |

Trong bối cảnh mối lo ngại về dịch bệnh COVID-19 ngày càng gia tăng, các phương thuốc thảo dược truyền thống ở Indonesia bất ngờ được người dân ưa chuộng và săn lùng rộng rãi.

Indonesia xác nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19

Lê Thanh Hà |

Indonesia đã xác nhận ca tử vong đầu tiên vì dịch COVID-19 hôm 11.3, Straits Times đưa tin.

Indonesia nói về việc "vô nhiễm" trước dịch COVID-19

Hải Anh |

Vài tuần sau khi dịch Corona mới (COVID-19) lây lan, Indonesia vẫn hoàn toàn chưa có ca nhiễm bệnh, bất chấp nhiều quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á đang xoay sở đối phó với dịch bệnh.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Lo sợ dịch bệnh, dân Indonesia săn lùng thảo mộc tự nhiên

Bảo Châu |

Trong bối cảnh mối lo ngại về dịch bệnh COVID-19 ngày càng gia tăng, các phương thuốc thảo dược truyền thống ở Indonesia bất ngờ được người dân ưa chuộng và săn lùng rộng rãi.

Indonesia xác nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19

Lê Thanh Hà |

Indonesia đã xác nhận ca tử vong đầu tiên vì dịch COVID-19 hôm 11.3, Straits Times đưa tin.

Indonesia nói về việc "vô nhiễm" trước dịch COVID-19

Hải Anh |

Vài tuần sau khi dịch Corona mới (COVID-19) lây lan, Indonesia vẫn hoàn toàn chưa có ca nhiễm bệnh, bất chấp nhiều quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á đang xoay sở đối phó với dịch bệnh.