Thủ đô Đức có nữ thị trưởng đầu tiên

Nguyễn Hạnh |

Bà Franziska Giffey đã trở thành nữ thị trưởng đầu tiên của thủ đô Berlin (Đức).

Reuters đưa tin, dựa vào kết quả sơ bộ ngày 27.9, Đảng Dân chủ Xã hội đã thắng trong cuộc bầu cử khu vực để lãnh đạo chính quyền bang ở Berlin, có nghĩa là ứng cử viên Franziska Giffey của họ sẽ trở thành nữ thị trưởng đầu tiên của thủ đô nước Đức.

Franziska Giffey - 43 tuổi, từng là Bộ trưởng Gia đình Đức trong chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel - sẽ tiếp quản vị trí thị trưởng của Michael Mueller sau khi ông quyết định không tái tranh cử.

Đảng Dân chủ Xã hội dẫn đầu với 21,4% phiếu ủng hộ - giảm nhẹ so với 21,6% mà họ đạt được vào năm 2016. Trong khi đó, Đảng Xanh đạt 18,9% - tăng từ 15,2%, Đảng Cánh tả giảm xuống 14% từ 15,5%.

Đảng Dân chủ Xã hội dự kiến sẽ tiếp tục liên minh chính trị với Đảng Xanh và Đảng Cánh tả.

Bà Giffey từng được coi là ứng cử viên để lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội ở cấp quốc gia, nhưng đã từ chức bộ trưởng vào tháng 5.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Đức bầu cử tìm người kế nhiệm thủ tướng tại vị lâu nhất Châu Âu

Ngọc Vân |

Ngày 26.9, Đức tổ chức cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 20 để tìm người kế nhiệm Thủ tướng Angela Merkel sau 16 năm cầm quyền.

Khoảng trống ở EU khi Thủ tướng Đức kết thúc 16 năm cầm quyền

Ngọc Vân |

Việc Thủ tướng Đức Angela Merkel rút khỏi chính trường sau 16 năm cầm quyền đang làm dấy lên lo ngại về một khoảng trống ở trái tim Châu Âu trong thời gian đầy thách thức, nhưng cũng có những hy vọng về một làn gió thay đổi.

Đức kết luận sơ bộ nguyên nhân Đại sứ tại Trung Quốc đột tử

Song Minh |

Ngoại trưởng Đức cho biết, cái chết của Đại sứ Đức tại Trung Quốc không liên quan đến công việc đại sứ của ông.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đức bầu cử tìm người kế nhiệm thủ tướng tại vị lâu nhất Châu Âu

Ngọc Vân |

Ngày 26.9, Đức tổ chức cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 20 để tìm người kế nhiệm Thủ tướng Angela Merkel sau 16 năm cầm quyền.

Khoảng trống ở EU khi Thủ tướng Đức kết thúc 16 năm cầm quyền

Ngọc Vân |

Việc Thủ tướng Đức Angela Merkel rút khỏi chính trường sau 16 năm cầm quyền đang làm dấy lên lo ngại về một khoảng trống ở trái tim Châu Âu trong thời gian đầy thách thức, nhưng cũng có những hy vọng về một làn gió thay đổi.

Đức kết luận sơ bộ nguyên nhân Đại sứ tại Trung Quốc đột tử

Song Minh |

Ngoại trưởng Đức cho biết, cái chết của Đại sứ Đức tại Trung Quốc không liên quan đến công việc đại sứ của ông.