Thủ đô Ấn Độ mở cửa trở lại từ hôm nay

Hải Anh |

Thủ hiến thủ đô New Delhi, Ấn Độ, đã thông báo nới lỏng các biện pháp phòng ngừa COVID-19 từ ngày 14.6 khi số ca mắc mới của New Delhi ở mức thấp nhất trong vòng 2 tháng qua.

Các biện pháp hạn chế ở New Delhi được nới lỏng từ 14.6. "Nếu các ca nhiễm tiếp tục giảm theo xu hướng hiện tại thì cuộc sống của chúng ta sẽ dần trở lại đúng hướng" - NDTV dẫn lời thủ hiến New Delhi, ông Arvind Kejriwal, nói.

Theo lệnh mở cửa trở lại, các trường học, cơ sở giáo dục sẽ vẫn đóng cửa. Các cuộc tụ họp chính trị, văn hóa vẫn chưa được diễn ra. Tương tự, các bể bơi, phòng tập thể dục, spa và công viên, vườn công cộng tiếp tục đóng cửa. Các đám cưới không được tổ chức ở các khu sảnh công cộng và chỉ có 20 người tham dự.

Trong khi đó, giao thông công cộng, bao gồm tàu điện ngầm Delhi, sẽ hoạt động với 50% công suất.

Việc mở cửa trở lại cũng ghi nhận tất cả khu chợ, trung tâm thương mại có thể mở cửa từ 10h sáng đến 20h cùng ngày. Các nhà hàng ở thủ đô của Ấn Độ cũng được mở lại với 50% công suất, hoạt động từ 14.6.

Các địa điểm tôn giáo trong thành phố được mở cửa trở lại nhưng không đón du khách...

Thủ hiến New Delhi cũng nhấn mạnh, tình hình COVID-19 tại đây đã được cải thiện đáng kể, số ca mắc cũng giảm. Tuy nhiên, nếu số ca mắc tăng trở lại, các biện pháp hạn chế có thể được tái áp đặt.

Bộ Y tế Ấn Độ ghi nhận 67.290 ca mắc mới COVID-19 và 3.819 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua. Đây là ngày thứ 7 liên tiếp quốc gia Nam Á này ghi nhận số ca mắc mới theo ngày ở dưới mức 100.000 ca/ngày.

Như vậy tính đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng trên 29,5 triệu ca mắc COIVD-19, trong đó có 374.226 ca tử vong, đứng thứ hai thế giới sau Mỹ về số ca nhiễm, thứ ba thế giới về số ca tử vong, sau Brazil.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông Ấn Độ lấy 38 vợ, có 89 con, qua đời ở tuổi 76

Thanh Hà |

Ziona Chana, người đàn ông Ấn Độ đứng đầu gia đình đông đúc nhất thế giới, qua đời hôm 13.6 ở tuổi 76.

Sửng sốt cảnh tượng ôtô bị hố nước "nuốt chửng" sau mưa ở Ấn Độ

Phương Linh |

Một chiếc ôtô đang đậu tại sân bê tông ở Mumbai, Ấn Độ, thì đột ngột bị hố nước nuốt chửng và biến mất.

Ấn Độ ghi nhận đỉnh điểm 6.000 người chết một ngày vì COVID-19

Hải Anh |

Ấn Độ ghi nhận hơn 6.000 ca tử vong do COVID-19 trong một ngày, mức cao nhất thế giới, sau khi điều chỉnh số liệu.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Người đàn ông Ấn Độ lấy 38 vợ, có 89 con, qua đời ở tuổi 76

Thanh Hà |

Ziona Chana, người đàn ông Ấn Độ đứng đầu gia đình đông đúc nhất thế giới, qua đời hôm 13.6 ở tuổi 76.

Sửng sốt cảnh tượng ôtô bị hố nước "nuốt chửng" sau mưa ở Ấn Độ

Phương Linh |

Một chiếc ôtô đang đậu tại sân bê tông ở Mumbai, Ấn Độ, thì đột ngột bị hố nước nuốt chửng và biến mất.

Ấn Độ ghi nhận đỉnh điểm 6.000 người chết một ngày vì COVID-19

Hải Anh |

Ấn Độ ghi nhận hơn 6.000 ca tử vong do COVID-19 trong một ngày, mức cao nhất thế giới, sau khi điều chỉnh số liệu.