Thủ đô Ấn Độ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm khi tình hình dịch cải thiện

Nguyễn Hạnh |

Một quan chức của chính quyền thủ đô New Delhi (Ấn Độ) ngày 21.1 thông tin, thành phố sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm cuối tuần khi các ca mắc mới COVID-19 giảm.

Reuters dẫn dữ liệu của Chính phủ Ấn Độ cho hay, số ca mắc mới ở New Delhi đã giảm hơn 1/2 so với mức đỉnh 28.867 ca vào ngày 13.1. Bên cạnh đó, hơn 80% số giường dành cho bệnh nhân COVID-19 trên khắp các bệnh viện của thành phố đang trống không.

"Trong bối cảnh các ca mắc mới suy giảm, Bộ trưởng Arvind Kejriwal đã chấp thuận đề xuất này", vị quan chức giấu tên thông tin.

Các quan chức thành phố nói rằng, hầu hết trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 gần đây đều nhẹ và hầu hết mọi người đều hồi phục tại nhà.

Một vị quan chức có thẩm quyền của thành phố dự kiến sẽ xem xét đề xuất và dọn đường cho việc phê duyệt chính thức vào cuối ngày 21.1.

New Delhi là một trong những trung tâm của đại dịch COVID-19 ở Ấn Độ trong 2 năm qua. Thành phố này đã trải qua nhiều đợt đóng cửa và giới nghiêm do nhiều làn sóng lây nhiễm khác nhau. Hồi đầu tháng, chính quyền thành phố đã áp đặt các lệnh giới nghiêm và ra lệnh cho các trường học và nhà hàng đóng cửa khi một làn sóng mới do biến thể Omicron gây ra ngày càng lây lan mạnh mẽ.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ: Hàng chục nghìn tín đồ tham gia lễ hội bất chấp COVID-19 gia tăng

Bảo Châu |

Hàng chục nghìn tín đồ Hindu sùng đạo ở Ấn Độ hôm 14.1 đã tham gia lễ hội ngâm mình dưới làn nước sông Hằng bất chấp COVID-19 đang gia tăng trên cả nước.

Hơn 400 nhân viên Quốc hội Ấn Độ dương tính với COVID-19

Mộc Nhi |

Theo hãng tin ANI, hơn 400 nhân viên trong Quốc hội Ấn Độ ở New Delhi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Cựu bưu tá Ấn Độ tiêm 12 liều vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Một người đàn ông ở Ấn Độ đã tiêm tới 12 liều vaccine COVID-19 và tin rằng những mũi tiêm này giúp giảm đau lưng và các vấn đề sức khỏe khác.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ấn Độ: Hàng chục nghìn tín đồ tham gia lễ hội bất chấp COVID-19 gia tăng

Bảo Châu |

Hàng chục nghìn tín đồ Hindu sùng đạo ở Ấn Độ hôm 14.1 đã tham gia lễ hội ngâm mình dưới làn nước sông Hằng bất chấp COVID-19 đang gia tăng trên cả nước.

Hơn 400 nhân viên Quốc hội Ấn Độ dương tính với COVID-19

Mộc Nhi |

Theo hãng tin ANI, hơn 400 nhân viên trong Quốc hội Ấn Độ ở New Delhi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Cựu bưu tá Ấn Độ tiêm 12 liều vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Một người đàn ông ở Ấn Độ đã tiêm tới 12 liều vaccine COVID-19 và tin rằng những mũi tiêm này giúp giảm đau lưng và các vấn đề sức khỏe khác.