Thông xe đường hầm cao tốc dưới nước dài nhất Trung Quốc

Thanh Hà |

Sau gần 4 năm xây dựng, đường hầm cao tốc dưới nước dài nhất Trung Quốc đã chính thức thông xe, CNN đưa tin ngày 4.1.

Đường hầm cao tốc dưới nước dài nhất của Trung Quốc có chiều dài 10,79km. Đường hầm Thái Hồ (Taihu) trải dài dưới hồ Thái Hồ ở tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc, cách Thượng Hải khoảng 50km về phía đông.

Theo các quan chức chính quyền Giang Tô, đường hầm cao tốc dưới nước dài nhất Trung Quốc được xây dựng với chi phí 9,9 tỉ nhân dân tệ (khoảng 1,56 tỉ USD). Đường hầm quy mô này được khởi công xây dựng ngày 9.1.2018.

Hãng tin Tân Hoa xã cho biết, hơn 2 triệu mét khối bêtông đã được sử dụng để xây dựng đường hầm 2 chiều, có 6 làn xe và rộng 17,45m này.

Trần của đường hầm cao tốc dưới nước dài nhất Trung Quốc được trang bị đèn LED nhiều màu sắc được thiết kế với mục đích giúp các tài xế tránh mệt mỏi.

Đường hầm cao tốc dài nhất Trung Quốc là một phần của đường cao tốc Thường Châu-Vô Tích dài 43,9km khai trương ngày 30.12.2021. Đây là tuyến đường cao tốc thay thế cho du khách đi lại giữa Thượng Hải và Nam Kinh, thủ phủ của Giang Tô.

Kết nối các tuyến đường cao tốc Tô Châu, Vô Tích và Thường Châu, hầm cao tốc dưới nước dài nhất Trung Quốc được xây dựng để giảm bớt sức ép giao thông cho các thành phố bên cạnh hồ Thái Hồ đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các thành phố trong khu vực đồng bằng sông Dương Tử.

Đường hầm cao tốc dưới nước dài nhất thế giới là đường hầm Ryfast dài 14,3km của Na Uy, chạy giữa thành phố Stavanger và đô thị Strand.

Phần đường hầm dưới nước của Tokyo Bay Aqua-Line, một đường cao tốc dành cho phương tiện đi lại đi dưới vịnh Tokyo, dài 9,6km.

Tuy nhiên, về đường hầm dưới nước nói chung, đường hầm eo biển Manche - đường hầm đường sắt kết nối Anh và Pháp là tuyến đường nổi tiếng nhất. Đường hầm eo biển Manche có phần ngập nước dài 37,9km, dài nhất so với bất kỳ đường hầm dưới nước nào trên thế giới.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cách chức 2 quan chức ở Tây An

Thanh Hà |

Trung Quốc cách chức 2 quan chức ở Tây An trong nỗ lực đẩy mạnh chống dịch COVID-19.

Chuyến tàu chở hàng đầu tiên từ Trung Quốc đến Việt Nam ngày đầu năm

Khánh Minh |

Ngay ngày đầu năm mới 2022, Trung Quốc khai trương chuyến tàu chở hàng đầu tiên đến Việt Nam khi Hiệp định RCEP có hiệu lực.

Hầm cao tốc dưới nước dài nhất Trung Quốc sắp hoàn thành

Song Minh |

Hầm Thái Hồ - hầm cao tốc dưới nước dài nhất Trung Quốc - sẽ được thông xe trước cuối năm nay.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Trung Quốc cách chức 2 quan chức ở Tây An

Thanh Hà |

Trung Quốc cách chức 2 quan chức ở Tây An trong nỗ lực đẩy mạnh chống dịch COVID-19.

Chuyến tàu chở hàng đầu tiên từ Trung Quốc đến Việt Nam ngày đầu năm

Khánh Minh |

Ngay ngày đầu năm mới 2022, Trung Quốc khai trương chuyến tàu chở hàng đầu tiên đến Việt Nam khi Hiệp định RCEP có hiệu lực.

Hầm cao tốc dưới nước dài nhất Trung Quốc sắp hoàn thành

Song Minh |

Hầm Thái Hồ - hầm cao tốc dưới nước dài nhất Trung Quốc - sẽ được thông xe trước cuối năm nay.