Thông tin thêm vụ Việt-Mỹ phá đường dây lừa đảo mua nước rửa tay khô

Thanh Hà |

Về vụ lừa đảo mua nước rửa tay khô, từ thông tin do phía Mỹ cung cấp, Bộ Công an Việt Nam đã điều tra, bước đầu khởi tố và bắt 4 nghi can, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin.

Tại cuộc họp báo chiều 20.8, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã thông tin thêm về hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong việc phá đường dây lừa đảo mua nước rửa tay khô gây chú ý mới đây.

Bà Hằng cho biết, vừa qua, các cơ quan chức năng của Mỹ và Việt Nam đã phối hợp để điều tra và phát hiện ra vụ việc có tính chất gian lận thương mại. Về vụ việc này, báo chí đã đưa tin về các thông tin do Bộ Công an cung cấp.

"Theo đó, từ các thông tin do phía Mỹ cung cấp, Bộ Công an Việt Nam, bao gồm công an Thành phố Hà Nội và các cục nghiệp vụ đã điều tra, bước đầu khởi tố và bắt 4 nghi can" - bà Lê Thị Thu Hằng nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

"Chính phủ Việt Nam kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi có tính chất gian lận thương mại. Nhân đây, chúng tôi cũng đánh giá cao sự hợp tác của các cơ quan chức năng Mỹ" - bà Hằng nói.

Trước đó, hôm 18.8, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam thông tin, Mỹ và Việt Nam đã hợp tác điều tra vụ lừa đảo liên quan đến đại dịch COVID-19 và bắt giữ 3 nghi phạm.

Cuộc điều tra này bắt nguồn từ thành phố Tampa, Florida vào tháng 3 năm nay. Sau đó, Văn phòng Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI) thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyển thông tin cho Bộ Công an Việt Nam.

Từ những thông tin do Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ cung cấp, Việt Nam đã tiến hành cuộc điều tra riêng và bắt giữ 3 bị can.

Các bị can gồm Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh và Nguyễn Duy Toản, đều là công dân Việt Nam, bị cáo buộc đã tham gia vào kế hoạch lừa đảo nhằm thu lợi bất chính lợi dụng đại dịch COVID-19.

Theo đơn kiện, các bị can đã điều hành hơn 300 trang web với mục đích lừa đảo bán các sản phẩm đang trở nên khan hiếm trong thời gian diễn ra đại dịch, trong đó có nước rửa tay khô và khăn ướt diệt khuẩn.

Hơn 7.000 nạn nhân đến từ tất cả 50 bang của Mỹ đã đặt mua những sản phẩm này từ các trang web của các bị can.

Các nạn nhân đã trả tiền cho các sản phẩm được cho là bán qua các trang web này nhưng chưa bao giờ nhận được các sản phẩm đã đặt hàng.

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, các điều tra viên của Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ  đã phát hiện gần 40.000 giao dịch lừa đảo trị giá xấp xỉ 975.000 USD.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lập tài khoản bán khẩu trang, nước rửa tay trên mạng: Lật tẩy hành vi lợi dụng dịch COVID-19 để lừa đảo

Việt Dũng |

Vừa qua, việc Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI), thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ cung cấp thông tin về nhóm đối tượng lừa đảo bán khẩu trang, nước rửa tay… Công an Việt Nam đã bắt giữ 4 người, đồng thời công bố thủ đoạn lừa đảo và có khuyến cáo cho người dân.

Lợi dụng COVID-19 để lừa đảo phải bị nghiêm trị

Lê Thanh Phong |

Công an Việt Nam đã bắt 3 bị can người Việt gồm Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh và Nguyễn Duy Toản, bị cáo buộc điều hành hơn 300 trang web lừa đảo bán các sản phẩm khan hiếm trong đại dịch COVID-19.

Việt-Mỹ điều tra vụ lừa đảo xuyên quốc gia lợi dụng đại dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Việt Nam và Mỹ đã hợp tác điều tra vụ lừa đảo xuyên quốc gia liên quan đến đại dịch COVID-19 và bắt giữ 3 nghi phạm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lập tài khoản bán khẩu trang, nước rửa tay trên mạng: Lật tẩy hành vi lợi dụng dịch COVID-19 để lừa đảo

Việt Dũng |

Vừa qua, việc Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI), thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ cung cấp thông tin về nhóm đối tượng lừa đảo bán khẩu trang, nước rửa tay… Công an Việt Nam đã bắt giữ 4 người, đồng thời công bố thủ đoạn lừa đảo và có khuyến cáo cho người dân.

Lợi dụng COVID-19 để lừa đảo phải bị nghiêm trị

Lê Thanh Phong |

Công an Việt Nam đã bắt 3 bị can người Việt gồm Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh và Nguyễn Duy Toản, bị cáo buộc điều hành hơn 300 trang web lừa đảo bán các sản phẩm khan hiếm trong đại dịch COVID-19.

Việt-Mỹ điều tra vụ lừa đảo xuyên quốc gia lợi dụng đại dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Việt Nam và Mỹ đã hợp tác điều tra vụ lừa đảo xuyên quốc gia liên quan đến đại dịch COVID-19 và bắt giữ 3 nghi phạm.